Thị trường vào vùng tăng nóng, hé lộ nhóm ngành bị dòng tiền lãng quên

Anh Kiệt |

Chuyên gia đánh giá nếu loại bỏ nhóm cổ phiếu ngân hàng thì định giá thị trường chứng khoán hiện nay đang vào giai đoạn có dòng tiền nóng. Nhà đầu tư khi tham gia sẽ có rủi ro nhất định.

Tiền đổ vào cổ phiếu vốn hoá nhỏ gây ra sự lệch lạc

Theo tính toán của bà Nguyễn Hoài Phương - Giám đốc Đầu tư Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, thị trường chứng khoán đã tăng 23% trong 7 tháng đầu năm, trong khi tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp 6 tháng đầu năm lại giảm 10%. Các dự báo đều cho thấy tăng trưởng cả năm 2023 sẽ khá thấp, thậm chí không có tăng trưởng. Do đó rủi ro đối với nhà đầu tư cá nhân chính là đi theo dòng tiền và giải ngân ồ ạt vào những cổ phiếu không có giá trị cơ bản.

P/E của VN-Index hiện rơi vào mức từ 15 - 16 lần, tiệm cận mức trung bình của Việt Nam trong nhiều năm. Bà Phương lưu ý nếu loại bỏ nhóm cổ phiếu ngân hàng thì P/E thị trường hiện tại là 21 lần, tương ứng với giai đoạn quý I/2018, tức là thời điểm có dòng tiền nóng. Do đó khi nhà đầu tư tham gia thị trường vào thời điểm này sẽ có rủi ro nhất định.

"Dòng tiền đang đổ vào nhóm cổ phiếu penny và smallcap khiến định giá cả thị trường tăng gấp đôi định giá nhóm VN30 gây ra sự lệch lạc nhất định" - bà Phương đánh giá.

Theo ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán VPS, nhịp rung lắc trên thị trường sẽ xuất hiện để tạo nền giá. Mốc 1.200 điểm chưa phải lực cản quan trọng, mà VN-Index có thể sẽ gặp cản cứng tại vùng 1.280 - 1.300 điểm. Thị trường có những "chặng nghỉ" trong quá trình đi lên và nhà đầu tư không nên quá lạc quan.

Định giá đang phân hoá giữa các nhóm ngành

Về chiến lược đầu tư trong nửa cuối năm nay, ông Lê Đức Khánh cho rằng, nhà đầu tư cần lựa chọn cổ phiếu có định giá thấp, ưu tiên chốt lời những mã đã tăng nóng. Đồng thời quản lý danh mục linh hoạt và phân bổ tỉ trọng cổ phiếu phù hợp theo nhóm.

"Trong bối cảnh thị trường đi lên từ vùng đáy, nhà đầu tư có thể dựa trên kinh nghiệm quá khứ để chọn lọc nhóm cổ phiếu hút dòng tiền. Nhìn lại giai đoạn 2012 - 2014, nhóm ngành ngân hàng, điện, sản xuất thực phẩm, đầu tư công, sản xuất thực phẩm là những cái tên có mức hồi phục mạnh mạnh nhất. Hiện tại, nhóm cổ phiếu công nghệ, bán lẻ, dầu khí, đầu tư công... sẽ được hưởng lợi tốt" - vị chuyên gia dự báo.

Bà Nguyễn Thị Phương Lam - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) - cho rằng, định giá của các nhóm ngành có sự phân hoá. Trong đó, nhiều nhóm có P/E vượt qua vùng giao dịch thường xuyên 3 năm gần nhất. Nhà đầu tư đang trả thêm chi phí, kỳ vọng tương lai về tăng trưởng lợi nhuận, đặc biệt sau khi các cơ quan ban, ngành đưa ra chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu chính sách chưa thực sự "thẩm thấu" vào nền kinh tế để đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư thì sẽ có sự điều chỉnh P/E ngược trở lại.

Nhóm cổ phiếu có P/E tương đối rẻ được bà Phương Lam đặt kỳ vọng là ngân hàng, dịch vụ phần mềm, dược phẩm và tiện ích công cộng. Đây là những nhóm ngành duy trì tăng trưởng dương nhiều quý liên tiếp với mức định giá ở vùng hợp lý không cao hơn mức trung bình 3 năm gần nhất và sẽ đến thời điểm được thị trường định giá lại.

Anh Kiệt
TIN LIÊN QUAN

Đón dữ liệu tốt, chứng khoán Âu Mỹ tăng nóng

Quý An (theo Reuters) |

Dữ liệu CPI tháng 7 của Mỹ đã mang đến nhiều dấu hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu.

Chứng khoán thế giới nhuộm đỏ sau hàng loạt biến động

Quý An |

Chứng khoán toàn cầu đã trượt dốc trước khi dữ liệu mới về lạm phát tại Mỹ được công bố.

Lực bán chốt lời ngày càng lớn trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Thanh khoản của thị trường chứng khoán đang ở mức cao, cộng với biên độ tăng điểm bị thu hẹp về cuối phiên là tín hiệu cho thấy lực bán chốt lời đã có dấu hiệu khởi động.

Điện lực Khe Sanh xin lỗi sau việc nhân viên tự ý mở hơn 400 tài khoản ngân hàng số

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Điện lực đã lên tiếng xin lỗi người dân và chính quyền địa phương sau khi xảy ra vụ việc để nhân viên bưu điện vào trụ sở mở hơn 400 tài khoản ngân hàng số không đúng quy định.

Hàng trăm quan chức y tế Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong đại dịch

Khánh Minh |

Trung Quốc tiến hành chiến dịch chống tham nhũng trong ngành y chỉ vài tháng sau khi kết thúc chính sách Zero-COVID nghiêm ngặt.

Hiện trạng dự án hơn 16.000 tỉ đồng hồi sinh các dòng sông chết ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Khởi công từ tháng 10.2016, đến nay, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) đã hoàn thành hơn 90% khối lượng xây dựng và lắp đặt máy móc. Chỉ còn đường ống kết nối từ bên ngoài nhà máy vẫn còn đang dang dở.

Đồng nghiệp, cầu thủ đến viếng trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh

Thanh Vũ |

Nhiều đồng nghiệp, cầu thủ,... từng làm việc cùng trợ lý Dương Minh Ninh đã tới lễ tang để tiễn biệt ông đoạn đường cuối cùng.

Nhận diện 4 đội bóng vào bán kết World Cup nữ 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

World Cup nữ 2023 sẽ có 1 đội bóng lần đầu tiên lên ngôi vô địch ở giải đấu số 1 hành tinh, sau khi tuyển nữ Thuỵ Điển đánh bại Nhật Bản 2-1 ở tứ kết.

Đón dữ liệu tốt, chứng khoán Âu Mỹ tăng nóng

Quý An (theo Reuters) |

Dữ liệu CPI tháng 7 của Mỹ đã mang đến nhiều dấu hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu.

Chứng khoán thế giới nhuộm đỏ sau hàng loạt biến động

Quý An |

Chứng khoán toàn cầu đã trượt dốc trước khi dữ liệu mới về lạm phát tại Mỹ được công bố.

Lực bán chốt lời ngày càng lớn trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Thanh khoản của thị trường chứng khoán đang ở mức cao, cộng với biên độ tăng điểm bị thu hẹp về cuối phiên là tín hiệu cho thấy lực bán chốt lời đã có dấu hiệu khởi động.