Sau vụ bị ký khống chứng từ, thương nhân ở Gia Lai có nguy cơ mất bạn hàng

THANH TUẤN |

Không chỉ bị ký khống các biên bản nhận hàng khuyến mại, thương nhân Nguyễn Thị Trường Thuỷ (72 tuổi, trú phường Yên Đỗ, TP Pleiku, Gia Lai) còn bức xúc việc Chi nhánh Tây Nguyên (thuộc Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông) lén bán hàng hoá cho các đại lý “ruột” của mình.

Nhiều năm qua, Chi nhánh Tây Nguyên ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Mani Trường Thuỷ (do bà Thuỷ làm Giám đốc) công nhận là đại lý duy nhất phân phối hàng hoá, sản phẩm tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Theo quy định của Luật Thương mại về đại lý và theo hợp đồng ký kết, tại 2 tỉnh trên, tất cả hoá đơn, chứng từ, hàng hoá bán ra nếu không phải từ đại lý Trường Thuỷ (gọi tắt) là nhà phân phối thì đều không phải là hàng hoá hợp lệ và không phải hàng của Công ty Rạng Đông (gọi tắt).

Chi nhánh Tây Nguyên cũng không được phép xuất bán hàng hoá, sản phẩm cho các đại lý thuộc hệ thống của Trường Thuỷ. Đó vừa là quy định và đạo đức trong kinh doanh thương mại.

Thế nhưng, trong thời gian dài, bà Thuỷ phát hiện Chi nhánh Tây Nguyên xuất kho, bán hàng hoá có hoá đơn, chứng từ cho một số đại lý “ruột” của mình như: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Thái Hà, cửa hàng Hùng Phát Gia Lai…

“Các đại lý đó đều là mối bạn hàng lâu năm của tôi, do chị em chúng tôi dày công xây dựng, gắn bó nhiều năm nay. Việc Chi nhánh Tây Nguyên lén bán hàng cho các đại lý trực thuộc Trường Thuỷ là vi phạm quy định hợp đồng về nhà phân phối độc quyền, ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng tôi.

Nếu để tình trạng này xảy ra nhiều lần, bản thân chúng tôi sẽ mất bạn hàng vốn là tài sản vô hình của công ty”, bà Nguyễn Thị Trường Thuỷ khẳng định với báo Lao Động ngày 25.9.

Bà Thuỷ ra tận trụ sở Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông kiến nghị, phản ánh nhưng không được trả lời thoả đáng. Ảnh: Thanh Tuấn
Bà Thuỷ ra tận trụ sở Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông kiến nghị, phản ánh nhưng không được trả lời thoả đáng. Ảnh: Thanh Tuấn

Trước tranh chấp căng thẳng giữa Chi nhánh Tây Nguyên và nhà phân phối về hoạt động thương mại, bà Thuỷ lặn lội ra Hà Nội gửi đơn phản ánh đến lãnh đạo Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhưng cũng chưa được trả lời thoả đáng, giải quyết thấu tình đạt lý.

Còn khi trao đổi với báo Lao Động ngày 25.9, ông Nguyễn Anh Minh – Giám đốc Chi nhánh Tây Nguyên cho rằng, bà Thuỷ cần đưa các giấy tờ, công nợ, hoá đơn, sổ sách kế toán sang đối chiếu để làm rõ trách nhiệm đúng sai.

Trước đó, Báo Lao Động đưa tin, gần 30 năm bán hàng, làm nhà phân phối cho Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, hai chị em bà Nguyễn Thị Trường Thuỷ, Nguyễn Thị Trường Nhung khóc cạn nước mắt khi thấy công việc kinh doanh dần rơi vào ngõ cụt, bức xúc vì nhiều lần bị… ký khống nhận hàng khuyến mại trị giá hàng tỉ đồng.

Rắc rối, xung đột nảy sinh khi đầu tháng 5.2021, chị em bà Thuỷ phát hiện đại diện Chi nhánh Tây Nguyên (Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông) có dấu hiệu mờ ám, khuất tất khi lập biên bản giao nhận sản phẩm hỗ trợ, một hình thức khuyến mại cho khách hàng.

Trong các biên bản này, Phó Giám đốc đóng dấu công ty, đóng dấu tên nhưng chưa ký, Kế toán trưởng, Giám sát thị trường Chi nhánh Tây Nguyên đã ký tên xác nhận nhưng lập khống: không ghi cụ thể số lượng hàng hoá, thành tiền…

Ông Lê Minh Tuấn – Trưởng phòng Bán hàng 2 (Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông) cho biết: “Sự việc nhân viên Chi nhánh Tây Nguyên lập biên bản khống giao nhận sản phẩm hỗ trợ, làm vậy là sai rồi, đơn vị đã yêu cầu cử đại diện sang xin lỗi bà Thuỷ, hứa khắc phục, không tái phạm”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nữ thương nhân bị ký khống nhận hàng khuyến mại trị giá hàng tỉ đồng

THANH TUẤN |

Gần 30 năm bán hàng, làm nhà phân phối cho Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, hai chị em bà Nguyễn Thị Trường Thuỷ (trú phường Yên Đỗ, TP Pleiku, Gia Lai) khóc cạn nước mắt khi thấy công việc kinh doanh dần rơi vào ngõ cụt, bức xúc vì nhiều lần bị… ký khống nhận hàng khuyến mại.

VCPMC uỷ quyền cho người đại diện tham gia vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

MINH PHONG |

Ông Nguyễn Trung Cẩn - Tổng Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả ân nhạc Việt Nam (VCPMC) đã uỷ quyền cho 2 người đại diện tham dự phiên toà phúc thẩm của Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội liên quan đến vụ "Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ" với Công ty cổ phần truyền thông VietArt.

Từ buổi livestream của "chiến thần Hà Linh": Nguy cơ bóp nghẹt nhà phân phối

Phan Anh |

Bán hàng qua hình thức phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số (livestream) đang bùng nổ thời gian gần đây. Không sử dụng kho bãi, tiếp cận nhanh với lượng khách hàng khổng lồ là những lợi thế khiến bán hàng trực tuyến có sức cạnh tranh lớn đối với kinh doanh truyền thống.

Thể thao Việt Nam không có huy chương trong ngày 26.9

NHÓM PV |

Ngày thi đấu 26.9 tại ASIAD 19 của Đoàn Thể thao Việt Nam không thành công khi không giành được huy chương nào.

Việt Nam và Cuba sẽ sát cánh với nhau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

HƯNG THƠ |

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (1973-2023) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà).

Ông Nghĩa làm việc… nhân

NHÓM PV ĐBSCL |

“Tôi nay đã 70 tuổi nhưng lần đầu tiên “mắt thấy tai nghe” ông Chủ tịch tỉnh đến tận nơi, ân cần lắng nghe người dân phản ánh để “gỡ rối” và sẵn sàng xin lỗi khi cấp dưới của mình gây ra phiền hà”, ông Nguyễn Phước Thiện (phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ về Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa khai sinh và trực tiếp thực hiện mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục hành chính” tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh Đồng Tháp.

Bắt thêm 2 cán bộ ở huyện Trảng Bom liên quan đến sai phạm tại dự án Tân Thịnh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố thêm 2 cán bộ Phòng quản lý đô thị Trảng Bom liên quan đến sai phạm xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty Cổ phần đầu tư LGD làm chủ đầu tư.

Chủ tịch Hà Nội, TPHCM được sử dụng xe giá 1,55 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô.

Nữ thương nhân bị ký khống nhận hàng khuyến mại trị giá hàng tỉ đồng

THANH TUẤN |

Gần 30 năm bán hàng, làm nhà phân phối cho Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, hai chị em bà Nguyễn Thị Trường Thuỷ (trú phường Yên Đỗ, TP Pleiku, Gia Lai) khóc cạn nước mắt khi thấy công việc kinh doanh dần rơi vào ngõ cụt, bức xúc vì nhiều lần bị… ký khống nhận hàng khuyến mại.

VCPMC uỷ quyền cho người đại diện tham gia vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

MINH PHONG |

Ông Nguyễn Trung Cẩn - Tổng Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả ân nhạc Việt Nam (VCPMC) đã uỷ quyền cho 2 người đại diện tham dự phiên toà phúc thẩm của Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội liên quan đến vụ "Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ" với Công ty cổ phần truyền thông VietArt.

Từ buổi livestream của "chiến thần Hà Linh": Nguy cơ bóp nghẹt nhà phân phối

Phan Anh |

Bán hàng qua hình thức phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số (livestream) đang bùng nổ thời gian gần đây. Không sử dụng kho bãi, tiếp cận nhanh với lượng khách hàng khổng lồ là những lợi thế khiến bán hàng trực tuyến có sức cạnh tranh lớn đối với kinh doanh truyền thống.