Tăng đột biến khối lượng trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn

TRÍ MINH |

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn trong tháng 3 tăng đột biến so với cùng kỳ 2022.

Dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX cho thấy, tính đến ngày công bố thông tin 31.3, có 11 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt 26.425 tỉ đồng được ghi nhận trong tháng 3.

Đáng chú ý, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 3 là gần 14.300 tỉ đồng, tăng 137% so với tháng trước và tăng 64% so với cùng kỳ tháng 3.2022.

a
Tình hình giá trị trái phiếu mua lại và phát hành theo nhóm ngành được Hiệp hội thị trường trái phiếu tổng hợp. Ảnh: VBMA.

Xây dựng và hàng tiêu dùng là 2 nhóm ngành ghi nhận giá trị mua lại lớn nhất trong tháng, lần lượt đạt 5.000 tỉ đồng, chiếm 35% tổng giá trị mua lại và 3.400 tỉ đồng, chiếm 24% tổng giá trị mua lại.

Tính từ đầu năm tới hết tháng 3, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại đạt hơn 29.860 tỉ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp, tính đến ngày công bố thông tin 31.3, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong tháng 4 là 14.540 tỉ đồng. Bất động sản và ngân hàng là hai nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn nhất, lần lượt là 4.500 tỉ đồng và 5.300 tỉ đồng, chiếm 31% và 36% giá trị đến hạn.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, tại cuộc họp lần thứ 3 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về ổn định thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã đặc biệt lưu ý các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thanh toán đầy đủ đối với các trái phiếu đến hạn.

Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - cho biết, cần rà soát tổng thể, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp); đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chỉ là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, là tổ chức.

Đồng thời, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt các quỹ đầu tư (trong đó bao gồm quỹ đầu tư trái phiếu); tăng cường nguồn lực, nhân sự cho các cơ quan thanh, kiểm tra của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước để quản lý giám sát và phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trên; tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và giám sát liên thông giữa các bộ, ngành về ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Trái phiếu thế giới ra sao sau giai đoạn biến động?

Quý An (dịch) |

Lợi tức trái phiếu ở một số nền kinh tế lớn đang giảm ở mức kỷ lục trong nhiều năm. Diễn biến thị trường trái phiếu phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương các nước sẽ nới lỏng hay thắt chặt để theo đuổi cuộc chiến chống lạm phát.

Hơn 94.000 tỉ đồng trái phiếu chậm trả, rủi ro dồn về ngân hàng

Đức Mạnh |

Ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ vì rủi ro chéo từ trái phiếu tới các khoản vay tín dụng của lĩnh vực bất động sản. Nếu một doanh nghiệp chậm trả lô trái phiếu và tiềm ẩn rủi ro gián đoạn thanh khoản, khả năng toàn bộ khoản vay ngân hàng của họ bị nhảy nhóm là rất lớn.

Minh bạch dòng tiền mới mong lấy lại niềm tin cho trái phiếu doanh nghiệp

Hiếu Anh |

Nhà đầu tư thiếu niềm tin đang là một trong những vấn đề khó nhất để "phá băng" thị trường trái phiếu doanh nghiệp lúc này. Minh bạch dòng tiền, công khai mục đích sử dụng vốn là cách để nhà đầu tư yên tâm rót vốn. Tuy nhiên, bài toán khó đặt về vai các công ty kiểm toán "big 4" khi khó khăn trong việc xác định đối với số trái phiếu đã phát hành riêng lẻ.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Hà Nội: Người khuyết tật vẫn bị hạn chế khi tham gia giao thông

Minh Hạnh |

Mục tiêu đến năm 2025, 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc, nhà ga, bến xe, cơ sở chữa khám bệnh… của Hà Nội bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, thực tế người khuyết tật còn rất nhiều cản trở khi tham gia giao thông công cộng.

Nhiều người chọn đi du lịch trước ngày lễ 30.4 để tránh đông đúc

Phương Trang |

Đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình không chỉ cảm thấy thoải mái vì tránh được cảnh chen chúc, đông đúc mà còn tiết kiệm được một khoản kinh phí vài triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước có thể mua thêm ngoại tệ

Lam Duy |

Tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với những diễn biến thuận lợi trên thị trường thế giới là những yếu tố để Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục mua vào ngoại tệ.

8 trường học tái định cư sân bay Long Thành khó hoàn thành đón năm học mới

HÀ ANH CHIẾN |

Khu tái định Lộc An - Bình Sơn ở xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là khu tái định cư dành cho hơn 5.000 hộ dân phải di dời tới ở để nhường đất xây dựng dự án sân bay Long Thành. Tuy nhiên, đến nay mặc dù đã có hàng ngàn hộ dân đến xây dựng nhà cửa nhưng các công trình xã hội tại đây vẫn đang dở dang. Trong đó, có 8 trường học ở khu tái định cư khó kịp hoàn thành trước tháng 8.2023 để kịp cho con em người dân trong khu vực đón năm học mới.

Trái phiếu thế giới ra sao sau giai đoạn biến động?

Quý An (dịch) |

Lợi tức trái phiếu ở một số nền kinh tế lớn đang giảm ở mức kỷ lục trong nhiều năm. Diễn biến thị trường trái phiếu phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương các nước sẽ nới lỏng hay thắt chặt để theo đuổi cuộc chiến chống lạm phát.

Hơn 94.000 tỉ đồng trái phiếu chậm trả, rủi ro dồn về ngân hàng

Đức Mạnh |

Ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ vì rủi ro chéo từ trái phiếu tới các khoản vay tín dụng của lĩnh vực bất động sản. Nếu một doanh nghiệp chậm trả lô trái phiếu và tiềm ẩn rủi ro gián đoạn thanh khoản, khả năng toàn bộ khoản vay ngân hàng của họ bị nhảy nhóm là rất lớn.

Minh bạch dòng tiền mới mong lấy lại niềm tin cho trái phiếu doanh nghiệp

Hiếu Anh |

Nhà đầu tư thiếu niềm tin đang là một trong những vấn đề khó nhất để "phá băng" thị trường trái phiếu doanh nghiệp lúc này. Minh bạch dòng tiền, công khai mục đích sử dụng vốn là cách để nhà đầu tư yên tâm rót vốn. Tuy nhiên, bài toán khó đặt về vai các công ty kiểm toán "big 4" khi khó khăn trong việc xác định đối với số trái phiếu đã phát hành riêng lẻ.