Quảng Ninh: Cửa khẩu Bắc Phong Sinh thông quan trở lại

Đoàn Hưng |

Ngày 26.9, cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) - Lý Hỏa (thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) chính thức thông quan trở lại sau hơn 7 tháng tạm dừng hoạt động.

Cửa khẩu này đã phải tạm dừng hoạt động từ ngày 24.2.2022 do phía Trung Quốc triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hoạt động xuất nhập khẩu được thông quan trở lại trong điều kiện 2 bên Việt Nam – Trung Quốc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Một lãnh đạo Ban quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh cho biết, 14h hôm nay (26.9) cửa khẩu thông quan trở lại, đã có 1 xe của doanh nghiệp Trung Quốc, 2 xe của doanh nghiệp Việt Nam xuất nhập khẩu hàng qua cửa khẩu này.

Trước khi dừng hoạt động, tổng giá trị trao đổi hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh tháng 1.2022 đạt 0,57 triệu USD, bằng 64% so với cùng kì năm 2021.

Đến thời điểm hiện nay, cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) - Lý Hỏa (thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) vẫn chưa được công nhận là cửa khẩu chính. Do vậy, việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu từ phía Trung Quốc vẫn theo chế độ biên mậu, thời gian mở cửa giao nhận hàng hóa không ổn định; thường xuyên gặp vướng mắc liên quan đến việc quy định thực hiện các loại hình xuất nhập khẩu chỉ được thực hiện tại cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Xuất nhập khẩu năm 2022 có thể cán mốc 800 tỉ USD

Xuyên Đông |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam 8 tháng đầu năm đạt 500 tỉ USD. Nhiều chuyên gia kỳ vọng, với đà tăng trưởng này, xuất nhập khẩu cả năm 2022 có thể cán mốc kỷ lục 800 tỉ USD.

Thợ lò Quảng Ninh có thu nhập cao nhất một năm là bao nhiêu?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong số gần 4.000 thợ lò của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, đã xuất hiện một số thợ lò đạt mức thu nhập khoảng nửa tỉ đồng/năm.

Tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

CAO NGUYÊN |

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị chủ động đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiến nghị bãi bỏ thủ tục không còn phù hợp. Ngoài ra, hiện đại hóa hải quan, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xuất nhập khẩu năm 2022 có thể cán mốc 800 tỉ USD

Xuyên Đông |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam 8 tháng đầu năm đạt 500 tỉ USD. Nhiều chuyên gia kỳ vọng, với đà tăng trưởng này, xuất nhập khẩu cả năm 2022 có thể cán mốc kỷ lục 800 tỉ USD.

Thợ lò Quảng Ninh có thu nhập cao nhất một năm là bao nhiêu?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong số gần 4.000 thợ lò của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, đã xuất hiện một số thợ lò đạt mức thu nhập khoảng nửa tỉ đồng/năm.

Tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

CAO NGUYÊN |

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị chủ động đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiến nghị bãi bỏ thủ tục không còn phù hợp. Ngoài ra, hiện đại hóa hải quan, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu.