Tăng trưởng tín dụng 2021 có thể chạm ngưỡng 13%

Lam Duy |

Nhờ hoạt động cho vay thường tăng tốc trong 2 tháng cuối năm, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng năm 2021 có thể đạt 13%.
Dữ liệu thị trường vừa được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố cho thấy, trong tuần đến ngày 22.10, lãi suất vay mượn vốn trên thị trường liên ngân hàng có chung diễn biến giảm ở 2 loại kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần.

Theo đó, lãi suất liên ngân hàng duy trì không đổi ở mức 0,65%/năm đối với kỳ hạn qua đêm. Trong khi đó, với các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần, lãi suất liên ngân hàng giảm đồng loạt 0,02%, xuống còn 0,64% và 0,78%/năm.

Như vậy, hiện tại cả 3 loại kỳ hạn ngắn của lãi suất liên ngân hàng đều đang thấp hơn so với mức trung bình cả năm 2021 và ở mức thấp trong 2 tháng gần đây.

"Diễn biến này cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang ở trạng thái dồi dào để hỗ trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế khi dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát" - BVSC nhận định.

Dẫn số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, BVSC cho hay tới ngày 7.10.2021, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt mức 7,42%.

Trong khi đó theo quan sát từ năm 2020, chỉ trong 3 tháng cuối năm, tăng trưởng tín dụng đã tăng từ 6% lên trên 12%. "Do đó, khi nền kinh tế hoạt động trở lại, nhu cầu tín dụng tăng lên, dư nợ tín dụng trong thời gian tới sẽ tăng mạnh hơn. Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ đạt khoảng 13% cho cả năm 2021" - BVSC nhận định.

Thực tế trong các tháng qua, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng chứng kiến mức tăng trưởng rất mạnh nếu so với cùng kỳ năm 2020.

Theo ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian qua ngân hàng nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng và kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng.

"Nhờ các giải pháp đồng bộ, trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 nhưng tín dụng tăng ngay từ đầu năm và cải thiện hơn cùng kỳ năm 2020. Đến ngày 7.10.2021, tín dụng toàn hệ thống tăng 7,42% so với cuối năm 2020, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2020 là tăng 5,48%" - ông Đào Minh Tú cho biết.

Để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài tiết kiệm chi phí, giảm lợi nhuận để hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng vay.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Đồng thời đề nghị các ngân hàng đẩy mạnh triển khai cam kết giảm lãi suất dư nợ hiện hữu quy mô trên 20.613 tỉ đồng của 16 ngân hàng thương mại (riêng 04 ngân hàng thương mại Nhà nước dành thêm 4.000 tỉ đồng để giảm lãi suất cho các khách hàng).

Trong đó lưu ý, rà soát quy định nội bộ về thủ tục, quy trình cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo hướng hỗ trợ, phù hợp với thực tế dịch bệnh, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận được chính sách; tăng cường công tác tập huấn về công tác triển khai các chính sách tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

World Bank: Tăng trưởng tín dụng giảm, lãi suất liên ngân hàng tăng

Trà My |

Theo thống kê từ World Bank, tăng trưởng tiền gửi giảm mạnh hơn tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam thời gian qua, lãi suất liên ngân hàng tăng 1,5%.

NHNN cảnh báo tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản, chứng khoán cao

Lan Hương |

“Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản cao trong năm 2020. Về cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán tăng lớn so với năm trước”, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết.

Ngân hàng tự tin với "kịch bản" tăng trưởng tín dụng cao

Gia Miêu |

Bước vào mùa đại hội cổ đông thường niên 2021, điểm đáng quan tâm đó là một số các ngân hàng vẫn tự tin đặt ra những mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn nhiều so với “kịch bản” mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

World Bank: Tăng trưởng tín dụng giảm, lãi suất liên ngân hàng tăng

Trà My |

Theo thống kê từ World Bank, tăng trưởng tiền gửi giảm mạnh hơn tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam thời gian qua, lãi suất liên ngân hàng tăng 1,5%.

NHNN cảnh báo tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản, chứng khoán cao

Lan Hương |

“Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản cao trong năm 2020. Về cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán tăng lớn so với năm trước”, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết.

Ngân hàng tự tin với "kịch bản" tăng trưởng tín dụng cao

Gia Miêu |

Bước vào mùa đại hội cổ đông thường niên 2021, điểm đáng quan tâm đó là một số các ngân hàng vẫn tự tin đặt ra những mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn nhiều so với “kịch bản” mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra.