Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,36 USD, tương đương 1,7%, lên mức 83,87 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,3% lên mức 78,39 USD/thùng.
Số liệu từ Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,1% trong tháng 12.2022, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 5.2020. Tháng 11, CPI tăng 0,1%. Theo Reuters, điều này cũng đồng nghĩa với lạm phát tại Mỹ đang có xu hướng giảm.
Trong khi đó, Trung Quốc - nhà nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới - đang mở cửa trở lại nền kinh tế sau khi kết thúc các biện pháp hạn chế dịch COVID-19 nghiêm ngặt, thúc đẩy hy vọng về nhu cầu dầu cao hơn tại quốc gia Đông Á này.
Một nhân tố khác thúc đẩy giá dầu leo dốc là sự giảm mạnh của đồng USD. Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 9 tháng so với đồng Euro sau dữ liệu lạm phát tại Mỹ làm dấy lên kỳ vọng rằng Fed sẽ hạ nhiệt việc tăng lãi suất.
Ngược lại, một yếu tố cản trở đà tăng của giá dầu trong phiên này là Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 19,0 triệu thùng trong tuần trước.
Đây là mức tăng hàng tuần lớn thứ ba từ trước đến nay và cao nhất kể từ khi dự trữ của nước này tăng kỷ lục 21,6 triệu thùng vào tháng 2.2021.
Theo Reuters, dự trữ dầu thô Mỹ tăng vọt do các nhà máy lọc dầu khôi phục sản xuất sau khi ngừng hoạt động do băng tuyết vào cuối năm 2022. EIA cũng đưa ra dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay và năm sau.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13.1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.352 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.155 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.634 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.809 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.633 đồng/kg.