Sắp giải tỏa 46 ki ốt ở khu du lịch biển đẹp nhất Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

UBND huyện Cẩm Xuyên sắp tiến hành giải tỏa 46 ki ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống ở khu du lịch biển Thiên Cầm - bãi biển được mệnh danh đẹp nhất ở Hà Tĩnh.

Ngày 15.9, ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng Phòng Văn hóa huyện Cẩm Xuyên - cho biết, UBND huyện Cẩm Xuyên sắp triển khai giải tỏa 46 ki ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống ở biển Thiên Cầm. Theo kế hoạch, việc giải tỏa phải thực hiện xong trong tháng 9 này.

Trường hợp không làm kịp trong tháng 9 thì cũng phải thực hiện cho được việc thanh lý hợp đồng với các hộ dân càng sớm càng tốt.

Cũng theo ông Chiến, 46 ki ốt án ngữ trước lối ra biển Thiên Cầm trước đây được Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm ký hợp đồng cho thuê mặt bằng.

Thời gian ký có 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 16 hộ, kí từ năm 2014, đến năm 2024 sẽ hết hợp đồng. Giai đoạn 2 là 30 hộ, kí năm 2015 đến 2025 là hết hợp đồng.

Đến thời điểm giải tỏa này, do chưa hết hợp đồng nên vừa qua huyện Cẩm Xuyên đã giao phòng tài chính và Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm tính toán khấu hao tài sản, cùng với căn cứ vào nội dung hợp đồng để có cơ sở hoàn trả lại một phần tiền cho các hộ kinh doanh.

Các ki ốt sắp giải tỏa. Ảnh: Trường Tuấn.
Các ki ốt sắp giải tỏa. Ảnh: Trường Tuấn

“Sau khi thông báo kế hoạch, hầu hết hộ kinh doanh đã đồng thuận giải tỏa. Tuy nhiên, họ cũng muốn huyện bố trí cho địa điểm kinh doanh mới để tiếp tục làm nghề. Hiện nay, huyện đã đề xuất 2 địa điểm, các sở, ngành cơ bản đã đồng ý, chỉ chờ UBND tỉnh quyết định nữa" - ông Chiến chia sẻ.

2 vị trí kinh doanh mới mà UBND huyện Cẩm Xuyên đề xuất gồm vị trí 1 cách nơi kinh doanh cũ khoảng 100 m, vị trí 2 ở khu vực trụ sở UBND xã Cẩm Nhượng cũ.

Tại địa điểm kinh doanh mới, UBND huyện Cẩm Xuyên đang xin cơ chế đặc thù để hộ kinh doanh có giá thuê đất thấp hơn. Nếu không được chấp nhận thì phải thực hiện đấu giá theo quy định để có địa điểm kinh doanh.

Cũng theo ông Chiến, mục đích của việc giải tỏa 46 hộ kinh doanh ở ven biển Thiên Cầm là để chỉnh trang lại khu du lịch, mở rộng trục đường sát biển, có địa điểm thông thoáng để đậu xe, làm cho khu du lịch đẹp hơn, quy hoạch bài bản hơn để ngày càng thu hút nhiều du khách đến với khu du lịch này.

Khi du khách đến nhiều hơn thì các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng hải sản cũng sẽ kinh doanh được tốt hơn, mang lại lợi nhuận tốt hơn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kè chống sạt lở bờ sông Yên, Đà Nẵng thi công cầm chừng vì vướng giải tỏa

Nguyễn Linh |

Chỉ còn vài tháng nữa là đến mùa mưa bão nhưng Dự án chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch đến ngã ba sông Cẩm Lệ nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang), TP Đà Nẵng mới thi công được 20%.

Hà Nội 10 năm chưa giải tỏa xong 1 khu nhà sát Quảng trường Ba Đình

Lam Duy |

Theo quyết định năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, khu nhà phía nam thảm cỏ Quảng trường Ba Đình phải được giải tỏa để thực hiện quy hoạch Khu trung tâm chính trị Ba Đình.

Giải tỏa dứt điểm khu nhà phía nam thảm cỏ Quảng trường Ba Đình

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra yêu cầu trên khi đến kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chật vật chi tiêu, lợi nhuận bị "bào mòn" vì giá xăng dầu tăng liên tiếp

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực lên chi phí sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Do đó, các chuyên gia cho rằng, giải pháp ổn định giá xăng dầu trong thời gian tới là điều cần thiết.

10 nước và vùng lãnh thổ hứng chịu bão lũ nghiệt ngã chỉ trong 12 ngày

Ngọc Vân |

Mưa bão, lũ lụt tồi tệ tấn công 10 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong vòng 12 ngày của tháng 9.

Kiếm thủ Vũ Thành An: Sự cạnh tranh tại ASIAD 19 đã khốc liệt hơn 2-3 lần

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Vũ Thành An của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam khẳng định, sự cạnh tranh tại ASIAD 19 đã khốc liệt hơn 2-3 lần so với kì Đại hội trước.

Đề xuất ôtô cá nhân có thiết bị giám sát: Người đồng tình, người lo ngại

Hải Danh |

Mới đây, tại dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được Bộ Công an soạn thảo có đề xuất về điều kiện để xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh, video trong quá trình di chuyển. Hiện dự thảo đang được nhiều người dân trên cả nước đồng tình bởi sự tiện dụng và lợi ích mà nó mang lại cho người sử dụng.

Lời khai của kẻ đâm đại uý công an thương tích

Quang Việt |

Hà Nội - Cầm con dao định tấn công người đàn ông do ghen tuông, khi thấy lực lượng chức năng tới, Đào Mạnh Quân không chấp hành yêu cầu về trụ sở, còn đâm đại uý công an thương tích.

Kè chống sạt lở bờ sông Yên, Đà Nẵng thi công cầm chừng vì vướng giải tỏa

Nguyễn Linh |

Chỉ còn vài tháng nữa là đến mùa mưa bão nhưng Dự án chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch đến ngã ba sông Cẩm Lệ nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang), TP Đà Nẵng mới thi công được 20%.

Hà Nội 10 năm chưa giải tỏa xong 1 khu nhà sát Quảng trường Ba Đình

Lam Duy |

Theo quyết định năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, khu nhà phía nam thảm cỏ Quảng trường Ba Đình phải được giải tỏa để thực hiện quy hoạch Khu trung tâm chính trị Ba Đình.

Giải tỏa dứt điểm khu nhà phía nam thảm cỏ Quảng trường Ba Đình

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra yêu cầu trên khi đến kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.