Thoát nghèo bền vững từ nguồn vốn ưu đãi

Minh Dư |

Trong 5 năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi do NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Bình triển khai đã góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 14,42% (năm 2016) xuống còn 3,5% (năm 2021).

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Quảng Bình trong việc phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp ngành, tham gia thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được tích cực huy động, đáp ứng nhu cầu vay vốn để sản xuất, phát triển kinh tế của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Bình, Trần Văn Tài cho biết: Trong những năm qua, chi nhánh nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của NHCSXH Trung ương, của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Bình xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, tạo điều kiện tối đa cho NHCSXH huy động các nguồn lực tài chính về một đầu mối, trong đó chú trọng khai thác nguồn vốn ngân sách tại địa phương. Sau hơn 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, tổng nguồn vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH đạt 127,1 tỉ đồng, tăng 110,5 tỉ đồng so với trước khi có Chỉ thị.

Nguồn vốn chính sách giúp các hộ dân đầu tư nuôi trồng thủy sản, phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Nguồn vốn chính sách giúp các hộ dân đầu tư nuôi trồng thủy sản, phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa với 776/927 hộ dân trong xã là khách hàng của NHCSXH, đã sử dụng hiệu quả hơn 17 tỷ đồng vốn ưu đãi để đầu tư trồng rừng, thâm canh ruộng vườn, phát triển chăn nuôi. Tiêu biểu là gia đình chị Hồ Thị Xanh - hình mẫu để người dân địa phương học tập về mô hình phát triển kinh tế. Khởi đầu 40 triệu đồng vốn tín dụng dành cho hộ nghèo, chị đã cải tạo đất để trồng rừng và phát triển chăn nuôi bò. Đến nay, gia đình chị đã sở hữu 10 con trâu, 5ha rừng tràm và làm được bằng một căn nhà gỗ khang trang, rộng rãi, vươn lên thoát khỏi hộ nghèo. Hay như gia đình anh Cao Xuân Lực - hộ nghèo của xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa sau 2 lần vay vốn ưu đãi đã phát triển 2ha rừng keo lá chàm và nuôi cặp trâu sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, cuộc sống ổn định nên anh đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Điều này cho thấy sự thay đổi nhận thức của hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, tự mình thoát nghèo trên mảnh đất quê hương.

Với nguồn vốn lớn cùng mạng lưới rộng khắp, NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Bình đã chủ động đổi mới quy trình thủ tục cấp tín dụng chính sách, chuyển tải đầy đủ, kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, NHCSXH chi nhánh tỉnh cùng NHCSXH các huyện, thị xã vừa tăng cường phòng chống dịch bệnh, vừa huy động vốn nhanh, chuyển vốn kịp thời xuống 151 Điểm giao dịch xã để cho vay trực tiếp từng hộ nghèo, từng gia đình đối tượng chính sách, giúp nhân dân khôi phục sản xuất, hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương tái sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chi nhánh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, chỉ đạo các đơn vị rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; trong đó, tập trung vào các chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, chương trình nhà ở xã hội; cho vay chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; chương trình HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa có máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch COVID-19; cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch… Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt nhu cầu vốn 5 chương trình trên của giai đoạn 2022 - 2023 với số tiền 1.246 tỉ đồng.

Minh Dư
TIN LIÊN QUAN

CEP thành lập thêm điểm cho công nhân, người lao động nghèo vay vốn ưu đãi

Nam Dương |

TPHCM - Tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) tiền thân là Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, được LĐLĐ TPHCM sáng lập năm 1991, đang phục vụ gần 365.000 khách hàng công nhân lao động nghèo và người có thu nhập thấp.

Người nghèo ở Đắk Nông được tiếp sức bằng vốn ưu đãi

Bảo Lâm |

Đắk Nông - 5 năm qua, hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được tiếp sức kịp thời thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội. Qua đó, các hộ gia đình đã từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất, cải thiện cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn.

Bộ Xây dựng tập trung hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để thúc đẩy nhà ở công nhân

CAO NGUYÊN |

Cử tri kiến nghị bổ sung danh mục phát triển nhà ở xã hội vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 để sớm bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện; tạo điều kiện cho người lao động yên tâm ổn định nhà ở…

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

CEP thành lập thêm điểm cho công nhân, người lao động nghèo vay vốn ưu đãi

Nam Dương |

TPHCM - Tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) tiền thân là Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, được LĐLĐ TPHCM sáng lập năm 1991, đang phục vụ gần 365.000 khách hàng công nhân lao động nghèo và người có thu nhập thấp.

Người nghèo ở Đắk Nông được tiếp sức bằng vốn ưu đãi

Bảo Lâm |

Đắk Nông - 5 năm qua, hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được tiếp sức kịp thời thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội. Qua đó, các hộ gia đình đã từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất, cải thiện cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn.

Bộ Xây dựng tập trung hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để thúc đẩy nhà ở công nhân

CAO NGUYÊN |

Cử tri kiến nghị bổ sung danh mục phát triển nhà ở xã hội vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 để sớm bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện; tạo điều kiện cho người lao động yên tâm ổn định nhà ở…