Sau gói hỗ trợ lãi suất 2%, cần thêm gói hỗ trợ để doanh nghiệp phục hồi

Ngô Cường - Hải Danh |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thuý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - cho rằng, Chính phủ cần tính toán đến gói hỗ trợ tiếp theo – sau gói hỗ trợ lãi suất 2%.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Đồ họa: Hải Danh.

Thưa bà, liên quan đến gói hỗ trợ lãi suất 2%, hiện nay có nghịch lý nhiều doanh nghiệp có đủ điều kiện vay lại không vay vì không có đơn hàng, tình hình sản xuất khó khăn; một số doanh nghiệp muốn vay nhưng lại không đủ điều kiện. Quan điểm của bà như thế nào về vấn đề này?

- Thật ra, doanh nghiệp nên nghiên cứu kỹ gói hỗ trợ lãi suất 2%. Từ xưa đến nay, nhìn các gói hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, các nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ được quan tâm hỗ trợ nhiều. Tuy nhiên, phần nhận lại được rất ít và điều kiện được hỗ trợ rất khó.

Đã đặt ra mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thêm trợ lực để phục hồi và phát triển, vậy tại sao phải đặt ra những quy định ngặt nghèo như vậy, khiến tỉ lệ những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện rất ít, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới 100 lao động.

Ngoài ra, do thiết kế chương trình với quy định các dự án có khả năng phục hồi, quy định này khiến cho đơn vị cho vay và các doanh nghiệp đi vay đều rất lo ngại về việc hiểu thế nào là doanh nghiệp có khả năng phục hồi.

Tham gia giải trình tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội chiều 1.11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, hiện nay, mới giải ngân được 873 tỉ đồng, gần bằng 2% kế hoạch. Chính phủ đã trình Quốc hội cho phép sẽ thực hiện tiếp chương trình này đến hết năm 2023; nếu không đạt được, chúng ta sẽ hủy dự toán. Bà nhận định như thế nào về vấn đề này?

- Theo tôi, có nhiều điều khoản trực tiếp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận, đương nhiên đi cùng với đó là hồ sơ giấy tờ thủ tục đòi hỏi rất cao, song vẫn có nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được tiếp cận gói hỗ trợ.

Do vậy, Chính phủ cần thiết kế điều khoản chuyển tiếp cho doanh nghiệp được nộp hồ sơ từ thời điểm này đến khi gói hỗ trợ lãi suất 2% hết hiệu lực vẫn phải được giải ngân sau đó. Việc giải ngân tính theo thời điểm nhận hồ sơ, chứ không phải tính đến thời điểm giải ngân.

Chủ doanh nghiệp luôn mong muốn được bồi đắp, duy trì doanh nghiệp bằng bất cứ giá nào, hướng đến một tương lai tương sáng hơn. Do vậy, việc bị đứt gãy nguồn lực mà được hỗ trợ, tiếp sức bởi Chính phủ và các ban ngành thì đó là điều rất đáng trân trọng.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng, nếu được thì Chính phủ cần tính toán đến gói hỗ trợ nữa - sau gói hỗ trợ lãi suất 2%, hướng đến nhóm đối tượng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa thoát khỏi “cửa tử”, vừa vực dậy qua những khó khăn nhưng “thể trạng” vẫn còn suy kiệt. Nói một cách ví von thì gói hỗ trợ lãi suất 2% giúp hỗ trợ người nghèo thì việc thiết kế một gói hỗ trợ nữa sẽ hướng đến nhóm cận nghèo, để hoàn toàn thoát nghèo.

Với gói hỗ trợ này, thì nhóm nào sẽ được ưu tiên tiếp cận, thưa bà?

- Đó là nhóm thâm dụng lao động như dệt may, da giày và nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi trên 90% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Gói hỗ trợ này sẽ có nhiều cách để hỗ trợ như giãn, giảm, khoanh nợ… Cụ thể như thế nào cần tính toán thêm.

Để thiết kế gói hỗ trợ này, một số Đại biểu Quốc hội cho rằng cần tính toán có thêm một kỳ họp bất thường để quyết định việc này, để tiếp sức, hà hơi cho những doanh nghiệp vừa thoát khỏi cửa tử nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Điều đó, giúp doanh nghiệp an tâm hơn trong quá trình phục hồi và phát triển.

Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!

Ngô Cường - Hải Danh
TIN LIÊN QUAN

Gọi tên 2 ngân hàng có lãi suất cao trên 8% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Tuyết Lan |

Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,7 - 10,5%/năm. Có 1 tỉ đồng tiền nhàn rỗi muốn gửi tiết kiệm, bạn đọc có thể tham khảo các ngân hàng dưới đây.

Kinh tế 24h: Lãi suất tạo đáy mới; Nafoods bị phạt 137 triệu đồng

Khương Duy |

Công ty Nafoods bị phạt 137 triệu đồng; Phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM ế ẩm, nhiều cửa hàng trả mặt bằng; Lãi suất tiếp tục tạo đáy mới... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Bắt quả tang đối tượng cho vay tiền với lãi suất lên đến 292%/năm

NGUYÊN ANH |

Hoàng đã cho nhiều người trên địa bàn TP Rạch Giá vay tiền bằng các hình thức “tiền góp ngày” và “tiền đứng” với lãi suất cao gấp gần 15 lần so với quy định.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trên cuộc đời, có lẽ không gì có thể sánh được tình mẫu tử của người mẹ. Chỉ có người mẹ mới chịu được sự hy sinh lớn lao, đánh đổi tất cả để con cái được sống hạnh phúc.

Cặp chị em môi giới mang thai hộ giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Thị Bích Thuận và Trần Thị Bích Vân đứng ra tổ chức cho cặp vợ chồng muốn có người mang thai hộ, giá từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng tuỳ nhu cầu khách hàng.

Tuýt còi cuộc đấu giá 1.160 tỉ đồng của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương tạm dừng các thủ tục liên quan đến hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" nhưng Ngân hàng Nam Á và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn thông báo tổ chức đấu giá 75 thửa đất với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

Nữ chủ tịch đút túi 600 tỉ đồng khi cho nhà đầu tư ăn "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh

Khánh Linh |

Theo Công an TP Hà Nội, với chiêu trò huy động vốn của hàng nghìn nhà đầu tư, rồi lấy tiền của người góp vốn sau trả gốc và lãi cho người góp vốn trước, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh đã đút túi hơn 600 tỉ đồng nhờ "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh.

Gọi tên 2 ngân hàng có lãi suất cao trên 8% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Tuyết Lan |

Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,7 - 10,5%/năm. Có 1 tỉ đồng tiền nhàn rỗi muốn gửi tiết kiệm, bạn đọc có thể tham khảo các ngân hàng dưới đây.

Kinh tế 24h: Lãi suất tạo đáy mới; Nafoods bị phạt 137 triệu đồng

Khương Duy |

Công ty Nafoods bị phạt 137 triệu đồng; Phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM ế ẩm, nhiều cửa hàng trả mặt bằng; Lãi suất tiếp tục tạo đáy mới... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Bắt quả tang đối tượng cho vay tiền với lãi suất lên đến 292%/năm

NGUYÊN ANH |

Hoàng đã cho nhiều người trên địa bàn TP Rạch Giá vay tiền bằng các hình thức “tiền góp ngày” và “tiền đứng” với lãi suất cao gấp gần 15 lần so với quy định.