Nữ thương nhân bị ký khống nhận hàng khuyến mại trị giá hàng tỉ đồng

THANH TUẤN |

Gần 30 năm bán hàng, làm nhà phân phối cho Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, hai chị em bà Nguyễn Thị Trường Thuỷ (trú phường Yên Đỗ, TP Pleiku, Gia Lai) khóc cạn nước mắt khi thấy công việc kinh doanh dần rơi vào ngõ cụt, bức xúc vì nhiều lần bị… ký khống nhận hàng khuyến mại.

“Tá hoả” vì phát hiện… biên bản hàng khuyến mại bị lập khống

Năm nay bước vào tuổi 72, bà Thuỷ cùng người em gái có gần 30 năm bán hàng, phân phối sản phẩm cho Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại thị trường Gia Lai, Kon Tum.

Bà Thuỷ cho biết: “Hai chị em tôi thời trẻ từng đi bán từng chiếc bóng đèn, phích nước, ấm nhiệt ngoài chợ, đạp xe đưa hàng đến tận tay người dân. Khi công việc kinh doanh thuận lợi, tôi mở công ty nhận làm nhà phân phối chính thức cho Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

“Buôn có bạn, bán có phường”, nhờ uy tín, các bạn hàng, đại lý luôn tin tưởng dù trong những thời điểm khó khăn nhất. Gần 30 năm xây dựng bạn hàng, đó là cả công sức, tâm huyết và tài sản vô hình của hai chị em tôi”.

Bà Thuỷ với các hồ sơ, tài liệu chứng minh việc lập khống giao nhận hàng khuyến mãi, ảnh hưởng quyền lợi nhà phân phối. Ảnh: Thanh Tuấn
Bà Thuỷ với các hồ sơ, tài liệu chứng minh việc lập khống giao nhận hàng khuyến mãi, ảnh hưởng quyền lợi nhà phân phối. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhiều năm, nhà phân phối (Công ty TNHH MTV Mani Trường Thuỷ) của bà Thuỷ luôn đạt, vượt doanh thu bán hàng hàng năm. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước từ 10-15%.

Tuy nhiên, rắc rối, xung đột nảy sinh khi đầu tháng 5.2021, chị em bà Thuỷ phát hiện đại diện Chi nhánh tại Tây Nguyên (Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông) có dấu hiệu mờ ám, khuất tất khi lập biên bản giao nhận sản phẩm hỗ trợ, một hình thức khuyến mại cho khách hàng.

Trong các biên bản này, Phó Giám đốc đóng dấu công ty, đóng dấu tên nhưng chưa ký, Kế toán trưởng, Giám sát thị trường Chi nhánh Tây Nguyên đã ký tên xác nhận nhưng lập khống: không ghi cụ thể số lượng hàng hoá, thành tiền…

Bà Trường Thuỷ cho hay: “Vì là bạn hàng lâu năm nên mình tin tưởng, cứ đưa giấy tờ, hoá đơn chứng từ là ký thôi! Nhân viên Chi nhánh thường lén đút tập biên bản giao nhận hàng hoá khuyến mãi lẫn trong chồng hoá đơn, chứng từ, thúc giục ký vào thời điểm vướng bận, cuối giờ trưa, hết giờ làm…”.

Biên bản giao nhận hỗ trợ sản phẩm là chính sách hỗ trợ tiêu thụ từ Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, giúp nhà phân phối có ưu đãi kèm theo khi bán hàng cho các đại lý của mình. Theo bà Thuỷ, nhiều lần ký khống đã khiến công ty thiệt hại khi không nhận được hàng hỗ trợ tiêu thụ với số tiền nhiều tỉ đồng.

“Lập khống biên bản hàng hoá là sai rồi, phải xin lỗi!”

Ngoài ra, chị em bà Thuỷ còn yêu cầu Chi nhánh Tây Nguyên phải trả lại số hàng hoá trị giá 86 tỉ đồng hiện thuộc quyền sở hữu của công ty đang tạm gửi ở kho của Chi nhánh. Chi nhánh Tây Nguyên cũng trả những đồng tiền thưởng đạt doanh số hàng năm (2019, 2021, 2022) cho công ty Trường Thuỷ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về các tranh chấp trong hoạt động thương mại, ông Lê Minh Tuấn – Trưởng phòng Bán hàng 2 (Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông) cho biết: “Sự việc nhân viên Chi nhánh Tây Nguyên lập biên bản khống giao nhận sản phẩm hỗ trợ, làm vậy là sai rồi, đơn vị đã yêu cầu cử đại diện sang xin lỗi bà Thuỷ, hứa khắc phục, không tái phạm”.

Biên bản được lập khống giao nhận hàng hoá khuyến mãi. Ảnh: Thanh Tuấn
Biên bản được lập khống giao nhận hàng hoá hỗ trợ (khuyến mại). Ảnh: Thanh Tuấn

Riêng đối với các khoản tiền chiết khấu, thưởng đạt doanh số, tiền hàng… chưa thể khẳng định Chi nhánh Tây Nguyên đúng hay sai, có gian lận hay không. Công ty Trường Thuỷ cần phải mang sổ sách, kế toán sang đối chiếu, so sánh số liệu với Chi nhánh Tây Nguyên để có kết luận cuối cùng, ai sai thì phải chịu trách nhiệm.

Quan điểm của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông là tiếp tục hợp tác, hài hoà lợi ích, giữ mối quan hệ lâu dài với khách hàng truyền thống, sẽ không có chuyện chèn ép, gây khó khăn hoặc cho nghỉ việc đối với nhà phân phối chính thức, lâu năm.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Luật sư tập sự giả mạo điều tra viên, lừa nghi can vụ đất vàng ký khống

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Phùng Hưng giả mạo điều tra viên, lừa cựu Phó chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lương Thế Hiển - nghi can vụ chiếm đất vàng của đại gia, ký khống vào giấy trắng.

Khởi tố 7 bác sĩ, điều dưỡng lập khống 153 bệnh án để trục lợi

HẢI ĐĂNG |

7 bác sĩ và điều dưỡng đã tham gia đường dây lập khống 153 bệnh án để trục lợi tiền bảo hiểm.

Lập khống chứng từ, rút hơn 3,5 tỉ đồng Quỹ chống dịch để chi tiêu cá nhân

THANH TUẤN |

Rút số tiền hơn 3,5 tỉ đồng từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai để dùng mục đích cá nhân, sau đó nữ kế toán bỏ trốn.

Người dân TPHCM vật vã lội nước về nhà trong đêm sau mưa lớn

MINH QUÂN |

TPHCM – Mưa lớn từ chiều đến tối khiến nhiều tuyến đường quận Gò Vấp ngập nặng, nhiều người phải vất vả hì hục đẩy xe về nhà trong đêm.

Tuyển Olympic Việt Nam tập trung hồi phục thể trạng, tinh thần cho ASIAD 19

MINH PHONG |

Ngay sau khi đặt chân đến Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển Olympic Việt Nam tập trung hồi phục thể lực, thể trạng và ổn định tinh thần hướng đến trận đấu mở màn tại ASIAD 19.

Người dân Thủ đô "đau đầu nhức óc" vì mùi hôi thối do cá chết trắng hồ Tây

Nhóm PV |

Hà Nội - Theo ghi nhận vào chiều tối ngày, 17.9, tại khu vực ven bờ hồ Tây (quận Tây Hồ), xuất hiện tình trạng cá chết dạt vào ven bờ hồ đường Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu, Trích Sài, Thanh Niên,… bốc mùi hôi thối, khiến nhiều người dân tại đây cảm thấy ám ảnh mỗi khi lại gần.

Tin 20h: Đề xuất học thêm biến mất vĩnh viễn khỏi môi trường học đường

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.9: Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở các vấn đề tại Đại hội Công đoàn Thanh Hóa; Muôn kiểu cười ra nước mắt với đồng phục học sinh đầu năm học mới; Ép học sinh học thêm nên cách chức hiệu trưởng...

Nữ bác sĩ bị nạn trong vụ cháy chung cư mini đã giơ được ngón tay ra hiệu

Thùy Linh |

Nữ bệnh nhân V.T.N (công tác tại Bệnh viện Bạch Mai) là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách thần kỳ. Bệnh nhân tiến triển, tỉnh, rút được ống nội khí quản, cơ hội bình phục, hiện đang thở oxy gọng.

Luật sư tập sự giả mạo điều tra viên, lừa nghi can vụ đất vàng ký khống

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Phùng Hưng giả mạo điều tra viên, lừa cựu Phó chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lương Thế Hiển - nghi can vụ chiếm đất vàng của đại gia, ký khống vào giấy trắng.

Khởi tố 7 bác sĩ, điều dưỡng lập khống 153 bệnh án để trục lợi

HẢI ĐĂNG |

7 bác sĩ và điều dưỡng đã tham gia đường dây lập khống 153 bệnh án để trục lợi tiền bảo hiểm.

Lập khống chứng từ, rút hơn 3,5 tỉ đồng Quỹ chống dịch để chi tiêu cá nhân

THANH TUẤN |

Rút số tiền hơn 3,5 tỉ đồng từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai để dùng mục đích cá nhân, sau đó nữ kế toán bỏ trốn.