Bắc Trung Bộ chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU

Đại Tuấn - Lâm Thơ |

Từ ngày 10.10 đến 18.10, Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) có đợt kiểm tra lần thứ 4 về việc Việt Nam thực hiện triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong suốt thời gian qua, các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ cũng đã có nhiều nỗ lực để cùng cả nước chung tay gỡ thẻ vàng.

Tạo sự đồng thuận

Thanh Hóa là một trong những điểm sáng, có nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong khai thác, đánh bắt thủy, hải sản.

Thanh Hóa hiện có hơn 6.010 tàu với khoảng 24.500 lao động tham gia khai thác thủy sản trên biển, trong đó có 1.112 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên chuyên khai thác thủy sản vùng khơi. Chi cục Thủy sản Thanh Hóa cho biết, 100% ngư dân trong tỉnh đã ký cam kết không vi phạm các quy định IUU, ý thức chấp hành việc bật thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác, nhật ký thu mua của ngư dân cũng ngày càng tốt hơn. Hiện đã có 1.099/1.108 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 99,2%, 2.319 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được nhập vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase), đạt 100%; các cảng cá đã từng bước khắc phục hạn chế được chỉ ra trong các đợt kiểm tra của Tổng cục Thủy sản. Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa Nguyễn Xuân Đồng: Để phát huy tinh thần chủ động, đồng hành của ngư dân trong việc tháo gỡ thẻ vàng IUU, chi cục đã phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương ven biển tổ chức nhiều hội nghị, phát tờ rơi, sổ tay tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định về chống khai thác IUU, triển khai chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình.

Trong khi đó thông tin từ Chi cục Thủy sản Nghệ An, cho biết, tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm 2023 của tỉnh ước đạt 216.570 tấn, đạt 84,93% so với kế hoạch năm.

Nghệ An hiện có 3.469 tàu cá, với tổng công suất 654.224 CV, trong đó, số tàu cá trên 15m có 1.762 chiếc. Nhiều năm qua, ngư dân Nghệ An đã đầu tư công nghệ hỗ trợ đánh bắt hiện đại, như nâng cấp ánh sáng bằng đèn Led, máy dò cá, tời thủy lực... nên hiệu quả khai thác ngày càng cao.

Nhằm thực hiện nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU, cuối tháng 9.2023, UBND Nghệ An đã có văn bản đôn đốc các địa phương nắm bắt lại các tồn tại, hạn chế trên để có giải pháp xử lý...

Tương tự, tại Hà Tĩnh hiện có 2.784 phương tiện đã đăng ký tàu cá, trong đó 96 tàu có chiều dài trên 15m hoạt động tại vùng khơi, 439 tàu có chiều từ 12 - 15m hoạt động tại vùng lộng và 2.249 tàu từ 6 - 12m hoạt động tại vùng ven bờ. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã cấp thêm 52 giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và 139 giấy phép khai thác thủy sản.

Lãnh đạo chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho hay, “Những tháng cuối năm, ngành thủy sản và các địa phương tập trung đôn đốc ngư dân khắc phục khó khăn, đầu tư phương tiện và ngư cụ để tăng sản lượng đánh bắt cao hơn năm ngoái. Đặc biệt, sẽ tập trung theo dõi sát ngư trường để có kế hoạch khai thác hiệu quả; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các chính sách, quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản”.

Vẫn còn băn khoăn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, tính đến 15.9.2023, tại tỉnh Quảng Trị có tổng số tàu cá chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên là 764 chiếc. Trong đó, có 446 chiếc đã đăng ký, 318 chiếc chưa đăng ký; có 436/446 tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định; 442/446 tàu cá đánh dấu. Tuy nhiên, một khó khăn đang hiện hữu, là địa phương đang tiến hành sửa chữa nâng cấp Cảng cá Cửa Việt.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU tỉnh cho biết, để khắc phục các hạn chế gặp phải, Quảng Trị đề nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư đóng mới 1 chiếc tàu Kiểm ngư có công suất và kích thước bảo đảm để hoạt động chống khai thác bất hợp pháp trên biển.

Đại Tuấn - Lâm Thơ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm việc tiếp tay, dung túng cho khai thác hải sản trái phép

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cán bộ, nhất là người đứng đầu, nếu để xảy ra tình trạng khai thác hải sản trái phép và không tạo được sinh kế cho người dân, được xem là không hoàn thành trách nhiệm.

Thủ tướng họp bàn giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

PHẠM ĐÔNG |

Chủ trì hội nghị thúc đẩy chống khai thác hải sản IUU, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ đã và đang được thực hiện, đồng thời thuyết phục phía EC; khẳng định trách nhiệm trước nhân dân, trước đất nước, trách nhiệm với môi trường và tạo sinh kế, việc làm cho người dân.

Thủ tướng ra Công điện cấp bách gỡ "Thẻ vàng" khai thác hải sản

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 4.10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 916/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Khuyến cáo ngư dân không khai thác hải sản bất hợp pháp

HƯNG THƠ |

Ngư dân ở vùng biển tỉnh Quảng Trị được tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tỉnh Long An vào cuộc vụ trâu, bò lậu nhập từ Campuchia về Việt Nam

Nhóm PV |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài điều tra “Hành trình trâu, bò lậu "vượt biên" từ Campuchia về Việt Nam”, tỉnh Long An đã họp với các cơ quan có liên quan để giải quyết những vấn đề báo phản ánh.

Ukraina thừa nhận cuộc phản công Nga không như mong đợi

Ngọc Vân |

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraina Kirill Budanov thừa nhận, cuộc phản công Nga thất bại.

Doanh nghiệp, nài voi điêu đứng vì doanh thu giảm sâu, chưa nhận tiền chế độ khi bỏ cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau 9 tháng bỏ dịch vụ du lịch cưỡi voi, doanh nghiệp lẫn các nài voi ở huyện Buôn Đôn lâm vào cảnh điêu đứng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, trong khi tiền chế độ vẫn chưa được thụ hưởng.

Huế: Nhiều nơi ngập sâu do mưa lớn, học sinh đang học nước tràn vào lớp

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu; giáo viên và học sinh đang học thì nước lũ tràn vào lớp học.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm việc tiếp tay, dung túng cho khai thác hải sản trái phép

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cán bộ, nhất là người đứng đầu, nếu để xảy ra tình trạng khai thác hải sản trái phép và không tạo được sinh kế cho người dân, được xem là không hoàn thành trách nhiệm.

Thủ tướng họp bàn giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

PHẠM ĐÔNG |

Chủ trì hội nghị thúc đẩy chống khai thác hải sản IUU, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ đã và đang được thực hiện, đồng thời thuyết phục phía EC; khẳng định trách nhiệm trước nhân dân, trước đất nước, trách nhiệm với môi trường và tạo sinh kế, việc làm cho người dân.

Thủ tướng ra Công điện cấp bách gỡ "Thẻ vàng" khai thác hải sản

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 4.10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 916/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Khuyến cáo ngư dân không khai thác hải sản bất hợp pháp

HƯNG THƠ |

Ngư dân ở vùng biển tỉnh Quảng Trị được tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.