Tận dụng lợi thế "mặt tiền biển Đông", Thái Bình hướng ra biển để bứt phá

TRUNG DU - LƯƠNG HÀ |

Thái Bình - Đối với các địa phương có biển như Thái Bình, việc tiến xa ra biển, làm giàu từ biển, không chỉ tạo ra những động lực phát triển mà còn tăng cường sức mạnh tổng hợp, tạo tiềm năng để phát triển kinh tế biển.

Từ lợi thế "mặt tiền biển Đông"...

Việc phát triển kinh tế biển được Đảng thể hiện rõ tại Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó xác định đưa “Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương”.

Lợi thế ven biển của Thái Bình không hề nhỏ. Ảnh: Lương Hà
Lợi thế ven biển của Thái Bình không hề nhỏ. Ảnh: Lương Hà

TS Lê Xuân Nghĩa - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, từng tham gia nhóm cố vấn của Thủ tướng - chia sẻ một câu chuyện trong lần được giao làm việc với một giáo sư kinh tế nổi tiếng của Đại học Harvard (Hoa Kỳ) để trao đổi, lắng nghe những khuyến nghị về chính sách kinh tế chiến lược cho Việt Nam.

Khi tổ tư vấn hỏi sâu về những tiềm năng, lợi thế nào nổi bật nhất để Việt Nam phát triển thì vị giáo sư này lại không nói nhiều về những thế mạnh như nguồn nhân lực dồi dào, nhân công rẻ, tài nguyên khoáng sản… mà nói: "Về tài nguyên khoáng sản, đất nước các ngài cơ bản không có gì đáng kể. Nhưng các ngài có một thế mạnh không quốc gia nào có được. Đó chính là “mặt tiền Biển Đông" - lợi thế số một hoàn toàn giúp Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường".

Cũng theo vị giáo sự này, Việt Nam cần có những chính sách đột phá để phát triển kinh tế biển mà trước hết là chuỗi hành lang bờ biển - “mặt tiền Biển Đông".

Với hơn 3.200km bờ biển cùng vùng biển rộng trên một triệu km2, hơn 3.000 hòn đảo và 28/63 tỉnh, thành phố có biển, Việt Nam được các chuyên gia kinh tế thế giới đánh giá có lợi thế số một để “hóa rồng” - là “mặt tiền Biển Đông". Thế nhưng đến nay, Việt Nam vẫn chỉ “đứng trước biển”, chưa thực sự “ra biển lớn” khi các ngành kinh tế thuần biển mới đóng góp 10% GDP cả nước.

Thái Bình là tỉnh có “mặt tiền biển Đông” khá lớn khi sở hữu hơn 52km bờ biển và ngày nay đang hội tụ những điều tốt nhất biến khát vọng thành hiện thực.

Hướng ra biển để phát triển kinh tế, đưa Thái Bình bứt phá

Thái Bình có khoảng 52km bờ biển và 5 cửa sông lớn đổ ra biển tạo ra vùng bãi triều trên 16.000ha, qua đó tạo ra nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế biển.

Đây là khu vực có vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực; kết nối giao thông đường thủy, đường bộ thuận tiện với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; có các tuyến quốc lộ 37, 37B, 39, tỉnh lộ 456 đi qua và đặc biệt là tuyến đường bộ ven biển (được khởi công xây dựng từ đầu năm 2019 theo chủ trương của Chính phủ), giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách và thời gian di chuyển từ khu vực ven biển Thái Bình đến cảng biển nước sâu Đình Vũ, Lạch Huyện và sân bay quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), sân bay Vân Đồn, cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Bắc Bộ.

a
Thái Bình đã, đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng hà tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế biển. Ảnh: Lương Hà

Đồng thời, khu vực ven biển của Thái Bình có lợi thế rất lớn về nguồn năng lượng điện, than và khí đốt tự nhiên với trữ lượng lớn, có thể khai thác lâu dài, cùng với quỹ đất ven biển, nguồn nhân lực tại chỗ khá dồi dào, thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như: sản xuất gạch ốp lát, sứ vệ sinh, sứ dân dụng, thủy tinh cao cấp, khí mỏ, hóa chất...

Ngoài ra, còn có lợi thế về bờ biển dài, bãi triều bồi rộng và cảnh quan thiên nhiên ven biển thuần khiết, đa dạng sinh học, thuận lợi cho nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Trong khi đó, Thái Bình là địa phương “đất chật, người đông”, quy mô diện tích khá nhỏ (chiếm 0,48% diện tích cả nước), xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên về dân số, Thái Bình xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố; chiếm 1,9% dân số cả nước và có mật độ dân số gấp 4 lần trung bình cả nước.

Vì vậy, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Thái Bình thông qua hoạt động “lấn biển” là giải pháp được đơn vị tư vấn đưa ra trong dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một phần bản đồ quy hoạch phân khu Khu kinh tế Thái Bình đoạn ven biển huyện Tiền Hải.
Một phần bản đồ quy hoạch phân khu Khu kinh tế Thái Bình đoạn ven biển huyện Tiền Hải.

Dự kiến trong thời kỳ quy hoạch 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thái Bình sẽ khai thác đưa 2.550ha đất mặt nước ven biển vào sử dụng cho mục đích xây dựng các dự án trong Khu kinh tế ven biển Thái Bình.

Các dự án trong khu kinh tế này được xác định phải đảm bảo các vấn đề về sinh thái, xanh, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tương lai làm giàu từ biển, vươn xa ra biển đã được Thái Bình định hình bằng những quy hoạch chi tiết để mở ra những con đường mới, tạo ra tiềm năng, thế mạnh, khẳng định được vị thế không chỉ của Thái Bình mà cao hơn còn góp phần đưa Việt Nam mạnh từ biển, giàu lên từ biển.

TRUNG DU - LƯƠNG HÀ
TIN LIÊN QUAN

Huyện ven biển Tiền Hải (Thái Bình) vươn mình phát triển mạnh mẽ

TRUNG DU |

Trải qua 195 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy tiềm năng và lợi thế ven biển dồi dào vốn có, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đã và đang tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá để vươn lên mạnh mẽ.

Cầu vượt sông Hồng, đường ven biển: "Đòn bẩy" phát triển kinh tế Thái Bình

Trung Du - Lương Hà |

Thái Bình - Cầu vượt sông Hồng nối Thái Bình - Nam Định thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được xây dựng với tổng số vốn gần 1.000 tỉ đồng, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là kinh tế biển.

Phát triển kinh tế hướng ra biển là xu thế tất yếu của tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng ra phía biển luôn là khát vọng, khát khao của tỉnh Thái Bình. Những năm qua, địa phương này đã có nhiều giải pháp, nỗ lực hành động để từng bước theo đuổi định hướng tất yếu này.

HLV đội tuyển thể dục dụng cụ giải trình, làm rõ việc xin khống tiền công tập luyện

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ |

Hai huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia sẽ phải giải trình, làm rõ thông tin xin khống tiền công tập luyện ngoài giờ đã được phản ánh trước đó.

Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND cùng hàng loạt cán bộ huyện ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Ngày 17.1.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên và 6 đồng phạm về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Nhà thầu chịu phạt cả tỉ đồng do không thể cung cấp gạo dự trữ ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi trúng thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia 2023 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, một số nhà thầu đã từ chối thực hiện hợp đồng cung cấp gạo, chấp nhận vi phạm Luật Đấu thầu và bị phạt số tiền hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng vì giá gạo tăng cao.

Nhiều đoạn hàng rào kẽm gai bảo vệ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị tháo dỡ

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nhiều vị trí hàng rào lưới thép gai để bảo vệ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị tháo dỡ gây mất an toàn cho đường cao tốc.

Hai công viên quy mô khủng ở quận Cầu Giấy xuống cấp sắp được cải tạo

Ngọc Thùy |

Hiện nay, hai công viên có quy mô khủng tại quận Cầu Giấy là công viên Cầu Giấy và công viên Nghĩa Đô trong tình trạng xuống cấp. Theo cơ quan chức năng, sẽ hoàn thành cải tạo, sửa chữa hai công viên này trong năm 2024 - 2025.

Huyện ven biển Tiền Hải (Thái Bình) vươn mình phát triển mạnh mẽ

TRUNG DU |

Trải qua 195 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy tiềm năng và lợi thế ven biển dồi dào vốn có, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đã và đang tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá để vươn lên mạnh mẽ.

Cầu vượt sông Hồng, đường ven biển: "Đòn bẩy" phát triển kinh tế Thái Bình

Trung Du - Lương Hà |

Thái Bình - Cầu vượt sông Hồng nối Thái Bình - Nam Định thuộc tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được xây dựng với tổng số vốn gần 1.000 tỉ đồng, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là kinh tế biển.

Phát triển kinh tế hướng ra biển là xu thế tất yếu của tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng ra phía biển luôn là khát vọng, khát khao của tỉnh Thái Bình. Những năm qua, địa phương này đã có nhiều giải pháp, nỗ lực hành động để từng bước theo đuổi định hướng tất yếu này.