Ngân hàng tự tin với "kịch bản" tăng trưởng tín dụng cao

Gia Miêu |

Bước vào mùa đại hội cổ đông thường niên 2021, điểm đáng quan tâm đó là một số các ngân hàng vẫn tự tin đặt ra những mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn nhiều so với “kịch bản” mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Tín dụng, NHNN, đến 17.3, tín dụng tăng 1,2%, cả quý 1 ước tăng 2% so với cuối năm trước. Con số này cao hơn quý 1/2020 quanh 0,68%. Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm 2021 là 12%.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng tín dụng cho năm 2021. Ở kịch bản 1, việc tiêm chủng vaccine đại trà và dịch COVID-19 được khống chế, tín dụng sẽ tăng 12-13%, có thể đạt 14%. Kịch bản 2, dịch kéo dài đến tháng 6, các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được thực hiện, thời gian tiêm vắc xin kéo dài, tín dụng có thể tăng từ 10-12%. Kịch bản 3, dịch kéo dài đến hết năm, tăng trưởng khoảng 7 - 8%.

Từ đó, các ngân hàng đã được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm đợt một. Các ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank được cấp “room” năm nay 6,5-7,5%, riêng Vietcombank được giao 10,5%. Một số ngân hàng TMCP như: VIB, ACB, Sacombank là 8,5-9,5% và MB, VPBank, Techcombank là 10,5-12%.

Tuy nhiên, trong kế hoạch kinh doanh của các ngân hàng trình đại hội cổ đông mùa này, chỉ tiêu tín dụng là một trong những chỉ tiêu được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng khả quan trong năm nay và con số đưa ra cao hơn hẳn với "kịch bản" mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra.

Đơn cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Ngân hàng VIB vừa được tổ chức vào ngày 24.3 vừa qua, cổ đông của ngân hàng này đã thông qua kế hoạch là tăng trưởng tín dụng và huy động vốn đều ở mức khoảng 31%. Trong khi đó, hạn mức tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước cấp cho VIB hơn 8%, thấp hơn nhiều ngân hàng khác.

Tương tự cũng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Ngân hàng MSB vừa qua dư nợ tín dụng dự kiến tăng 25% lên hơn 106.000 tỉ đồng; huy động vốn tăng 15% đạt hơn 114.000 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.280 tỉ đồng, tăng 30%. Lý giải sự tự tin khi đưa ra kế hoạch tăng trưởng tín dụng này, lãnh đạo ngân hàng MSB cho biết, lợi nhuận quý 1/2021 của MSB rất tốt. Dư nợ cho vay của MSB đến hết quý 1/2021 tăng trên 9%. Ước tính lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 của MSB đạt khoảng 1.200 tỉ đồng trong khi cùng kỳ đạt 290 tỉ đồng.

Công ty chứng khoán VNDirect dự báo, tăng trưởng tín dụng trong quý 1 của ngân hàng ACB dự kiến khoảng 3,5%, cao hơn nhiều mức 2,3% của cùng kỳ năm ngoái. Với VPBank tín dụng quý 1 dự kiến có thể tăng 3,9%. Rất nhiều ngân hàng khác đặc biệt là khối quốc doanh thì công bố mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức khiêm tốn hơn nhưng cũng rất tự tin trong việc đảm bảo mức tăng trưởng tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra ở mức dự kiến tăng trưởng 10%-12%.

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), dựa trên bối cảnh vĩ mô hiện tại với tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát và việc tiêm chủng đang được triển khai, triển vọng tăng trưởng tín dụng vẫn nghiêng về kịch bản đầu tiên đó là từ 12-14%. Với việc Ngân hàng Nhà nước đưa ra mức tăng trưởng tín dụng thấp cho một số ngân hàng mới đây, VDSC cho rằng các nhà hoạch định chính sách muốn cân bằng giữa mong muốn đạt tăng trưởng tín dụng cao và nguy cơ giảm chất lượng tài sản, đặc biệt khi những bất ổn kinh tế vẫn còn rõ rệt do rủi ro liên quan đến COVID-19. Tức là nợ xấu cao hơn và kỳ vọng lạm phát gia tăng.

Theo các chuyên gia của VDSC, Ngân hàng Nhà nước đang chọn phương pháp tiếp cận “củ cà rốt và cây gậy” nhằm quản lý rủi ro tín dụng. Theo đó, các ngân hàng sẽ có động lực để cải thiện hoạt động và thận trọng hơn trong các hoạt động cho vay đầu cơ và rủi ro. Như vậy, các ngân hàng khỏe mạnh hơn sẽ có thể thêm hạn mức tín dụng cao hơn trong nửa cuối năm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: Tăng trưởng tín dụng đạt 12,13%

Lan Hương |

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước cho biết, hệ thống tổ chức tín dụng đã cung ứng hơn 9 triệu tỉ đồng cho nền kinh tế, ngay cả trong năm 2020 cũng đã bổ sung thêm cho thị trường hơn 1 triệu tỉ đồng.

Ngân hàng Nhà nước: Tăng trưởng tín dụng đạt mức 10,14%

Lan Hương |

Tín dụng toàn nền kinh tế đã có bước cải thiện rõ rệt trong những tháng cuối năm, đưa con số tăng trưởng lên trên 10% vào cuối tháng 12.

Ngân hàng nhà nước: Tăng trưởng tín dụng đạt 8,46%

Hương Nguyễn |

Số liệu cập nhật mới nhất cho thấy tình hình tăng trưởng tín dụng của cả nền kinh tế đã tăng 8,46% so với cuối năm 2019.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: Tăng trưởng tín dụng đạt 12,13%

Lan Hương |

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước cho biết, hệ thống tổ chức tín dụng đã cung ứng hơn 9 triệu tỉ đồng cho nền kinh tế, ngay cả trong năm 2020 cũng đã bổ sung thêm cho thị trường hơn 1 triệu tỉ đồng.

Ngân hàng Nhà nước: Tăng trưởng tín dụng đạt mức 10,14%

Lan Hương |

Tín dụng toàn nền kinh tế đã có bước cải thiện rõ rệt trong những tháng cuối năm, đưa con số tăng trưởng lên trên 10% vào cuối tháng 12.

Ngân hàng nhà nước: Tăng trưởng tín dụng đạt 8,46%

Hương Nguyễn |

Số liệu cập nhật mới nhất cho thấy tình hình tăng trưởng tín dụng của cả nền kinh tế đã tăng 8,46% so với cuối năm 2019.