Việt Nam tăng cường hợp tác, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU

Khương Duy |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thời gian qua Việt Nam đã chủ động tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy và triển khai có kết quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại “cảnh báo thẻ vàng” về khai thác IUU.

Nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách

Theo kế hoạch, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) đến Việt Nam vào ngày 10.10 để bắt tay vào công tác kiểm tra kết quả thực hiện chống khai thác IUU để xem xét gỡ bỏ "thẻ vàng" cảnh cáo, giúp cho việc xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam thuận lợi hơn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), đây là lần thứ tư EC làm việc với Việt Nam về việc triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), kể từ khi Việt Nam bị cảnh báo "thẻ vàng" IUU năm 2017.

Thời gian qua, cả thệ thống chính trị đã vào cuộc, thực hiện nhiều giải pháp, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU.

Thường trực Ban Bí thư đã ban hành Văn bản số 81-CV/TW ngày 20.3.2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác IUU; coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách tại địa phương; lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi với Lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu về cam kết, nỗ lực, quyết tâm chính trị của Việt Nam về chống khai thác IUU.

Đến nay đã có 26/28 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương thực hiện xong việc rà soát, kiểm kê tàu cá hiện có tại địa phương, xác định hạn ngạch khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng theo quy định của Điều 49 Luật Thủy sản năm 2017.

Về theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, đến nay đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đạt 97,65% (28.797/29.489 tàu cá).

Về thực thi pháp luật và xử lý vi phạm, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển (Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư) tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các vùng biển giáp ranh, chồng lấn, các vùng trọng điểm để ngăn chặn, xử lý tàu cá có hành vi vi phạm.

Nhiều giải pháp góp phần gỡ "thẻ vàng" của EC

Quảng Bình là địa phương có bờ biển dài, số lao động tham gia khai thác thủy sản là 24.100 người với sản lượng hàng năm lên đến trên 76.000 tấn. Để phổ biến các quy định về chống khai thác IUU cho bà con ngư dân, tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác IUU.

Hàng tháng, hàng quý, Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tổ chức họp với tất cả các ngành, các địa phương liên quan, đồng thời tổ chức tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

Đến nay tất cả các chủ tàu cá ở Quảng Bình đều tuân thủ nghiêm các quy định về chống khai thác IUU: tàu cá dưới 6m bắt buộc phải đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá của xã/phường; tàu cá từ 6m trở lên bắt buộc có đủ giấy đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, danh bạ thuyền viên...

Từ đầu năm 2023 đến ngày 13.9.2023, tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý đã giảm 84,35% so với năm 2016; trong đó đã ngăn chặn, chấm dứt tàu cá vi phạm các nước, quốc đảo Thái Bình Dương từ năm 2018 đến nay.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị tập trung giải bài toán khó, khẩn trương, quyết liệt gỡ thẻ vàng IUU

TIẾN NHẤT |

Để triển khai các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), tỉnh Quảng Trị đã triển khai và đề xuất các giải pháp, trong đó mong muốn Trung ương hỗ trợ đóng tàu kiểm ngư để chống khai thác bất hợp pháp trên biển.

Ngư dân Quảng Ngãi đi khai, về trình nhằm thoát thẻ vàng IUU

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau gần 6 năm bị “thẻ vàng” thủy sản, cùng với 27 tỉnh, thành ven biển, Quảng Ngãi đã và đang vào cuộc với quyết tâm cao nhất để gỡ “thẻ vàng”.

Thủ tướng đề nghị Ba Lan thúc đẩy EC sớm gỡ thẻ vàng IUU với Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Zbigniew Rau nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-17.3.2023.

Vì sao cây cầu hư hỏng nghiêm trọng trên tỉnh lộ 445 chưa được sửa chữa?

Minh Tùng |

Hoà Bình - Người dân xã Hợp Thành bức xúc vì cây cầu trên tỉnh lộ 445 thi công dang dở, gây sụt lún nhà dân và ảnh hưởng an toàn giao thông.

Người bố kể giây phút giành lại mạng sống cho con trai sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Tận mắt chứng kiến con lâm vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, đến giờ phút này, khi nhìn thấy cậu con trai đang chạy nhảy ngoài sân, anh Đỗ Văn Chính (xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa thể tin rằng, mình đã giành được mạng sống của con từ tay tử thần.

Bản tin công đoàn: “Nên cho công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại”

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất cho phép công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại; Hơn 5.000 công nhân Công ty Viet Glory đã đi làm trở lại; Nhà ở xã hội sử dụng lâu năm vẫn được rao bán gấp 2 - 3 lần giá khởi điểm...

Đất ruộng thành đô thị bỏ hoang, nhiều dự án vẫn chờ... trên giấy

Khánh Linh |

Mang trong mình những hy vọng thay đổi bộ mặt của vùng ngoại thành Thủ đô, thì nay, những cái tên nửa tây, nửa ta, những biển hiệu “mọc” lên từ năm 2008 vẫn im lìm trên bãi cỏ.

Giải pháp "đột phá của đột phá" sẽ giúp Yên Bái phát triển kinh tế

Long Nguyễn - Cao Tuân |

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định các giải pháp được coi là "đột phá của đột phá" trước hết sẽ giữ chân, sau đó thu hút người lao động trở về xây đắp quê hương.

Quảng Trị tập trung giải bài toán khó, khẩn trương, quyết liệt gỡ thẻ vàng IUU

TIẾN NHẤT |

Để triển khai các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), tỉnh Quảng Trị đã triển khai và đề xuất các giải pháp, trong đó mong muốn Trung ương hỗ trợ đóng tàu kiểm ngư để chống khai thác bất hợp pháp trên biển.

Ngư dân Quảng Ngãi đi khai, về trình nhằm thoát thẻ vàng IUU

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau gần 6 năm bị “thẻ vàng” thủy sản, cùng với 27 tỉnh, thành ven biển, Quảng Ngãi đã và đang vào cuộc với quyết tâm cao nhất để gỡ “thẻ vàng”.

Thủ tướng đề nghị Ba Lan thúc đẩy EC sớm gỡ thẻ vàng IUU với Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Zbigniew Rau nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-17.3.2023.