Thanh khoản chứng khoán trồi sụt, rủi ro ngắn hạn vẫn duy trì

Gia Miêu |

Nhịp hồi của thị trường chứng khoán đang cho thấy tính chất ngắn hạn và chưa thể bảo đảm cho xu hướng tăng sớm quay trở lại.

Với việc áp lực bán có phần suy yếu và lực cầu gia tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch đã giúp cho chỉ số VN-Index tránh được một nhịp giảm sâu trong phiên giao dịch hôm qua (7.11).

Mặc dù vậy, với xu hướng giảm điểm vẫn đóng vai trò chủ đạo, VN-Index nhiều khả năng sẽ sớm phải đối mặt với áp lực điều chỉnh trở lại quanh ngưỡng kháng cự đáng lưu ý 1.095 (+/-10) điểm.

Thanh khoản phiên hôm qua cũng sụt giảm so với phiên trước, và chưa có xu hướng bán tháo diễn ra. Điều đó là một tín hiệu tích cực cho thị trường. Nhịp chỉnh này vẫn có khả năng kéo VN-Index về vùng hỗ trợ 1.040-1.050 điểm, nhưng không phải là hình thành xu hướng giảm điểm mới.

Thanh khoản có thể vẫn là vấn đề cần chú ý khi lực cầu bắt đáy chưa được đánh giá đủ mạnh và cho thấy nền tảng tiết cung ngắn hạn vẫn là động lực chính giúp thị trường hồi phục trong tuần qua.

Ngưỡng kháng cự 1.100 điểm vẫn ở phía trên sẽ sớm gây áp lực đối với quá trình hồi phục sắp tới của VN-Index. Cơ hội bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự này là thấp nếu thanh khoản không được cải thiện rõ rệt trong quá trình trở lại đỉnh ngắn hạn cũ.

Các dòng cổ phiếu dẫn sóng trong 2 phiên tăng gần nhất được ghi nhận tại nhóm vốn hóa vừa, bao gồm vật liệu xây dựng (thép), chứng khoán, thủy sản, bán lẻ, bất động sản, hóa chất. Theo đó, các nhóm này có thể được dòng tiền ngắn hạn ưu ái hơn và cơ hội lướt sóng sẽ nổi bật hơn trên mặt bằng chung của thị trường.

Các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang gặp trở ngại khi chưa đạt được sự đồng thuận hỗ trợ đà tăng của thị trường. Khi nhóm này chưa tạo được đáy ngắn hạn thì rất khó có thể đồng hành và tạo chỗ dựa cho chỉ số thị trường một cách bền vững.

Các chuyên gia vẫn kỳ vọng, những tín hiệu tích cực trong các phiên giữa tuần trước là những dấu hiệu cho thấy, VN-Index đã tạo đáy và đang trong quá trình test lại đáy để bứt phá tăng điểm.

Công ty Chứng khoán SHS nhận định, VN-Index điều chỉnh khi tiệm cận vùng giá MA20 (1.090 điểm) với thanh khoản suy giảm.

Thị trường trong ngắn hạn vẫn đang trong nhịp hồi phục sau khi VN-Index giảm mạnh về vùng đáy từ đầu năm 2023 (quanh 1.020 điểm) và phiên hôm qua chưa làm ảnh hưởng tới xu hướng này.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán SHS nhận định, thị trường hoàn toàn có khả năng quay lại đà hồi phục trong các phiên tới để hướng đến ngưỡng cản tại 1.100 điểm. Tuy nhiên, do đây chỉ là sự phục hồi mang tính kỹ thuật trong quá trình tìm kiếm khu vực cân bằng mới nên rủi ro VN-Index giảm điểm trở lại hoàn toàn có thể xảy ra và khó dự báo.

Dưới góc nhìn của mình, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng đưa ra quan điểm cho rằng, thị trường có thể sẽ còn biến động giằng co quanh đường trung bình 20 phiên của VN-Index trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nên có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh vùng giá hiện tại với thanh khoản thấp.

Hiện tại, chỉ số VN-Index đang đối mặt với vùng kháng cự 1.083-1.100 điểm. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ cho thấy, các nhà đầu tư vẫn không quá hưng phấn với diễn biến thị trường hiện tại.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Tiền từ tiết kiệm sẽ chảy vào chứng khoán trong những tháng cuối năm

Đức Mạnh |

Tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý IV/2023 và năm 2024 sẽ là động lực giúp thu hút dòng tiền từ kênh gửi tiết kiệm chảy sang chứng khoán.

Thanh khoản chứng khoán sẽ cải thiện khi định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn

Gia Miêu |

Đà hồi phục của chứng khoán sẽ tiếp tục được duy trì và thanh khoản của thị trường sẽ được cải thiện nhiều hơn.

Việt Nam phấn đấu sớm nâng hạng thị trường chứng khoán

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm nâng hạng thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán đã làm việc tại Mỹ để họ hiểu hơn về thị trường tài chính Việt Nam.

Người giàu thứ 2 Ấn Độ gọi ông Phạm Nhật Vượng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn

Thanh Hà |

Ông Phạm Nhật Vượng vừa có cuộc gặp với ông Gautam Adani - tỉ phú giàu thứ hai Ấn Độ, giàu thứ 23 thế giới.

18 giờ kinh hoàng trên du thuyền chở 1.000 khách gặp bão dữ giữa biển

Ngọc Vân |

Chuyến đi trong mơ trở thành cơn ác mộng đối với 1.000 hành khách trên du thuyền bị bão tấn công giữa biển, khiến 100 người bị thương.

Công an vào cuộc vụ người dân ồ ạt mang sổ đỏ đi tích hợp VNeID

Khánh Linh |

Sau khi nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, nhiều công dân đã mang sổ đỏ và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD.

Hiện trạng khu đất sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự kiến, toà tháp Trung tâm Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công ngày 10.11.

Bản tin công đoàn: Thay đổi bảng lương của cán bộ, công chức năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Số lượng lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần cao; Nhân lực chất lượng cao được săn đón; Xem xét lương cho người nghỉ hưu khi cải cách tiền lương; Bảng lương mới 2024 của cán bộ, công chức thay đổi như thế nào so với lương hiện hưởng?

Tiền từ tiết kiệm sẽ chảy vào chứng khoán trong những tháng cuối năm

Đức Mạnh |

Tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý IV/2023 và năm 2024 sẽ là động lực giúp thu hút dòng tiền từ kênh gửi tiết kiệm chảy sang chứng khoán.

Thanh khoản chứng khoán sẽ cải thiện khi định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn

Gia Miêu |

Đà hồi phục của chứng khoán sẽ tiếp tục được duy trì và thanh khoản của thị trường sẽ được cải thiện nhiều hơn.

Việt Nam phấn đấu sớm nâng hạng thị trường chứng khoán

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm nâng hạng thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán đã làm việc tại Mỹ để họ hiểu hơn về thị trường tài chính Việt Nam.