Sabeco lên tiếng trước thông tin đề xuất quy định ngưỡng nồng độ cồn

Xuyên Đông |

Vừa qua, trên một số trang truyền thông và mạng xã hội xuất hiện thông tin, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã CK: SAB) làm việc với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) kiến nghị Chính phủ thiết lập ngưỡng vi phạm nồng độ cồn thay vì quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe.

Trước thông tin này, VBA, Sabeco chính thức lên tiếng.

Bà Chu Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA - cho biết, những thông tin trên là chưa chính xác.

Theo bà Chu Thị Vân Anh, đối với chính sách liên quan tới nồng độ cồn, VBA là đại diện cho cả ngành nên có quyền lấy ý kiến từ doanh nghiệp thành viên trong cùng hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên cũng có quyền đưa ra ý kiến đóng góp chung cho những vấn đề liên quan đến ngành.

"Những thông tin trên là chưa chính xác. Nếu chúng tôi có tham gia đóng góp ý kiến hay kiến nghị đề xuất thì chúng tôi sẽ có văn bản chính thức gửi đến các cơ quan Nhà nước xem xét", bà Chu Thị Vân Anh khẳng định.

Còn bà Đinh Nguyễn Thị Hường - Giám đốc Ban truyền thông doanh nghiệp Sabeco khẳng định những thông tin trên là không đúng bản chất sự việc.

"Việc đưa thông tin không chính xác đã trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín và làm sai lệch quan điểm của Sabeco đối với chính sách và pháp luật của nhà nước. Chúng tôi đề nghị các đơn vị sớm điều chỉnh lại nội dung, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của Sabeco", bà Hường nhấn mạnh.

Đại diện Sabeco cũng cho biết thêm, công ty thể hiện trách nhiệm trong việc kinh doanh bia và đảm bảo người tiêu dùng uống rượu bia có trách nhiệm nhưng đồng thời có sự linh động phù hợp trong việc thực hiện nghị định này.

Thực tế, ngành bia Việt Nam vốn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 cũng như tác động từ một số cơ chế chính sách liên quan như Luật Phòng chống tác hại rượu bia, Nghị định 100 khiến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp chưa như kỳ vọng.

Mặc dù chịu tác động và gặp khó khăn, nhưng các doanh nghiệp khẳng định luôn ủng hộ, tuân thủ chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước.

Do đó, các doanh nghiệp cũng đã tìm cách thích ứng với những khó khăn, thách thức để ổn định sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm cho người lao động cũng như đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 28.5, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) đã tổ chức làm việc với đại diện các doanh nghiệp ngành bia - rượu để nhìn lại kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp ngành bia - rượu đã nêu lên những khó khăn vướng mắc mà họ đang gặp phải đó là: Chịu tác động trực tiếp bởi các quy định về kiểm soát nồng độ cồn, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu do kinh tế khó khăn, tình hình xung đột ở một số nơi trên thế giới ảnh hưởng lớn tới chuỗi cung ứng khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng cao...

Những tác động trên đã làm cho sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp sụt giảm mạnh tới 15-20%, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh; các nhà hàng, quán bia, lượng khách tới ăn uống giảm hơn nhiều so với năm 2019 trở về trước, tình trạng vắng khách khiến cho việc làm và thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, thậm chí là mất việc làm.

Qua các buổi làm việc với doanh nghiệp hội viên và khảo sát thực tế tại một số địa phương trong tháng 5 vừa qua, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến phản ánh từ cơ sở, đó là tình trạng hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, bia giá rẻ (bia “cỏ”)... đang là vấn đề nhức nhối đối với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp làm ăn chân chính, người tiêu dùng.

Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến công tác quản lý, thất thu thuế mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng vì không được kiểm soát chất lượng sản phẩm, gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, các doanh nghiệp chính thống làm ăn chân chính chịu nhiều thiệt thòi...

Trước những khó khăn, thách thức kể trên, các doanh nghiệp ngành bia - rượu mong muốn nhà nước có chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chính thống làm ăn chân chính vượt qua khó khăn hiện nay, tạo ra môi trường kinh doanh công bằng, cạnh tranh lành mạnh...

.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Người vi phạm hốt hoảng khi nghe mức phạt nồng độ cồn

Nguyên Chân |

TPHCM - Vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt, rồi yêu cầu kiểm tra máy đo nồng độ cồn.

Làm rõ vụ tai nạn giữa 2 ôtô trên Quốc lộ 19, tài xế có nồng độ cồn

THANH TUẤN |

Ngày 2.6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản vi phạm giao thông để xử lý theo quy định pháp luật đối với tài xế ôtô gây tai nạn xảy ra trên QL19, đoạn qua huyện Đắk Đoa.

Một cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh do vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Tuyển thủ Việt Nam dự Olympic 2024 đang nhận lương thế nào?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có 11 tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Lương, thu nhập của các gương mặt trọng điểm cũng là vấn đề nhận nhiều sự quan tâm.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Người vi phạm hốt hoảng khi nghe mức phạt nồng độ cồn

Nguyên Chân |

TPHCM - Vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt, rồi yêu cầu kiểm tra máy đo nồng độ cồn.

Làm rõ vụ tai nạn giữa 2 ôtô trên Quốc lộ 19, tài xế có nồng độ cồn

THANH TUẤN |

Ngày 2.6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản vi phạm giao thông để xử lý theo quy định pháp luật đối với tài xế ôtô gây tai nạn xảy ra trên QL19, đoạn qua huyện Đắk Đoa.

Một cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh do vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.