Xuất khẩu gạo Việt Nam vượt mốc 1 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm 2022

Vũ Long |

Trong 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gạo đạt 2,05 triệu tấn với giá trị 1 tỉ USD, tăng 4,4% về khối lượng; giá gạo giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), trong 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 2,05 triệu tấn gạo, mang về tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 1 tỉ USD, tăng 4,4% về khối lượng nhưng giảm 6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Tuy giảm về giá trị, nhưng giá gạo của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao hơn so một số nước xuất khẩu gạo truyền thống như Ấn Độ, Pakistan, Myanmar….

Theo giá gạo do Hiệp hội Lương thực Việt Nam niêm yết, ngày 9.5.2022, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới ở mức 418 USD/tấn (gạo 5% tấm), 398 USD/tấn (gạo 25% tấm) và 360 USD/tấn (gạo 100% tấm).

Như vậy, giá gạo Việt Nam thấp hơn giá gạo Thái Lan khoảng 29 USD/tấn (gạo 5% tấm), 36 USD/tấn (gạo 25% tấm) và 42 USD/tấn (gạo 100% tấm), nhưng cao hơn giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ từ 65 USD/tấn (gạo 5% tấm), cao hơn 75 USD/tấn (gạo 25% tấm) và cao hơn 42 USD/tấn (gạo 100% tấm).

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng cao hơn gạo Pakistan 75 USD/tấn (gạo 5% tấm), cao hơn 70 USD/tấn (gạo 25% tấm) và cao hơn 22 USD/tấn (gạo 100% tấm).

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 42,6% thị phần. Bên cạnh đó, xuất khẩu gạo Việt Nam sang Bờ Biển Ngà tăng đột biến tới 76% so với cùng kỳ năm trước.

Các thương nhân cũng dự báo, xuất khẩu gạo tiếp tục lạc quan trong thời gian tới, khi nhu cầu lương thực trên thế giới và khu vực Châu Á vẫn tăng bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, xung đột Nga – Ukraina và biến đổi khí hậu đang tác động xấu lên mùa màng.

Theo Bộ NNPTNT, trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xuất khẩu gạo được cơ cấu lại theo hướng giảm số lượng và tăng giá trị, trong đó đặc biệt chú trọng xuất khẩu gạo thơm, gạo đặc sản, gạo japonica và các loại gạo phẩm cấp cao nhằm đạt mục đích “giảm số lượng, tăng giá trị kim ngạch”.

Dự kiến đến năm 2030, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ giảm từ 6-6,5 triệu tấn hiện nay xuống còn khoảng 4 triệu tấn, nhưng giá trị kim ngạch hàng năm vẫn ổn định từ 3-3,5 tỉ USD.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Những “hấp lực” chính khiến xuất khẩu gạo liên tục khởi sắc

Vũ Long |

Giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam liên tục tăng cao do chất lượng lúa gạo không ngừng được cải thiện, Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều gạo phẩm cấp cao sang các nước.

“Hồi sinh” những cánh đồng mẫu lớn phục vụ xuất khẩu gạo

Vũ Long |

"Cánh đồng mẫu lớn" được thực hiện nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu gạo.

Giá phân bón tăng cao đe dọa năng lực cạnh tranh xuất khẩu gạo Việt

Vũ Long |

Giá phân bón tăng 40-50% đẩy giá thành sản xuất gạo lên cao, làm giảm năng lực cạnh tranh xuất khẩu của gạo Việt Nam.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Những “hấp lực” chính khiến xuất khẩu gạo liên tục khởi sắc

Vũ Long |

Giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam liên tục tăng cao do chất lượng lúa gạo không ngừng được cải thiện, Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều gạo phẩm cấp cao sang các nước.

“Hồi sinh” những cánh đồng mẫu lớn phục vụ xuất khẩu gạo

Vũ Long |

"Cánh đồng mẫu lớn" được thực hiện nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu gạo.

Giá phân bón tăng cao đe dọa năng lực cạnh tranh xuất khẩu gạo Việt

Vũ Long |

Giá phân bón tăng 40-50% đẩy giá thành sản xuất gạo lên cao, làm giảm năng lực cạnh tranh xuất khẩu của gạo Việt Nam.