Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,25 USD, tương đương 1,5%, lên mức 85,44 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,47 USD, tương đương 1,9%, lên mức 79,86 USD/thùng.
Tính cả tuần, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 8,6%, dầu WTI tăng 8,4%.
Các nhà phân tích cho biết, các giao dịch mua dầu thô gần đây của Trung Quốc và sự gia tăng lưu lượng giao thông đường bộ đã thúc đẩy niềm tin vào sự phục hồi nhu cầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau khi mở lại biên giới và nới lỏng các biện pháp kiềm chế COVID-19.
Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi sự trượt giá của đồng USD xuống mức thấp nhất trong gần 9 tháng, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ giảm lần đầu tiên sau 2,5 năm. Điều này củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.
Theo nhà phân tích Robert Yawger của Mizuho, dầu đã có chuỗi tăng giá nhưng vẫn chưa lấy lại được mức như lần cuối cùng các thành viên OPEC+ cắt giảm sản lượng.
OPEC+ đã thông báo cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày vào tháng 10 do giá dầu toàn cầu giảm xuống dưới 90 USD/thùng.
Bên cạnh đó, lo ngại nguồn cung thắt chặt hơn khi quyết định áp trần giá dầu đối với dầu thô Nga có hiệu lực cách đây hơn 1 tháng cũng hỗ trợ đẩy giá dầu tăng.
Ngày 12.1, Business Insider đưa tin, với lệnh cấm của EU đối với dầu thô của Nga và việc áp mức giá trần 60 USD/thùng, Nga tổn thất khoảng 170 triệu USD/ngày.
Giới phân tích cũng cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của kinh tế toàn cầu đã qua và giờ là giai đoạn tăng trưởng mới.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14.1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.352 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.155 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.634 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.809 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.633 đồng/kg.