Giá dầu Brent giảm 1 USD, tương đương 1,2%, xuống mức 83,67 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,13 USD, tương đương 0,7%, xuống mức 78,4 USD/thùng.
Theo Reuters, chính phủ Trung Quốc đang gỡ bỏ các hạn chế về đại dịch, nhưng sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia Đông Á này khiến một số quốc gia và vùng lãnh thổ xem xét áp dụng các quy định đi lại chặt chẽ hơn đối với du khách Trung Quốc. Điều này có thể làm giới hạn tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu.
Jun Rong Yeap - chuyên gia chiến lược thị trường tại trung tâm IG cho biết, bước sang năm 2023, có nhiều cơ hội để giá dầu tăng trở lại nhưng tình hình còn phụ thuộc vào tốc độ mở cửa trở lại của Trung Quốc.
Các thị trường dầu mỏ cũng bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác của Mỹ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cố gắng hạn chế tăng lãi suất trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt.
Tuy nhiên, giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi thông tin từ ngày 1.2.2023, Nga cấm bán dầu tới các nước áp dụng mức giá trần do G7 áp đặt từ ngày 5.12.
Theo các chuyên gia, mặc dù lệnh cấm bán dầu của Nga sẽ làm thiếu hụt nguồn cung. Song điều này cũng không làm ảnh hưởng do nhu cầu thấp giữa bối cảnh khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu vào năm 2023.
Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm ít hơn dự kiến, khoảng 1,3 triệu thùng, trong tuần kết thúc vào ngày 23.12, theo Viện Dầu mỏ Mỹ.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 30.12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.975 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 20.707 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.601 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.836 đồng/lít và dầu mazut không quá 12.863 đồng/kg.