Thị trường đặt đồ ăn "ngon" cỡ nào mà các ứng dụng "đánh nhau vỡ đầu?"

Thế Lâm |

Cùng một ứng dụng nhưng những Grab, Go-Viet, Zalo, FastGo… đang mở ra nhiều “mặt trận” đấu nhau nảy lửa. Mới nhất, dịch vụ Go-Food của Go-viet ra mắt đòi đấu với GrabFood, ZaloFood, Now.vn…

Thị trường đặt thức ăn to đến cỡ nào?

Nếu thị trường đặt xe tại Việt Nam theo nghiên cứu của Google và Temasek hiện đạt giá trị khoảng 500 triệu USD và sẽ tăng lên gấp 4 lần trong thời gian tới thì thị trường ứng dụng đặt thức ăn còn khá khiêm tốn.

Theo nghiên cứu của Euromonitor, giá trị thị trường này năm 2018 ước đạt khoảng 33 triệu USD và sẽ tăng lên 38 triệu USD vào năm 2020.

Dung lượng thị trường nhỏ hơn khoảng 15 lần nhưng thị trường đặt thức ăn có số ứng dụng tham gia lại không kém gì thị trường ứng dụng đặt xe.

Từ khá lâu là những cái tên Delivery Now của Foody (về sau bán lại cho một tập đoàn Singapore có vốn đầu tư của Tencent - Trung Quốc (một tập đoàn Internet hàng đầu Châu Á), Foodpanda, Vietnammm; còn mới đây là GrabFood, ZaloFood, GoFood…

 
GoViet xuất hiện khắp nơi
Ảnh: Zing
Grabfood phủ xanh đường phố. Ảnh: Zing

Điểm giống nhau của nhiều ứng dụng đặt thức ăn là có thể thu hút được rất nhanh người dùng vì hầu như cùng nằm trên một ứng dụng (trường hợp Zalo, Grab, Go-Viet) “all in one” hay còn gọi là ứng dụng đa dịch vụ, siêu ứng dụng (Super App).

Người dùng chỉ cần mở ứng dụng và chọn loại dịch vụ là được. Tuy nhiên điểm khác nhau chính là chiến lược, chính sách kinh doanh và… túi tiền.

Go-Food...
Go-Food tham chiến ồ ạt...

Theo các thông tin được công bố đến thời điểm này, GrabFood vẫn có nguồn tài chính vững chắc nhất với giá trị doanh nghiệp start-up này lên đến hơn 10 tỉ USD.

Tuy nhiên Go-Viet cũng không kém gì khi có Go-Jek hậu thuẫn nhận được đầu tư từ nhiều tập đoàn Internet và công nghệ hàng đầu thế giới.

Delivery Now về sâu xa có Tencent hậu thuẫn. Chỉ có Zalo đang cho thấy sự… hụt hơi về tiền trong cuộc đua này, dù có cộng đồng người dùng lên đến hơn 100 triệu.

Chưa ai ăn ai nhưng đã “đốt” tiền

Trong khi GrabFood và Go-Food ồ ạt tung ra các chương trình khuyến mãi như miễn phí giao thức ăn, giao thức ăn trong vòng 30 phút, chấp nhận giao thức ăn nhiều điểm trên cùng một cuộc đặt, 999 li trà sữa khuyến mãi 0 đồng, giảm 50% toàn bộ thức uống và miễn phí giao hàng trong vòng bán kính 5km.v.v… thì những Delivery Now, Zalo, Foodpanda lại khá im ắng.

Tuy nhiên, dù bên nào đang “đốt” tiền hay bên nào đang im ắng thì ngay lúc này cũng chưa thể khẳng định rõ được ưu thế thuộc về ai trong một thị trường người dùng thiên về kim tiền hơn là lòng chung thủy.

và Delivery Now...
và Delivery Now sẵn sàng tung các chiêu khuyến mãi hút khách ...

Ngay cả nếu tính theo dự báo của Euromonitor, đến năm 2020 giá trị thị trường này mới đạt khoảng 38 triệu USD nhưng phải chia ba xẻ bảy thì mỗi ứng dụng thâu tóm cũng chẳng được là bao, cho nên tương lai “đốt” tiền hay nói theo thuật ngữ đầu tư là “lỗ theo kế hoạch” vẫn còn dài dài.

Là bởi, các ứng dụng có nguồn thu ngay từ phí giao hàng người dùng phải trả nhưng để kích cầu thì họ phải chi đến 2, 3 chỉ để thu về 1, thậm chí là 0.

Theo Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam, lượng người sử dụng dịch vụ đặt thức ăn qua ứng dụng tại TP.HCM và Hà Nội đang tăng lên rất nhanh từ mức 30% năm 2017 lên hơn 70% trong 6 tháng đầu năm 2018 đối với khu vực nhân viên văn phòng.

Có lẽ đây chính là cơ sở để CEO của Go-Viet là Nguyễn Vũ Đức tin rằng có thể tìm được doanh thu tốt từ thị trường này ngay cả khi chưa cung cấp dịch vụ Go-Food ra thị trường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

TPHCM triển khai ứng dụng di động để thu gom rác từ hộ gia đình

ĐÔNG ANH |

Ngày 24.11, TPHCM chính thức áp dụng quy định về phân loại rác tại nguồn (PLRTN) cho mọi người dân sinh sống trên địa bàn TP. Theo đó, lần đầu tiên, một phần mềm ứng dụng đã được triển khai phục vụ cho việc thu gom rác...

Sốc: Go-Viet tuyên bố chiếm 35% thị phần xe ôm công nghệ chỉ sau 2 tháng

Phạm Dung |

Chỉ sau 2 tháng thí điểm tại TP Hồ Chí Minh, Go-Viet bất ngờ tuyên bố đã chiếm 35% thị phần xe ôm công nghệ tại Sài Gòn. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM triển khai ứng dụng di động để thu gom rác từ hộ gia đình

ĐÔNG ANH |

Ngày 24.11, TPHCM chính thức áp dụng quy định về phân loại rác tại nguồn (PLRTN) cho mọi người dân sinh sống trên địa bàn TP. Theo đó, lần đầu tiên, một phần mềm ứng dụng đã được triển khai phục vụ cho việc thu gom rác...

Sốc: Go-Viet tuyên bố chiếm 35% thị phần xe ôm công nghệ chỉ sau 2 tháng

Phạm Dung |

Chỉ sau 2 tháng thí điểm tại TP Hồ Chí Minh, Go-Viet bất ngờ tuyên bố đã chiếm 35% thị phần xe ôm công nghệ tại Sài Gòn.