Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thiếu nguồn lực để đổi mới

LAN NHI |

Là lĩnh vực được ưu tiên phát triển, nhưng nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vẫn đang gặp hàng loạt vướng mắc như thiếu nguồn lực, phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu, năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu chưa cao.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm ưu thế

Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Giám đốc điều hành NC Network Việt Nam - cho biết, ngành chế biến chế tạo, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có dư địa thị trường lớn nhưng năng lực cung ứng của doanh nghiệp trong nước còn thấp so với các nước công nghiệp. Riêng lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ, cả nước đang có khoảng 5.000 doanh nghiệp, nhưng có đến gần 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa (có quy mô sản xuất 300 lao động trở xuống).

Chia sẻ tại Hội thảo Xúc tiến Thu hút đầu tư vào lĩnh vực Công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ do Sở Công thương TP Hà Nội tổ chức cuối tháng 8.2023, ông Noboru Kinoshita - cố vấn quốc tế (Tổ chức Xúc tiến Công nghiệp tỉnh Aichi, Nhật Bản) cho rằng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản ngày càng quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam.

Hằng năm, số doanh nghiệp cần tư vấn liên quan đến đầu tư vào Việt Nam gửi đến Tổ chức Xúc tiến Công nghiệp tỉnh Aichi (Nhật Bản) tăng dần, chủ yếu vào các lĩnh vực sửa chữa máy tính, bảo trì mạng và áp dụng dịch vụ IT...

Tuy nhiên, theo ông Noboru Kinoshita, các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam còn khá lo lắng khi hệ thống thuế và thuế vụ chưa rõ ràng, hệ thống pháp luật như ưu đãi với FDI chưa có các quy định cụ thể, lo lắng về đối thủ cạnh tranh, nguồn nguyên vật liệu và linh kiện công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam còn thiếu.

Kịp thời tháo gỡ rào cản, khó khăn

Số liệu thống kê của Sở Công Thương TP Hà Nội trong tháng 8.2023 cho thấy, hiện TP Hà Nội có khoảng 960 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trên 320 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội - thông tin, ngành công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung hình thành và phát triển muộn hơn so với các nước trong khu vực nên gần đây đã bộc lộ nhiều bất cập.

Cụ thể, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam còn đơn giản, hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm, tỉ lệ nội địa hóa ngành ôtô chỉ dao động khoảng 5 - 20%, điện tử 5 - 10%, da giày, dệt may 30%, cơ khí chế tạo tỉ lệ nội địa hóa đạt khoảng 15 - 20%.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội cũng phân tích, do tỉ lệ nội địa hóa thấp nên khối lượng linh phụ kiện nhập khẩu hằng năm về Việt Nam lắp ráp, chế tạo, sản xuất để xuất khẩu lên đến hàng chục tỉ USD. Riêng sản phẩm linh kiện nhập khẩu thuộc ngành điện tử và ôtô vào khoảng 35 - 50 tỉ USD.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP Hà Nội còn thiếu nguồn lực để đổi mới. Năng lực cung cấp linh kiện, phụ tùng có hàm lượng công nghệ cao chưa đáp ứng các yêu cầu để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Để ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, theo ông Nguyễn Đình Thắng, cần phải có những định hướng, cơ chế chính sách, giải pháp đúng và đủ mạnh, nhằm bắt kịp sự phát triển của các nước trong khu vực và thế giới.

Đề cập đến nội dung này, bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội - khẳng định, TP Hà Nội đã và đang tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ để họ có thể tiếp cận được nguồn vốn, công nghệ cũng như kết nối trực tiếp và trực tuyến với đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

LAN NHI
TIN LIÊN QUAN

Sức hút tại Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2023

Huyền Linh |

Hội chợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội 2023 vừa kết thúc hôm 25.8 sau gần 3 ngày mở cửa.

Tìm giải pháp đột phá cho công nghiệp hỗ trợ tại Thanh Hoá

Thanh Long |

Định hướng phát triển chung cho Thanh Hóa thời gian tới là phát triển công nghiệp trong một số lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế so sánh và tiềm năng phát triển, nhằm khai thác tối đa lợi thế của tỉnh.

Kết nối doanh nghiệp Việt - Nhật, tăng cường năng lực sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

H.Anh |

Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản (SIE) lần thứ 10 và Triển lãm Sản xuất Việt Nam (VME) lần thứ 14 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9-11.8 sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Nhóm PV |

Tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero” do báo Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động, Báo điện tử Chính phủ và Fanpage Thông tin Chính phủ.

Đối tượng lừa đảo hơn 13 tỉ đồng tử vong tại bệnh viện

THANH TUẤN |

Ngày 9.9, tin từ Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai cho biết, do đối tượng Dương Thị Thanh (SN 1950, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú ở thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) đã tử vong nên đình chỉ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định.

Hơn 600 người chết trong động đất, Morocco kêu gọi người dân hiến máu

Thanh Hà |

Bộ Nội vụ Morocco cho biết, số người chết trong trận động đất ở nước này đã tăng lên 632 người và 329 người bị thương.

Kiều Anh kể về cảnh nặng nề nhất và việc khóc nhiều ở "Gia đình mình vui bất thình lình"

NHÓM PV |

Là khách mời của Cà phê chiều thứ 7 tuần này, NSƯT Kiều Anh phim “Gia đình mình vui bất thình lình” chia sẻ câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh, việc chị đã phải trải qua tâm lý nặng nề, khóc nhiều khi đóng vai Phương.

Lần đầu tiên xuất hiện những xe hoa “chở mùa thu Hà Nội” phiên bản miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Những ngày này, trào lưu check-in cùng xe hoa “chở mùa thu Hà Nội” đang rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Những xe hoa mùa thu phiên bản miền Tây cũng lần đầu tiên xuất hiện, bắt kịp xu hướng của các bạn trẻ, lưu lại những khoảnh khắc dịu dàng và nên thơ của mùa thu.

Sức hút tại Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2023

Huyền Linh |

Hội chợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội 2023 vừa kết thúc hôm 25.8 sau gần 3 ngày mở cửa.

Tìm giải pháp đột phá cho công nghiệp hỗ trợ tại Thanh Hoá

Thanh Long |

Định hướng phát triển chung cho Thanh Hóa thời gian tới là phát triển công nghiệp trong một số lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế so sánh và tiềm năng phát triển, nhằm khai thác tối đa lợi thế của tỉnh.

Kết nối doanh nghiệp Việt - Nhật, tăng cường năng lực sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

H.Anh |

Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản (SIE) lần thứ 10 và Triển lãm Sản xuất Việt Nam (VME) lần thứ 14 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9-11.8 sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.