3 dự án bị chấm dứt hoạt động gồm: Dự án Gia công da thuộc và sản xuất chất keo dính dùng trong công nghiệp tại KCN Mỹ Xuân A2; dự án Trang trại bò sữa Bà Rịa - Vũng Tàu tại xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ; dự án Nhà hàng ẩm thực lâm viên Uyên Phương tại phường 2, TP.Vũng Tàu. Tổng vốn đầu tư của 3 dự án trên gần 125 tỉ đồng.
Qua rà soát trên địa bàn tỉnh còn 62 dự án chậm triển khai gồm: 5 dự án hạ tầng khu công nghiệp, 6 dự án của nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp; 34 dự án ngoài khu công nghiệp; 17 dự án nhà ở, khu đô thị... Địa phương đã xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, tỉnh đã ban hành những quyết định giao ngành chức năng rà soát, xử lý những dự án chậm triển khai như dự án khu biệt thự Sài Gòn - Hồ Tràm; hoặc ký ban hành 2 quyết định hủy bỏ quy hoạch 1/500 đối với dự án Khu biệt thự Ngân Hiệp và Khu biệt thự Ngân Sơn tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc...
Nguyên nhân là dự án khu biệt thự Sài Gòn - Hồ Tràm (do Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn làm chủ đầu tư) không đưa, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định.
Còn hai dự án khu biệt thự Ngân Hiệp, Ngân Sơn (cùng do Công ty TNHH Thương mại Ngân Sơn làm chủ đầu tư) được phê duyệt chủ trương từ 2022 nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo....
Tính từ năm 2014 đến nay, địa phương đã thực hiện chấm dứt hoạt động 190 dự án, trong đó có 61 dự án trong KCN, 63 dự án nhà ở, khu đô thị và 66 dự án khác ngoài KCN. Riêng trong năm 2021, UBND tỉnh đã chấm dứt hoạt động 12 dự án đầu tư trong nước; điều chỉnh tiến độ thực hiện 3 dự án.
Cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất của các khu đất liên quan đến 190 dự án này. Theo đó, có 12 khu đất trả lại hiện trạng cho người dân sử dụng; 04 khu đất chuyển đổi quy hoạch; 174 khu đất tiếp tục giữ quy hoạch.
Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chậm triển khai các dự án là do gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhà đầu tư không có khả năng triển khai thực hiện dự án...
Việc các dự án chậm tiến độ đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời làm lãng phí tài nguyên đất đai, tăng chi phí, giảm hiệu quả đầu tư và làm ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Do đó, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ triển khai thực hiện các giải pháp để xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. Và tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2021 của Chính phủ theo kế hoạch đã ban hành.
Dự kiến trong ngày 11.7, Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021" của Quốc hội, do bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm Tổ trưởng sẽ có buổi làm việc cùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đoàn sẽ trực tiếp làm việc, khảo sát tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 10 ha TP.Vũng Tàu; dự án Bệnh viên Đa khoa Vũng Tàu; dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp Phường 11 TP.Vũng Tàu; Cảng Quốc tế Sao Biển (TX.Phú Mỹ).