Quy hoạch vùng mía bán chục để “cứu” nông dân

TRẦN LƯU |

Mía bán chục có giá cao hơn nếu bán cho nhà máy đường từ 500-600 đồng/kg. Cơ quan chức năng đang tính đến chuyện quy hoạch vùng mía bán theo hình thức này để “cứu” nông dân…

Suốt một thời gian dài, ngành mía đường ở ĐBSCL rơi vào cảnh kiệt quệ chưa từng có.

Từ đồng ruộng, nông dân liên tiếp thua lỗ; trong khi ở nhà máy đường thì điêu đứng với đường lậu.

Tại Hậu Giang, thời hoàng kim, tỉnh này có 13.000-14.000 ha trồng mía, với giá bán lên tới 1.000 đồng-1.100 đồng/kg. Nhưng giờ đây giá mía có thời điểm đã xuống tới mức dưới 500 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất của nông dân đã gần 700 đồng/kg. Nhiều năm thua lỗ đã khiến người nông dân khổ sở.

Diện tích trồng mía ở Hậu Giang hiện đã giảm hơn một nửa.

Thu hoạch mía ở Hậu Giang. Ảnh: TR.L.
Thu hoạch mía ở Hậu Giang. Ảnh: TR.L

Vùng ĐBSCL với khí hậu 2 mùa mưa và nắng, vào mùa nắng nóng khô hạn kéo dài, nhu cầu sử dụng nước mía giải khát của người dân rất cao. Từ đây, nông dân trồng mía đã chuyển sang hình thức bán mía chục.

Mía chục tức là 10 cây mía, người nông dân trồng lâu năm, nên có thể ước tính trọng lượng mỗi cây mía là bao nhiêu. Hình thức bán này không cần phải cân, người bán chỉ cần ước tính trọng lượng, rồi quy theo giá đã được thống nhất.

Một điểm thua mua mía chục ở Cần Thơ, sau đó bán lại cho các điểm giải khát. Ảnh: Thành Nhân.
Một điểm thua mua mía chục ở Cần Thơ, sau đó bán lại cho các điểm giải khát. Ảnh: Thành Nhân

Hiện mía chục được mua với giá khoảng từ 1.500-1.700 đồng/kg tương đương khoảng 17-20 triệu/công mía, thương lái tự thuê nhân công thu hoạch.

Với giá bán và năng suất dao động từ 9-10 tấn/công, trừ hết chi phí người trồng mía đạt lợi nhuận hơn 8 triệu đồng/công, thay vì toàn thua lỗ so với bán cho nhà máy.

Thương lái sau khi mua mía chục sẽ bán lại cho các điểm bán nước giải khát.

Một người dân chuẩn bị đi giao mía chục cho các điểm giải khát. Ảnh: Thành Nhân.
Một người dân chuẩn bị đi giao mía chục cho các điểm giải khát. Ảnh: Thành Nhân

Tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, niên vụ vừa rồi có 4.700ha trồng mía, trong đó, có hơn 40% diện tích được nông dân bán mía chục, với giá cao hơn bán cho nhà máy mía đường từ 500-600 đồng/kg và không tốn chi phí nhân công thu hoạch, vì việc này thương lái tự lo liệu. Trước mắt, huyện sẽ quy hoạch khu vực xã Phụng Hiệp làm vùng nguyên liệu mía bán chục, với gần 500ha, nếu có hiệu quả sẽ tiếp tục nhân rộng.

Ông Đặng Ngọc Giao, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, việc bán mía chục đang giúp nông dân có thu nhập tốt hơn so với cách bán truyền thống cho nhà máy.

Tuy nhiên, mọi định hướng đều sẽ phải cẩn trọng, bởi kinh nghiệm thực tiễn đã cho thấy, nếu nguồn cung vượt cầu sẽ dẫn đến những hệ lụy về thị trường.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Nông dân trồng mía ở Khánh Hòa loay hoay chuyển đổi cây trồng

Lưu Hoàng |

Dù giá mía được đánh giá là cao so với các năm trước nhưng lợi nhuận mang theo người dân vùng nguyên liệu mía ở Khánh Hòa là vẫn thấp. Đó là chưa kể, hàng trăm hecta đất từng trồng mía ở Khánh Hòa phải bỏ mía tạm thời giờ là bãi đất trống, chưa biết trồng cây gì.

Chống bán phá giá tạm thời với sản phẩm đường mía từ Thái Lan

Vũ Long |

Bộ Công Thương áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Nông dân Gia Lai lao đao vì mất mùa mía

THANH TUẤN |

Giá mía cũng như các loại nông sản khác ở Tây Nguyên liên tục giảm trong nhiều năm qua. Sau nhiều đợt thiên tai, mưa lũ, hàng nghìn ha mía sắp thu hoạch của người nông dân ở huyện Kbang, Gia Lai, được xem là vựa mía lớn nhất Tây Nguyên bị gãy đổ, càng khiến đời sống của người nông dân càng thêm khó khăn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nông dân trồng mía ở Khánh Hòa loay hoay chuyển đổi cây trồng

Lưu Hoàng |

Dù giá mía được đánh giá là cao so với các năm trước nhưng lợi nhuận mang theo người dân vùng nguyên liệu mía ở Khánh Hòa là vẫn thấp. Đó là chưa kể, hàng trăm hecta đất từng trồng mía ở Khánh Hòa phải bỏ mía tạm thời giờ là bãi đất trống, chưa biết trồng cây gì.

Chống bán phá giá tạm thời với sản phẩm đường mía từ Thái Lan

Vũ Long |

Bộ Công Thương áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Nông dân Gia Lai lao đao vì mất mùa mía

THANH TUẤN |

Giá mía cũng như các loại nông sản khác ở Tây Nguyên liên tục giảm trong nhiều năm qua. Sau nhiều đợt thiên tai, mưa lũ, hàng nghìn ha mía sắp thu hoạch của người nông dân ở huyện Kbang, Gia Lai, được xem là vựa mía lớn nhất Tây Nguyên bị gãy đổ, càng khiến đời sống của người nông dân càng thêm khó khăn.