Sớm hoàn thiện hệ thống phần mềm nhật ký điện tử để hỗ trợ ngư dân

NGUYÊN ANH |

Công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản qua cảng ở Kiên Giang vẫn còn những khó khăn, bất cập cần xử lý sớm để góp phần gỡ khó cho xuất khẩu, tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Nhật ký khai thác chưa đúng

Theo Ban Quản lý cảng cá Kiên Giang (Ban Quản lý), 9 tháng năm 2023, đơn vị đã kiểm tra trên 3.200 lượt tàu cập cảng, trong đó hơn 1.500 lượt tàu bốc dỡ thủy sản khối lượng trên 23.000 tấn.

Ông Ngô Văn Lâm - Giám đốc Ban Quản lý - cho biết: Tại cảng cá Tắc Cậu bố trí nhân lực 14 người thực hiện giám sát 100% sản lượng bốc dỡ qua cảng, cảng An Thới (Phú Quốc) thì lượng tàu cập cảng ít hơn nên bố trí 6 người. Với công tác kiểm tra tàu cá ra vào cảng, đơn vị phối hợp với Tổ kiểm tra kiểm soát nghề cá, Chi cục Kiểm ngư và Đồn biên phòng Tây Yên (huyện An Biên) kiểm tra tàu cá trên 15m cập cảng bốc dỡ hàng hóa, cảng An Thới thì phối hợp với đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới.

Ông Lâm cho biết thêm: Theo quy định tàu cá chiều dài 12m trở lên thì phải ghi nhật ký khai thác và nộp cho tổ chức cảng cá trước khi bốc dỡ hàng thủy sản. Tại cảng cá Tắc Cậu thì Sở NNPTNT có thành lập văn phòng kiểm tra, trong đó phát hiện có trường hợp khi tàu cá vào bờ thì mới ghi chép lại nhật ký, 1 số do trình độ hạn chế, chủ quan trong vấn đề ghi chép cho nên việc ghi chép không đầy đủ. Từ đó dẫn đến khó khăn cho việc xác định sản lượng của từng loại, khó khăn cho truy xuất nguồn gốc hải sản, gây khó cho công tác xử lý.

“Ví dụ quy định ghi nhật ký xuyên suốt, đối với tàu khai thác cường độ trên 24 giờ thì ít nhất cũng từ 2 mẻ lưới trở lên, tuy nhiên ngư dân họ khai thác trong ngày ghi dồn lại thành 1 mẻ lưới thì không hợp lý. Nhưng lực lượng chức năng không có cơ sở gì để xử lý, cũng không có hướng dẫn quy định cụ thể” - ông Lâm chia sẻ.

Xử lý nghiêm để răn đe

Thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã tăng cường nguồn nhân lực, phương tiện hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các sai phạm liên quan khai thác IUU trên biển cũng như kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản trong nước vẫn còn những điều chưa đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của EC.

Ông Lê Văn Tính - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang - cho biết: Từ 2022 đến nay, Ban Quản lý đã xác nhận hơn 200 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác với khối lượng khoảng trên 5.700 tấn, Chi cục đã chứng nhận trên 200 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác khối lượng trên 2.000 tấn. Bộ, ngành liên quan và tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra công tác xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác với Ban Quản lý và công tác chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác đối với Chi cục.

Theo Chi cục, một số tồn tại như trình độ thuyền trưởng, thuyền viên cũng còn hạn chế, các thông tin trên nhật ký khai thác chưa đầy đủ, chưa chính xác; tàu cá hoạt động giấy phép khai thác hết thời hạn sử dụng, đặc biệt là giấy chứng nhận an toàn tàu cá cũng hết thời hạn; hoạt động khai thác sai vùng nên việc lập hồ sơ thẩm định gặp khó khăn...

Ông Ngô Văn Lâm - Giám đốc Ban Quản lý - cho rằng, giải pháp khắc phục là tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên biển với tàu đang khai thác, họ ghi chép đảm bảo hay không. Trường hợp nếu vi phạm thì xử lý nghiêm để răn đe.

“Lực lượng chức năng khi phát hiện thì phối hợp và thông tin cho cảng cá biết để giám sát lô hàng này khi về cảng, phục vụ cho công tác xác nhận nguồn gốc, đảm bảo hồ sơ xác nhận khi xuất khẩu. Ngoài ra cũng kiến nghị Bộ NNPTNT sớm hoàn thiện hệ thống phần mềm nhật ký điện tử để bà con ngư dân giảm bớt khó khăn trong việc ghi chép” - ông Lâm chia sẻ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bắc Trung Bộ chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU

Đại Tuấn - Lâm Thơ |

Từ ngày 10.10 đến 18.10, Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) có đợt kiểm tra lần thứ 4 về việc Việt Nam thực hiện triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong suốt thời gian qua, các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ cũng đã có nhiều nỗ lực để cùng cả nước chung tay gỡ thẻ vàng.

Việt Nam tăng cường hợp tác, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU

Khương Duy |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thời gian qua Việt Nam đã chủ động tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy và triển khai có kết quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại “cảnh báo thẻ vàng” về khai thác IUU.

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” trong quản lý đánh bắt thủy sản

Quý An |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam chống khai thác IUU, tiến tới hài hòa quy định quốc tế và phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản Việt Nam.

Xin đất làm dự án xây Bệnh viện Ngọc Tâm nhưng chỉ để trục lợi

Bảo Chương |

TPHCM - Công ty Cổ phần Bệnh viện Ngọc Tâm xin đất công xây dựng bệnh viện nhưng không hề triển khai mà dùng chính tài sản đó đi vay để đầu tư cho nhiều dự án khác. Và đến nay, khu đất "vàng" này vẫn chưa được thu hồi.

Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động phải thiết thực, đúng đối tượng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 19.10, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam họp kỳ họp thứ 37, khoá XII dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của kỳ họp là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bản tin công đoàn: Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hải Phòng giải quyết bảo hiểm xã hội một lần cho hơn 15.000 lao động; Thang máy hỏng, công nhân khốn khổ leo bộ cả chục tầng; Nhiều bộ, ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng Chạp; Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề,...

Lo ngại với chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Thùy Linh - Chân Phúc |

Hình ảnh về suất cơm bán trú lèo tèo chỉ 1 miếng giò, vài miếng cá, thịt, ít cọng giá... tại Trường THCS Yên Nghĩa (TP Hà Nội) đang khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Những sự việc liên quan đến bữa ăn của học sinh xảy ra gần đây, càng khiến nhiều người lo ngại về chất lượng bữa ăn bán trú ở trường học.

Thông chốt nồng độ cồn, thanh niên đâm thẳng vào cảnh sát giao thông

Lam Thanh |

Hà Giang - Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Bàn Ngọc Hạch đã tăng ga, đâm ngã một cảnh sát giao thông.

Bắc Trung Bộ chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU

Đại Tuấn - Lâm Thơ |

Từ ngày 10.10 đến 18.10, Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) có đợt kiểm tra lần thứ 4 về việc Việt Nam thực hiện triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong suốt thời gian qua, các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ cũng đã có nhiều nỗ lực để cùng cả nước chung tay gỡ thẻ vàng.

Việt Nam tăng cường hợp tác, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU

Khương Duy |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thời gian qua Việt Nam đã chủ động tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy và triển khai có kết quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại “cảnh báo thẻ vàng” về khai thác IUU.

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” trong quản lý đánh bắt thủy sản

Quý An |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam chống khai thác IUU, tiến tới hài hòa quy định quốc tế và phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản Việt Nam.