"Tay chơi" nhà đầu tư cá nhân trong nước liên tiếp gom hàng

Gia Miêu |

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng tuần thứ 4 liên tiếp với tổng giá trị hơn 11.000 tỉ đồng.

Trong bối cảnh nhà đầu tư tổ chức và khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng thì nhà đầu tư cá nhân vẫn tích cực gom "hàng", mua ròng gần 3.300 tỉ đồng trong tuần qua.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 18.3, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm nhẹ khi các quỹ ETF ngoại thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư quý I. VN-Index đứng ở mức 1.469,1 điểm, tương ứng tăng 2,56 điểm so với phiên cuối tuần trước. HNX-Index tăng 9,01 điểm lên 451,21 điểm. UPCoM-Index tăng 0,67 điểm lên 116,04 điểm. Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 27.412 tỉ đồng/phiên, giảm so với tuần trước.  

Tương tự các tuần trước đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn giao dịch theo chiều hướng tích cực trong khi cả tổ chức trong nước và khối ngoại đều duy trì trạng thái bán ròng. Theo dữ liệu của FiinPro, nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng 3.259 tỉ đồng trên HoSE trong tuần từ ngày 11-18.3, giảm 50% so với tuần trước đó, trong đó có 1.765 tỉ đồng đến từ giao dịch khớp lệnh. Đây cũng là tuần mua ròng thứ 4 liên tiếp của dòng vốn này với tổng giá trị 11.124 tỉ đồng.

Cổ phiếu VIC được nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng mạnh nhất với giá trị gần 1.610 tỉ đồng. Tiếp sau đó, MSN và NVL được mua ròng lần lượt 525 tỉ đồng và 410 tỉ đồng. Chiều ngược lại, STB đứng đầu danh sách bán ròng của dòng vốn này với giá trị 681 tỉ đồng.

Đối với tổ chức trong nước, dòng vốn này có tuần bán ròng thứ 4 liên tiếp với giá trị tăng 45% so với tuần trước và ở mức 1.727 tỉ đồng, trong đó có 307 tỉ đồng đến từ giao dịch khớp lệnh. Trái ngược với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước bán ròng mạnh nhất mã VIC với 1.167 tỉ đồng.

Giao dịch của khối ngoại vẫn khá tiêu cực. Trong tuần qua khối ngoại mua vào 212 triệu cổ phiếu, trị giá 9.950 tỉ đồng, trong khi bán ra 241 triệu cổ phiếu, trị giá 11.423 tỉ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 29 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 1.473 tỉ đồng. Tính chung cả 4 tuần qua, khối ngoại sàn này bán ròng tổng cộng 7.676 tỉ đồng.

Mã MSN đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại sàn HoSE với giá trị 496 tỉ đồng. VIC đứng sau với giá trị bán ròng 444 tỉ đồng. Chiều ngược lại, STB được mua ròng mạnh nhất với 536 tỉ đồng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư cá nhân mạnh tay mua ròng hơn 6.500 tỉ đồng trong tuần qua

Gia Miêu |

Trái ngược với hoạt động giao dịch tiêu cực của khối ngoại, nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng đột biến hơn 6.500 tỉ đồng trong tuần giao dịch vừa qua.

Nhà đầu tư cá nhân là “tay chơi” ở tuần giao dịch sau tết

Gia Miêu |

Nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mua ròng mạnh mẽ trở lại với giá trị hơn 3,3 nghìn tỉ trên sàn HoSE trong tuần đầu năm mới, giúp cho VN-Index vượt mốc 1.500 điểm.

Nhà đầu tư cá nhân cân dòng tiền trong tuần, các “tay to” bán ròng

Minh An |

Tuần giao dịch khai xuân Nhâm Dần (từ ngày 7-11.2), nhà đầu tư cá nhân là bên mua ròng duy nhất, cân dòng tiền trên thị trường chứng khoán trong khi các "tay to" là tổ chức trong nước, tự doanh và nước ngoài bán ròng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà đầu tư cá nhân mạnh tay mua ròng hơn 6.500 tỉ đồng trong tuần qua

Gia Miêu |

Trái ngược với hoạt động giao dịch tiêu cực của khối ngoại, nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng đột biến hơn 6.500 tỉ đồng trong tuần giao dịch vừa qua.

Nhà đầu tư cá nhân là “tay chơi” ở tuần giao dịch sau tết

Gia Miêu |

Nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mua ròng mạnh mẽ trở lại với giá trị hơn 3,3 nghìn tỉ trên sàn HoSE trong tuần đầu năm mới, giúp cho VN-Index vượt mốc 1.500 điểm.

Nhà đầu tư cá nhân cân dòng tiền trong tuần, các “tay to” bán ròng

Minh An |

Tuần giao dịch khai xuân Nhâm Dần (từ ngày 7-11.2), nhà đầu tư cá nhân là bên mua ròng duy nhất, cân dòng tiền trên thị trường chứng khoán trong khi các "tay to" là tổ chức trong nước, tự doanh và nước ngoài bán ròng.