Thanh Hoá, Ninh Bình "dọn ổ" cho công nghiệp hỗ trợ

Lâm Du |

Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại tỉnh Thanh Hoá, tỉnh Ninh Bình đang được khẩn trương triển khai. Đây được coi như một giải pháp thúc đẩy công nghiệp địa phương, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ.

Tăng tốc đầu tư

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3087/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phú Quý (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Khu công nghiệp Phú Quý có tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là hơn 733ha. Tổng diện tích lập quy hoạch là 540ha. Vị trí thuận lợi của Khu công nghiệp Phú Quý sẽ định hướng phát triển một khu công nghiệp ưu tiên công nghệ cao và thu hút các nhóm ngành công nghiệp liên quan; xây dựng khu công nghiệp hiện đại với cơ sở hạ tầng đồng bộ, phân khu chức năng hợp lý để phục vụ các dự án đa ngành; khai thác tối đa quỹ đất cho phát triển công nghiệp và lợi thế của hệ thống giao thông.

Với tính chất, chức năng là khu công nghiệp đa ngành, trong đó ưu tiên công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến chế tạo, cơ khí, ôtô; công nghiệp dược; công nghiệp thực phẩm. Quy mô lao động dự báo khoảng 36.000 - 58.500 lao động.

Còn tại Ninh Bình, Cụm công nghiệp Trung Sơn, TP Tam Điệp với tổng diện tích 44,69ha cũng vừa có quyết định thành lập. Cụm công nghiệp Trung Sơn có diện tích 44,69ha và do Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình thông tin: Cụm công nghiệp Trung Sơn có tổng diện tích 44,69ha; chủ yếu thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường như: Sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm (từ cây trồng); sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các ngành: Chế biến nông sản thực phẩm, ngành công nghiệp điện tử và công nghiệp công nghệ cao. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao. Tổng mức đầu tư trên 611 tỉ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Quý II/2023 - quý IV/2026. Thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Đảm bảo nguồn nhân lực

Bên cạnh việc triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đón đầu công nghiệp hỗ trợ, cả tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Ninh Bình cũng khẩn trương tăng cường nhân lực đáp ứng yêu cầu.

Ngày 6.9 vừa qua, Trường Đại học Hồng Đức và Hiệp hội doanh nghiệp TP Thanh Hoá đã trao đổi và ký kết biên bản ghi nhớ. Theo PGS.TS Bùi Văn Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức: “Ý nghĩa của việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đồng thời cho biết, sự kiện này sẽ khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện học tập, cơ hội việc làm cho sinh viên, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác đào tạo giữa các doanh nghiệp với Nhà trường, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội. Đây cũng là khởi đầu cho các chương trình hợp tác lâu dài, bền chặt mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với hai bên, đặc biệt là hoạt động đào tạo và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên Nhà trường”.

Còn tại Ninh Bình, theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm sở đã tăng cường chỉ đạo công tác tư vấn giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, phối hợp với sở ngành có liên quan tích cực nắm bắt thông tin nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động để có phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Kết quả, 6 tháng đầu năm đã tổ chức tuyển sinh đào tạo được 9.109 người (đạt 52,05% kế hoạch năm) giải quyết việc làm cho 10.116 người (đạt 52,14 % kế hoạch năm).

Tỉnh Ninh Bình cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, hoàn thiện và khai thác hiệu quả dữ liệu, thông tin thị trường lao động, đẩy mạnh dự báo nhu cầu đào tạo nghề nghiệp để phục vụ quản lý và đào tạo; tăng cường công tác hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, thực hiện tốt việc phân luồng, tăng tỉ lệ học sinh sau trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp.

Lâm Du
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thiếu nguồn lực để đổi mới

LAN NHI |

Là lĩnh vực được ưu tiên phát triển, nhưng nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vẫn đang gặp hàng loạt vướng mắc như thiếu nguồn lực, phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu, năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu chưa cao.

Sức hút tại Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2023

Huyền Linh |

Hội chợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội 2023 vừa kết thúc hôm 25.8 sau gần 3 ngày mở cửa.

Tìm giải pháp đột phá cho công nghiệp hỗ trợ tại Thanh Hoá

Thanh Long |

Định hướng phát triển chung cho Thanh Hóa thời gian tới là phát triển công nghiệp trong một số lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế so sánh và tiềm năng phát triển, nhằm khai thác tối đa lợi thế của tỉnh.

Trực tiếp ASIAD 19: Bắn cung nữ Việt Nam tranh huy chương đồng

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Lạ lùng điều chuyển giáo viên từ nơi thiếu người trầm trọng sang trường thừa

Phan Tuấn |

Trường tiểu học Y Jút, ở xã Ea Kênh đang thiếu giáo viên tiểu học trầm trọng, nhưng huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vẫn vô tư điều chuyển giáo viên đến nhận công tác tại Trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS) Lê Văn Tám, tại xã Ea Knuếc - nơi đang thừa giáo viên.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị tuýt còi vì tự ý xây trạm sạc điện ô tô

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Dù chưa được cấp phép nhưng đơn vị quản lý khai thác kinh doanh Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự ý xây dựng trạm sạc cho xe ôtô điện.

Đầu kéo container cháy rụi trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

HỮU CHÁNH |

Xe container đang chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy dữ dội phần cabin, tài xế dừng xe cầu cứu nhưng bất thành.

Chuyện về huấn luyện viên đội tuyển Judo từng bảo vệ tiền ăn cho vận động viên

Thanh Mai |

Trong hồi ký “Về chốn bình yên” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), võ sư Lê Thanh Vĩnh - cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Judo Việt Nam, từng dẫn đội tham dự SEA Games 22 đã hé lộ góc khuất trong làng thể thao, trong đó có câu chuyện bảo vệ tiền ăn cho vận động viên.

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thiếu nguồn lực để đổi mới

LAN NHI |

Là lĩnh vực được ưu tiên phát triển, nhưng nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vẫn đang gặp hàng loạt vướng mắc như thiếu nguồn lực, phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu, năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu chưa cao.

Sức hút tại Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2023

Huyền Linh |

Hội chợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội 2023 vừa kết thúc hôm 25.8 sau gần 3 ngày mở cửa.

Tìm giải pháp đột phá cho công nghiệp hỗ trợ tại Thanh Hoá

Thanh Long |

Định hướng phát triển chung cho Thanh Hóa thời gian tới là phát triển công nghiệp trong một số lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế so sánh và tiềm năng phát triển, nhằm khai thác tối đa lợi thế của tỉnh.