Quan hệ kinh tế Việt-Mỹ: Hài hòa lợi ích, hỗ trợ cùng phát triển

Phong Nguyễn |

27 năm kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ, quan hệ hai nước đã có bước tiến dài với nhiều thành tựu rất quan trọng, đáp ứng lợi ích của hai quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ tăng nhanh

Trao đổi với PV Lao Động, chuyên gia kinh tế, PGS-TS Nguyễn Thường Lạng nhấn mạnh: Trong 2 năm qua, mặc dù đại dịch COVID-19 và xung đột thương mại toàn cầu diễn biến gay gắt, Mỹ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu (XK) lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam tiếp tục vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ. Riêng trong năm 2021, kim ngạch hai chiều đã lần đầu tiên vượt mốc 100 tỉ USD.

Đến hết tháng 4.2022, có 6 nhóm hàng XK sang Mỹ đạt kim ngạch hơn 1 tỉ USD. Cụ thể, máy móc các loại đạt 6 tỉ USD; dệt may đạt 5,97 tỉ USD; máy vi tính đạt 4,47 tỉ USD; điện thoại đạt 4,19 tỉ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,34 tỉ USD; giày dép đạt 3,16 tỉ USD; các hàng hóa khác là 9,07 tỉ USD.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, XK các mặt hàng nông thủy sản Việt Nam sang Mỹ có tổng kim ngạch lên hàng tỉ USD. Trong đó, thủy sản đạt gần 850 triệu USD (tăng 74%), hạt điều đạt 286 triệu USD, cà phê gần 103 triệu USD...

Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), ước tính, kim ngạch XK gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ trong tháng 4.2022 đạt 895 triệu USD, tăng 8,7% so với tháng 4.2021. Trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch XK gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ ước đạt 3,3 tỉ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Cao Thị Cẩm - Ủy viên Ban Chấp hành VIFOREST - chia sẻ: Với quy mô dân số hơn 333 triệu người cùng sức mua lớn, lại đang trong giai đoạn phục hồi mạnh sau đại dịch, Mỹ là thị trường tiềm năng đối với các sản phẩm đồ nội thất bằng gỗ. Số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 4,1 tỉ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Thương mại song phương và hợp tác đầu tư mang tính bổ trợ, hài hòa lợi ích

Theo Bộ Công Thương, năm 2021, thương mại song phương Việt Nam - Mỹ đạt tổng giá trị kim ngạch kỷ lục với trên 111,56 tỉ USD, tăng gần 21 tỉ USD so với năm 2020, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 96,29 tỉ USD.

Tham tán công sứ -  Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Mỹ - ông Bùi Huy Sơn cho hay, không chỉ tổng kim ngạch hai chiều đạt mức kỷ lục vượt 100 tỉ USD, điều đáng nói là hoạt động XK từ cả hai chiều đều có tốc độ tăng trưởng khá. Thống kê chính thức từ phía Việt Nam cho biết, XK của Việt Nam sang Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng trên 24%, trong khi đó XK của Mỹ sang Việt Nam cũng tăng trưởng gần 14%. Đây là một kết quả rất tích cực, thể hiện cơ hội thị trường, khả năng nắm bắt cũng như tận dụng cơ hội rất tốt giữa hai nền kinh tế, cho thấy hoạt động XNK giữa 2 nước có tính bổ trợ rất cao.

Phía Việt Nam XK sang Mỹ các nhóm hàng XK chính như linh kiện, máy móc điện tử, hàng dệt may, giày dép, nông thủy sản. Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ những nhóm nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, như: Bông phục vụ cho ngành dệt may, nguyên vật liệu gỗ phục vụ cho ngành XK gỗ và nội thất hay nhiều loại nguyên vật liệu khác; dược phẩm và những nhóm hoa quả ôn đới mà Việt Nam không thể sản xuất ở trong nước.

Theo chuyên gia thương mại Nguyễn Lý Trường An - Phó Giám đốc Công ty SeaAir Global, những nhóm hàng vốn có thế mạnh XK của VN như dệt may, điện tử, linh kiện, da giày, nội thất… sang thị trường Mỹ vẫn tiếp tục giữ phong độ. Trong thời gian tới, hàng hóa từ Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp tục “tăng tốc” vào thị trường Mỹ tăng tốc vì hiện nay Mỹ đang coi Việt Nam là thị trường cung ứng hàng hóa quan trọng cho họ.

Về hợp tác đầu tư 2 bên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong số 16 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2022, đầu tư của Việt Nam sang Mỹ tăng rất nhanh.

Cụ thể, nếu trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Mỹ đạt 2,9 triệu USD, thì trong 3 tháng đầu năm 2022 đã nhanh chóng tăng lên 34,5 triệu USD… Trong các dự án đầu tư của Việt Nam sang Mỹ, đáng chú ý là dự án xây nhà máy sản xuất xe điện và pin tại Bắc Carolina (Mỹ). Dự án có mức đầu tư lên tới 2 tỉ USD, dự kiến sẽ tạo ra hơn 7.000 việc làm cùng hàng trăm nghìn xe điện và pin. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công trong năm 2022, ngay sau khi nhận được giấy phép xây dựng, dự kiến vận hành vào tháng 7.2024. Công suất giai đoạn 1 dự kiến đạt 150.000 xe mỗi năm.

Ở chiều ngược lại, đến tháng 3.2022, đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam đạt 10,3 tỉ USD, đứng thứ 11/141 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ tiếp tục quan tâm, đầu tư vào thị trường Việt Nam, như: Tập đoàn Intel thông báo bổ sung đầu tư gần 500 triệu USD vào nhà máy tại TPHCM; đối tác sản xuất chính của Apple (Foxconn) bổ sung đầu tư 270 triệu USD tại Bắc Giang... Phía Mỹ cũng thể hiện sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam quan tâm như phát triển cơ sở hạ tầng, chuỗi cung ứng, năng lượng, kinh tế số.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu dệt may hướng đến mục tiêu 48 tỉ USD

LAN NHI |

Doanh nghiệp dệt may trong nước đang rất phấn khởi khi đơn hàng dần được lấp đầy. Theo dự báo của các chuyên gia, do nhu cầu tiêu dùng toàn cầu đang có xu hướng tăng cao, giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam nhiều khả năng sẽ đạt khoảng 48 tỉ USD vào cuối năm và tăng gần 6 tỉ USD so mục tiêu đề ra.

Xuất khẩu gạo Việt Nam vượt mốc 1 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm 2022

Vũ Long |

Trong 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gạo đạt 2,05 triệu tấn với giá trị 1 tỉ USD, tăng 4,4% về khối lượng; giá gạo giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao.

Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ và Trung Quốc bật tăng "3 con số"

Vũ Long |

4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành thuỷ sản đạt gần 3,6 tỉ USD, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xuất khẩu dệt may hướng đến mục tiêu 48 tỉ USD

LAN NHI |

Doanh nghiệp dệt may trong nước đang rất phấn khởi khi đơn hàng dần được lấp đầy. Theo dự báo của các chuyên gia, do nhu cầu tiêu dùng toàn cầu đang có xu hướng tăng cao, giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam nhiều khả năng sẽ đạt khoảng 48 tỉ USD vào cuối năm và tăng gần 6 tỉ USD so mục tiêu đề ra.

Xuất khẩu gạo Việt Nam vượt mốc 1 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm 2022

Vũ Long |

Trong 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gạo đạt 2,05 triệu tấn với giá trị 1 tỉ USD, tăng 4,4% về khối lượng; giá gạo giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao.

Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ và Trung Quốc bật tăng "3 con số"

Vũ Long |

4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành thuỷ sản đạt gần 3,6 tỉ USD, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước.