Thợ cắm lan hồ điệp ở Nghệ An kiếm 2 đến 5 triệu đồng một ngày vào dịp Tết

Hải Âu |

Nghệ An - Nhiều ngày nay, những nhân công có tay nghề cao trong nghề lan hồ điệp đang bắt đầu vào vụ tết với mức thu nhập khủng, từ 2 đến 5 triệu đồng một ngày.

Nhiều năm trở lại đây, các tuyến đường nằm trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An như đại lộ Lê Nin, đường Minh Khai, Lê Mao... đã trở thành chợ hoa, cây cảnh khổng lồ.

Tại đây, lan hồ điệp là một trong những mặt hàng được ưu tiên bố trí ở vị trí đẹp và rộng nhất.

Tuyến đường Đại lộ Lên Nín ( TP. Vinh, Nghệ An) lan hồ điệp là một trong những mặt hàng được ưu tiên bố trí ở vị trí đẹp nhất và rộng nhất. Ảnh: Hải Âu
Đại lộ Lê Nin (TP Vinh, Nghệ An) có nhiều điểm bán lan hồ điệp. Ảnh: Hải Âu

Năm 2023, mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng không ít người Nghệ An vẫn dành một khoản chi phí lớn để chơi hoa lan dịp Tết. Chính vì vậy, nhiều người mạnh dạn đầu tư mua hoa lan về bán vào cuối năm.

Những công nhân cắm lan, trang trí chậu lan có tay nghề cao cũng thường có được nguồn thu nhập rất tốt trong dịp này.

Từ khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12, những chủ cửa hàng bắt đầu căng bạt dựng lên và quy tụ hàng chục thợ cắm lan hối hả làm việc cả ngày lẫn đêm.

Khác với những nghề khác, anh Hùng chỉ làm việc 3 vụ/năm. Đó là vào các dịp 8.3, 20.11 và Tết Nguyên đán. Ảnh: Hải Âu
Khác với những nghề khác, anh Hùng chỉ làm việc 3 vụ/năm. Đó là vào các dịp 8.3, 20.11 và Tết Nguyên đán. Ảnh: Hải Âu

Hàng ngày, anh Nguyễn Văn Phúc - thợ cắm hoa trên đại lộ Lê Nin (TP. Vinh), một người có tay nghề cao trong việc cắm, trang trí chậu lan - bắt đầu công việc từ 8 giờ sáng và chỉ nghỉ vào khoảng 9 - 10 giờ tối. Với kinh nghiệm làm việc hơn 10 năm của mình, thu nhập của anh Hùng đạt mức 2 - 5 triệu đồng/ngày.

Khác với những nghề khác, anh Hùng - một thợ cắm hoa trên đại lộ Lê Nin (TP. Vinh) - cho biết, anh chỉ làm việc 3 vụ/năm. Đó là vào các dịp 8.3, 20.11 và Tết Nguyên đán. Trong đó, vụ Tết Nguyên đán là vụ có thời gian làm việc lâu nhất, thường kéo dài cả tháng, những dịp khác công việc chỉ kéo dài vài ba ngày.

“Thường thì thợ được khoán 15 nghìn đồng/cành, thợ lành nghề có thể có mức cao hơn. Do mới bắt đầu công việc từ hơn 10 ngày nay nên tôi cũng không dám đòi hỏi” - anh Hùng cho biết khi được hỏi về mức thu nhập của mình.

Cũng có cùng thâm niên làm việc 5 năm giống như anh Phúc, anh Nguyễn Văn Dần (đến từ Tây Hồ, Hà Nội) đang cắm thuê cho cửa hàng hoa Hà Thành (nằm trên đường Minh Khai, TP. Vinh) cũng có thể cắm được từ 100 đến 200 cành lan/ngày. Anh Dần có mức thu nhập khoảng 1,5 - 3 triệu đồng/ngày.

Anh Nguyễn Văn Dần ( đến từ Tây Hồ, Hà Nội) có mức thu nhập khoảng 1,5 – 3 triệu đồng/ngày. Ảnh: Hải Âu
Anh Nguyễn Văn Dần (quê Tây Hồ, Hà Nội) có mức thu nhập khoảng 1,5 - 3 triệu đồng/ngày. Ảnh: Hải Âu

Hàng trăm chậu lan to đẹp, hoành tráng và độc đáo đang bày bán trong dịp Tết là thành quả lao động của những người thợ cắm hoa.

Theo thợ cắm hoa, để tạo ra được những chậu hoa tạo dáng cầu kỳ phải là những người thợ lành nghề và cũng phải mất đến hàng chục tiếng đồng hồ. Ảnh: Hải Âu
Theo thợ cắm hoa, để tạo ra được những chậu hoa tạo dáng cầu kỳ phải là những người thợ lành nghề và cũng phải mất đến hàng chục tiếng đồng hồ. Ảnh: Hải Âu

Theo các thợ cắm hoa, để tạo ra được 1 chậu lan đẹp, thông thường người thợ cắm hoa mất khoảng 3 - 4 tiếng. Nhưng để tạo ra được những chậu hoa tạo dáng cầu kỳ phải là những người thợ lành nghề và cũng phải mất đến hàng chục tiếng đồng hồ.

Hải Âu
TIN LIÊN QUAN

Thầy trò miền núi Nghệ An căng mình chống rét đậm

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng rét đậm, rét hại tăng cường, các trường học miền núi Nghệ An tích cực, chủ động chống rét cho học sinh, bảo đảm sức khỏe cho các em.

Nghệ An quyết liệt xử lý, ngăn chặn buôn bán pháo trái phép dịp Tết

QUANG ĐẠI |

Tết là khoảng thời gian các hành vi vi phạm về pháo nở rộ. Trong giai đoạn này, lực lượng chức năng Nghệ An tăng cường bám sát địa bàn, triển khai hiệu quả kế hoạch đấu tranh với các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Sản phẩm OCOP, động lực phát triển của miền Tây Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Miền Tây Nghệ An có tiềm năng rất lớn về đất đai, rừng, các sản vật, loại thuốc quý hiếm, người dân có bản sắc văn hóa độc đáo. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã khơi dậy tiềm năng, mở ra hướng đi mới cho vùng đất này.

Hơn 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết trên Chuyến tàu mùa xuân

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Với phương châm "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", tối ngày 4.2, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”, đưa công nhân về quê, sum họp gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Gói bánh chưng theo phong cách truyền thống trong ngôi nhà cổ ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Hình ảnh gói bánh chưng ngày Tết được tái hiện theo phong cách của người Hà Nội xưa tại ngôi nhà cổ số 87 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm). Đây là một phần thuộc chuỗi hoạt động văn hóa Mừng Đảng - Mừng Xuân với chủ đề “Tết Việt – Tết Phố 2024” của quận Hoàn Kiếm.

Đề xuất cộng điểm trong tuyển sinh lớp 10

Thanh Hằng |

Đề xuất cộng điểm cho học sinh giỏi cấp thành phố trong kỳ thi vào lớp 10 nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh, giáo viên. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này là hợp lý, tạo động lực phát triển cho các em học sinh ưu tú.

Cái kết cho hoa hậu duy nhất của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Thùy Trang |

Hoa hậu H'Hen Niê là màu sắc khác biệt so với các thí sinh còn lại của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Luật Đất đai 2024 có giúp bùng nổ nguồn cung nhà ở xã hội?

NHÓM PV |

Luật Đất đai 2024, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023 cùng có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, được dự báo sẽ tạo chuyển biến trong thị trường bất động sản thời gian tới. Trong đó, việc Luật Đất đai ban hành kịp thời với các bộ Luật khác sẽ tạo dự đồng bộ, giúp các doanh nghiệp mặn mà hơn với việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Thầy trò miền núi Nghệ An căng mình chống rét đậm

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng rét đậm, rét hại tăng cường, các trường học miền núi Nghệ An tích cực, chủ động chống rét cho học sinh, bảo đảm sức khỏe cho các em.

Nghệ An quyết liệt xử lý, ngăn chặn buôn bán pháo trái phép dịp Tết

QUANG ĐẠI |

Tết là khoảng thời gian các hành vi vi phạm về pháo nở rộ. Trong giai đoạn này, lực lượng chức năng Nghệ An tăng cường bám sát địa bàn, triển khai hiệu quả kế hoạch đấu tranh với các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Sản phẩm OCOP, động lực phát triển của miền Tây Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Miền Tây Nghệ An có tiềm năng rất lớn về đất đai, rừng, các sản vật, loại thuốc quý hiếm, người dân có bản sắc văn hóa độc đáo. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã khơi dậy tiềm năng, mở ra hướng đi mới cho vùng đất này.