Sự hồi sinh của những khu chợ lớn ở TPHCM

NGỌC LÊ |

Sau một năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, lượng khách đến mua sắm tại các khu chợ truyền thống của TPHCM như chợ Bến Thành, chợ An Đông... tăng mạnh. Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm tại chợ đã giúp tình hình kinh doanh trở nên khởi sắc hơn.

Sự hồi sinh mạnh mẽ

Vào thời điểm này cách đây 1 năm, sạp hàng của anh Hữu Thành tại chợ Bến Thành đã phải đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cứ nghĩ tình hình kinh doanh sẽ rất khó khăn nhưng ở thời điểm hiện tại, anh Thành cũng như các tiểu thương khác tại đây đã có thể yên tâm buôn bán nhờ, dịch bệnh được kiểm soát và lượng khách ngày một tăng.

“Buôn bán tại chợ gần chục năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy chợ ảm đạm, bạn hàng không buồn ra chợ như thời điểm dịch bùng phát cách đây 1 năm. Khi mở chợ trở lại, tình hình buôn bán cũng không khả quan vì không có khách, tôi định sang sạp và chuyển nghề khác rồi nhưng không nỡ. Khoảng 2 tháng trở lại đây, việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn nhờ lượng khách trong và ngoài nước đến chợ tham quan, mua sắm tăng mạnh” - anh Thành chia sẻ.

Không chỉ tại chợ Bến Thành, một số khu chợ khác tại TPHCM như chợ An Đông, chợ Tân Bình, chợ Bình Tây… lượng khách đến chợ mua hàng đã dần ổn định, tình hình kinh doanh tại chợ cũng khởi sắc hơn.

Chị Thùy Trang, kinh doanh đồ thời trang tại chợ An Đông cho biết: “Việc kinh doanh ở thời điểm này đã cải thiện rất nhiều, tăng khoảng 40-50% so với thời điểm đầu năm. Thời gian gần đây cũng có du khách nước ngoài ghé thăm khiến chúng tôi cũng phấn khởi, hy vọng buôn bán sẽ tốt hơn”.

Theo Ban Quản lý chợ Bến Thành, thời điểm này tại chợ có 1.100 hộ/1.438 hộ kinh doanh ở các ngành. Lượng khách đến chợ trung bình 3.000-4.000 lượt/ ngày, tăng gần gấp đôi so với tháng 6 (1.400-1600 lượt khách/ngày). Tình hình kinh doanh tại chợ đã đạt được 70% so với trước dịch COVID-19. Đối với chợ đêm hiện nay có 150 hộ tham gia kinh doanh. Lượng khách đến tham quan mua sắm chợ mỗi đêm khoảng hơn 200 lượt khách và đa số du khách Malaysia đến mua cà phê, vải sợi.

Ông Nguyễn Vĩnh Hà, Đội trưởng đội nghiệp vụ chợ Bến Thành cho biết: “Các sạp vải tại chợ đều có dịch vụ may đo áo vest chỉ trong một ngày, với giá tốt. Do đó, chợ đêm Bến Thành hiện nay rất thu hút khách thị trường Malaysia và các nước đến đặt may đo đồ vest. Du khách khi đến đây vừa được dạo chợ, tản bộ thành phố về đêm, vừa có điểm mua sắm rất thuận tiện.

Chợ Bến Thành nằm trong số 10.000 cẩm nang du lịch mà Sở Du lịch phát nhằm quảng bá các điểm đến cho du khách khi đến TPHCM. Thời gian tới khi tuyến đường Lê Lợi hoàn thành, Ban quản lý chợ cũng hy vọng chợ Bến Thành sẽ thu hút khách đến nhiều hơn, sớm phục hồi như trước dịch”.

Nhiều tín hiệu đáng mừng

Mới đây, Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cũng đã triển khai nhà hàng hải sản Chợ Bình Điền ở phố đi bộ khu trung tâm TPHCM với mô hình kinh doanh kết hợp giữa nhà hàng và chợ đầu mối Bình Điền.

Ông Phan Thành Tân, Giám đốc chợ đầu mối Bình Điền - cho biết, mục tiêu việc cho ra đời nhà hàng hải sản chợ đầu mối Bình Điền là giúp người tiêu dùng được thưởng thức những sản phẩm chất lượng từ nguồn nguyên liệu tại chợ đầu mối. Song song đó, công ty cũng muốn quảng bá các hải sản tươi ngon tại chợ thông qua các đầu bếp hàng đầu tại Việt Nam.

Theo Cục Thống kê TPHCM, ước tính 8 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 746.578 tỉ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 443.258 tỉ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ với nhiều nhóm hàng tăng cao như: nhóm vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 60,9% đạt 8.218 tỉ đồng; nhóm hàng xăng dầu tăng 36,0% với doanh thu 45.955 tỉ đồng; nhóm hàng may mặc tăng 36,3% với doanh thu 31.707 tỉ đồng; nhóm hàng lương thực thực phẩm tăng 16,4% với doanh thu 79.288 tỉ đồng.

Nhóm dịch vụ lưu trú và ăn uống doanh thu đạt 57.222 tỉ đồng, tăng 62,2% so với cùng kỳ. Trong đó dịch vụ lưu trú đạt 5.683 tỉ đồng, tăng 81,5%; dịch vụ ăn uống đạt 51.539 tỉ đồng tăng 60,3% so với cùng kỳ;  doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 5.007 tỉ đồng, chiếm 0,67% trong tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 101,1% so với cùng kỳ.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Giá hàng hóa chợ truyền thống Cần Thơ giảm “nhỏ giọt”, một số loại còn tăng

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Sau nhiều lần giá xăng dầu hạ nhiệt, hàng hóa ở các chợ truyền thống tại thành phố Cần Thơ có giảm nhưng chưa đáng kể, thậm chí một số mặt hàng còn tăng.

Kết nối nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ truyền thống

Lê Hải |

Ngày 10.8, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Đi chợ truyền thống không dùng tiền mặt tại Hậu Giang

Văn Sỹ |

Mới đây, Hậu Giang ra mắt mô hình chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ Vị Thanh. Qua hơn 10 ngày thí điểm, mô hình nhận được sự hưởng ứng và mang lại tiện ích cho tiểu thương, người đi chợ. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khác nhau mà phương thức thanh toán mới này vẫn chưa được nhiều người biết đến và cho rằng khó áp dụng.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Đi chợ truyền thống không dùng tiền mặt

NHÓM PV |

Hậu Giang trao Giấy chứng nhận đầu tư gần 19.000 tỉ đồng; Bạc Liêu cấm nuôi chim yến tại các khu dân cư từ ngày 18.7; Phê duyệt Dự án Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Hơn 10 năm, dự án 7km đầu tiên của Quốc lộ 91 vẫn “giậm chân tại chỗ”; Mô hình “Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt” sau hơn 10 ngày thí điểm tại Hậu Giang...

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Giá hàng hóa chợ truyền thống Cần Thơ giảm “nhỏ giọt”, một số loại còn tăng

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Sau nhiều lần giá xăng dầu hạ nhiệt, hàng hóa ở các chợ truyền thống tại thành phố Cần Thơ có giảm nhưng chưa đáng kể, thậm chí một số mặt hàng còn tăng.

Kết nối nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ truyền thống

Lê Hải |

Ngày 10.8, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Đi chợ truyền thống không dùng tiền mặt tại Hậu Giang

Văn Sỹ |

Mới đây, Hậu Giang ra mắt mô hình chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ Vị Thanh. Qua hơn 10 ngày thí điểm, mô hình nhận được sự hưởng ứng và mang lại tiện ích cho tiểu thương, người đi chợ. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khác nhau mà phương thức thanh toán mới này vẫn chưa được nhiều người biết đến và cho rằng khó áp dụng.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Đi chợ truyền thống không dùng tiền mặt

NHÓM PV |

Hậu Giang trao Giấy chứng nhận đầu tư gần 19.000 tỉ đồng; Bạc Liêu cấm nuôi chim yến tại các khu dân cư từ ngày 18.7; Phê duyệt Dự án Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Hơn 10 năm, dự án 7km đầu tiên của Quốc lộ 91 vẫn “giậm chân tại chỗ”; Mô hình “Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt” sau hơn 10 ngày thí điểm tại Hậu Giang...