Nhà đầu tư cá nhân trong nước ồ ạt mở tài khoản “chơi” chứng khoán

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đang là kênh thu hút dòng tiền đầu tư với việc số lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới tài khoản tiếp tục lập kỷ lục.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới tháng 12.2021 tiếp tục đạt kỷ lục với 226.580 đơn vị. Như vậy, 10 tháng liên tiếp số lượng tài khoản cá nhân trong nước mở mới duy trì trên 100.000 đơn vị mỗi tháng và là tháng thứ 2 ở mức trên 200.000 đơn vị mỗi tháng. Tính cả năm 2021, cá nhân mở mới hơn 1,53 triệu tài khoản chứng khoán, gấp gần 4 lần so với cả năm 2020.

Lượng mở mới tài khoản của cá nhân trong nước năm 2021 cũng lớn hơn cả 5 năm trước cộng lại. Trong khi đó, lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư tổ chức trong nước và cá nhân nước ngoài đều giảm.

Thống kê từ FiinGroup cho thấy, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mua ròng bền bỉ trong 12 tháng năm 2021. Tính riêng giá trị mua ròng qua kênh khớp lệnh của nhóm này đã lên đến con số gần 93.079 tỉ đồng, tương ứng hơn 4 tỉ USD.

Trong giai đoạn đầu năm 2022, nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn giao dịch có phần tiêu cực. Theo dữ liệu từ FiinPro, các nhà đầu tư cá nhân trong nước bán ròng 506 tỉ đồng trên HoSE trong tuần đầu năm 2022, dù vậy, mức bán ròng này giảm 70% so với tuần trước. Nếu tính về khớp lệnh, giá trị bán ròng nâng lên thành 845 tỉ đồng.

Đánh giá về việc thu hút nguồn vốn nhà đầu tư cá nhân trong năm 2022, Công ty Chứng khoán BVSC cho rằng, dư địa cho thu hút nguồn vốn từ nhà đầu tư cá nhân vẫn rất lớn, xu hướng thị trường còn tốt, dòng tiền nhà đầu tư cá nhân sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội trên thị trường chứng khoán. Tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường ở Việt Nam còn nhỏ, giá trị giao dịch tuy có đột biến trong năm 2021 những vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Nhận định về nhóm nhà đầu tư mới, TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc khối đầu tư quỹ DG Investment cho rằng số lượng tài khoản chứng khoán tăng nhanh nhưng tác động tới thị trường của các nhà đầu tư mới chưa nhiều. Thị trường đang tiềm ẩn những nguy cơ nhất định, vì khi nhà đầu tư đạt được thắng lợi dễ dàng như năm qua thì thường dẫn đến tâm lý chủ quan, kiêu ngạo.

Các nhà đầu tư mới thường chưa có sự đầu tư chọn lọc, vẫn bị tâm lý chi phối, hay đầu tư theo kiểu “ai bảo gì mua nấy”, nghe theo lời tư vấn, chứ chưa có các phân tích và quyết định mang tính cá nhân. Điều này rất nguy hiểm, bởi nhiều F0 cứ nghĩ đầu tư là sẽ thắng và chưa trải qua thương đau từ thị trường, dễ gánh chịu những thiệt hại về sau. Tuy nhiên, đây là điểm chung và dễ hiểu, khi tham gia thị trường đủ lâu, nhà đầu tư sẽ hình thành phong cách đầu tư riêng, khả năng phân tích tài chính, mức độ chịu đựng rủi ro cũng tốt hơn.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Đi tìm danh mục đầu tư đón làn sóng hồi phục kinh tế

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã chính thức vượt đỉnh cũ 1.500 điểm và tạo đỉnh mới tại mức 1.528 điểm trong tuần giao dịch vừa qua. Cổ phiếu của nhiều nhóm ngành được cho rằng sẽ hưởng lợi từ các quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội đang diễn ra.

Chứng khoán: Vượt đỉnh và tạo đỉnh mới nhưng chưa làm hài lòng tất cả

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index trở lại giao dịch sau dịp nghỉ lễ chỉ có 4 phiên (4-7.1), tăng tổng cộng 30 điểm, đủ đưa chỉ số vượt đỉnh cũ và tạo ra đỉnh mới. Tuy nhiên, sự phân hóa cũng diễn ra mạnh mẽ cuốn phăng không ít điểm số của nhóm VN30.

Hơn 60 mã chứng khoán trên HOSE bị cắt margin trong quý đầu năm 2022

Gia Miêu |

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa công bố danh sách 66 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 1/2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chứng khoán: Đi tìm danh mục đầu tư đón làn sóng hồi phục kinh tế

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã chính thức vượt đỉnh cũ 1.500 điểm và tạo đỉnh mới tại mức 1.528 điểm trong tuần giao dịch vừa qua. Cổ phiếu của nhiều nhóm ngành được cho rằng sẽ hưởng lợi từ các quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội đang diễn ra.

Chứng khoán: Vượt đỉnh và tạo đỉnh mới nhưng chưa làm hài lòng tất cả

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index trở lại giao dịch sau dịp nghỉ lễ chỉ có 4 phiên (4-7.1), tăng tổng cộng 30 điểm, đủ đưa chỉ số vượt đỉnh cũ và tạo ra đỉnh mới. Tuy nhiên, sự phân hóa cũng diễn ra mạnh mẽ cuốn phăng không ít điểm số của nhóm VN30.

Hơn 60 mã chứng khoán trên HOSE bị cắt margin trong quý đầu năm 2022

Gia Miêu |

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa công bố danh sách 66 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 1/2022.