Đi chợ truyền thống không dùng tiền mặt tại Hậu Giang

Văn Sỹ |

Mới đây, Hậu Giang ra mắt mô hình chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ Vị Thanh. Qua hơn 10 ngày thí điểm, mô hình nhận được sự hưởng ứng và mang lại tiện ích cho tiểu thương, người đi chợ. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khác nhau mà phương thức thanh toán mới này vẫn chưa được nhiều người biết đến và cho rằng khó áp dụng.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Kỷ luật 2 CSGT sai phạm khi làm nhiệm vụ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 20.7, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin đã ra quyết định kỷ luật đối với 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông có hành vi sai phạm khi đang làm nhiệm vụ.

Đắk Nông ban hành quy định chuyển đổi mô hình quản lý chợ

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định về quy định Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Sau hơn 10 ngày thí điểm, mô hình “Chợ 4.0” tại Hậu Giang thế nào?

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Ngày 7.7.2022, tỉnh Hậu Giang ra mắt mô hình "Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt" tại Chợ Vị Thanh (Thành phố Vị Thanh). Tiểu thương và người dân có thể mua bán hàng hóa bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua ứng dụng trên điện thoại, thậm chí không có điện thoại thông minh vẫn không phải sử dụng tiền mặt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hậu Giang: Kỷ luật 2 CSGT sai phạm khi làm nhiệm vụ

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 20.7, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin đã ra quyết định kỷ luật đối với 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông có hành vi sai phạm khi đang làm nhiệm vụ.

Đắk Nông ban hành quy định chuyển đổi mô hình quản lý chợ

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định về quy định Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Sau hơn 10 ngày thí điểm, mô hình “Chợ 4.0” tại Hậu Giang thế nào?

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Ngày 7.7.2022, tỉnh Hậu Giang ra mắt mô hình "Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt" tại Chợ Vị Thanh (Thành phố Vị Thanh). Tiểu thương và người dân có thể mua bán hàng hóa bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua ứng dụng trên điện thoại, thậm chí không có điện thoại thông minh vẫn không phải sử dụng tiền mặt.