Thị trường trái phiếu dần có nhiều gam màu sáng

Gia Miêu |

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ sôi động hơn từ quý II/2024, khi có nhiều diễn biến tích cực nhờ triển vọng tín nhiệm cải thiện.

Số liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy, tính tới ngày công bố thông tin 24.4, có 10 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4, với tổng giá trị 9.200 tỉ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày công bố thông tin, có hơn 32.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành, chủ yếu là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Phần lớn lượng phát hành mới trong quý I/2024 đến từ nhóm ngành bất động sản dân cư. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3.2024, ngân hàng cũng bắt đầu phát hành trái phiếu trở lại.

Trong đó, Ngân hàng MB phát hành 7 đợt trái phiếu, huy động 2.800 tỉ đồng. HDBank và Techcombank cũng huy động 3.000 tỉ đồng trái phiếu, MSB huy động 800 tỉ đồng trái phiếu.

Như vậy, tổng lượng trái phiếu mà các ngân hàng phát hành trong 2 tháng qua là 9.600 tỉ đồng, chiếm gần 30% tổng giá trị trái phiếu phát hành tính từ đầu năm, chỉ đứng sau nhóm bất động sản.

Theo FiinGroup, hầu hết ngân hàng có kế hoạch huy động vốn dưới hình thức trái phiếu doanh nghiệp trong năm nay, nhằm bổ sung nguồn vốn nợ, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 (dự kiến 15% trên toàn hệ thống cho cả năm 2024) cũng như các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc bổ sung nguồn vốn trái phiếu của ngân hàng cũng sẽ gia tăng vốn cấp 2 và góp phần đáp ứng tốt hơn các chỉ tiêu về an toàn vốn và quản trị rủi ro của Ngân hàng Nhà nước.

Giao dịch trái phiếu trên thị trường thứ cấp cũng sôi động hơn. Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 3.2024 đạt 91.120 tỉ đồng, tăng 51,8% so với tháng 2.2024. Hầu hết các trái phiếu được giao dịch nhiều nhất đều do nhóm ngân hàng thương mại phát hành (chiếm hơn 55% tổng giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp).

Tính tới cuối tháng 3.2024, vẫn còn 1,24 triệu tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành; trong đó, 1,1 triệu tỉ đồng là trái phiếu riêng lẻ. Nhóm trái phiếu bất động sản có số dư gần 400.000 tỉ đồng được cảnh báo nhiều nhất về độ rủi ro do tồn kho cao, giá cao, dòng tiền chưa được khơi thông.

Môi trường lãi suất thấp được các chuyên gia đánh giá là nhân tố chính giúp nhu cầu đầu tư trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu cải thiện hơn.

Theo chuyên gia Công ty Chứng khoán SSI, sự phục hồi ban đầu đến phần nhiều từ nhà đầu tư tổ chức, với tiêu chí các doanh nghiệp phát hành phải có sự minh bạch thông tin và triển vọng về dòng tiền trả nợ rõ ràng. Tính pháp lý của tài sản đảm bảo cũng là yếu tố được xem xét cẩn trọng khi các nhà đầu tư tổ chức muốn rót tiền vào thị trường trái phiếu. Đối với các nhà đầu tư cá nhân, sự phục hồi sẽ ở mức thận trọng hơn khi đây là những người chịu ảnh hưởng mạnh nhất sau cú sốc vào cuối năm 2022.

TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc đầu tư DG Capital - đánh giá, không thể phủ nhận, trái phiếu doanh nghiệp đã và đang là kênh huy động vốn dài hạn tốt cho doanh nghiệp và là kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất huy động ở mức thấp dự báo kéo dài đến giữa năm 2024, nhu cầu giải ngân vẫn tương đối lớn. Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại, yếu tố lớn nhất vẫn là sự minh bạch của thị trường và cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư trong trường hợp trái phiếu chậm trả gốc hoặc tổ chức phát hành gặp vấn đề.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn từ trái phiếu dồn dập đổ về Núi Pháo, Masan Group rót hàng tỉ đô

Lục Giang |

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, dòng vốn từ trái phiếu dồn dập đổ về mỏ Núi Pháo của Masan Group. Chỉ riêng Masan High-Tech Materials và Công ty Núi Pháo đã phát hành lượng trái phiếu với tổng giá trị 7.100 tỉ đồng. Tính đến nay, Masan Group đã đầu tư hàng tỉ đô cho dự án này.

Trái phiếu đáo hạn đạt đỉnh, nhóm bất động sản chịu áp lực trả nợ lớn nhất

Lục Giang |

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đáo hạn khá lớn, ước tính khoảng 200.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2024, tăng 4% so với năm trước và con số này đã trừ đi các khoản trái phiếu mua lại. Áp lực đáo hạn sẽ rơi vào lần lượt quý II với 74.000 tỉ đồng và quý III với 52.000 tỉ đồng.

Trái phiếu doanh nghiệp chưa vượt qua cú sốc thị trường

Lục Giang |

Trong 3 tháng đầu năm 2024, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ảm đạm, niềm tin của các nhà đầu tư chưa được khôi phục hoàn toàn.

4 nhóm nhạc nữ tuyên bố tan rã trong một tuần - sự khắc nghiệt của Kpop

MINH PHONG |

Một tuần hỗn loạn của giới giải trí Hàn Quốc khi có đến 4 nhóm nhạc nữ Kpop tuyên bố tan rã.

Dòng người đội nắng xếp hàng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lê Tuyến |

Sáng 28.4, thời tiết nắng nóng nhưng rất đông du khách xếp hàng tại cổng Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) để vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bất ngờ đóng lối vào cao tốc tại nút giao An Phú, nhiều tài xế phải quay xe

Nhóm PV |

TPHCM - Nhiều tài xế chạy xe đến đoạn nút giao An Phú để vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ phải quay xe, chọn lộ trình khác để thay thế vì cao tốc đóng bất ngờ.

Theo trend, giới trẻ rủ nhau ngủ một mạch "5 ngày 5 đêm" trong kì nghỉ lễ

diệp anh |

Trào lưu "ngủ 5 ngày 5 đêm" được giới trẻ tạo ra, để nghĩ xem nên làm gì trong kì nghỉ lễ này thu hút hàng chục nghìn người quan tâm và đăng ký tham gia, chia sẻ rộng rãi, rầm rộ trên mạng xã hội.

Huấn luyện viên tuyển Việt Nam: Thầy ngoại an toàn hơn thầy nội?

MINH PHONG |

Hơn 10 năm qua, có đến 7 huấn luyện viên dẫn dắt tuyển Việt Nam qua từng giai đoạn. Trong đó, các huấn luyện viên ngoại có thành tích tốt hơn.

Dòng vốn từ trái phiếu dồn dập đổ về Núi Pháo, Masan Group rót hàng tỉ đô

Lục Giang |

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, dòng vốn từ trái phiếu dồn dập đổ về mỏ Núi Pháo của Masan Group. Chỉ riêng Masan High-Tech Materials và Công ty Núi Pháo đã phát hành lượng trái phiếu với tổng giá trị 7.100 tỉ đồng. Tính đến nay, Masan Group đã đầu tư hàng tỉ đô cho dự án này.

Trái phiếu đáo hạn đạt đỉnh, nhóm bất động sản chịu áp lực trả nợ lớn nhất

Lục Giang |

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đáo hạn khá lớn, ước tính khoảng 200.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2024, tăng 4% so với năm trước và con số này đã trừ đi các khoản trái phiếu mua lại. Áp lực đáo hạn sẽ rơi vào lần lượt quý II với 74.000 tỉ đồng và quý III với 52.000 tỉ đồng.

Trái phiếu doanh nghiệp chưa vượt qua cú sốc thị trường

Lục Giang |

Trong 3 tháng đầu năm 2024, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ảm đạm, niềm tin của các nhà đầu tư chưa được khôi phục hoàn toàn.