Ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bán cổ phiếu, tỉ lệ sở hữu ROS còn 40,95%

Gia Miêu |

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch bán ra hàng triệu cổ phiếu của các đơn vị thành viên, đặc biệt là sau khi ông từ nhiệm vị trí Chủ tịch Công ty cổ phần FLC Faros (ROS).

Mới đây vào ngày 6.5, ông Trịnh Văn Quyết đã tiếp tục bán ra 5 triệu cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros, làm giảm tỷ lệ sở hữu xuống 40.95%.

Tính từ tháng 10.2019, ông Quyết đã liên tục bán ra cổ phiếu này với số lượng lớn, làm giảm tỷ lệ sở hữu tại ROS từ 67.34% (01.10.2019) xuống còn 40.95% (ngày 06.05.2020).

Trong đó, phiên giao dịch ngày 10.4, đánh dấu là một phiên giao dịch lịch sử của cổ phiếu ROS với khối lượng khớp lệnh kỷ lục đạt 82,3 triệu đơn vị, cao nhất kể từ thời điểm ROS chính thức niêm yết.

Tại thời điểm đó, trong khi nhiều nhà đầu tư còn đang băn khoăn ai là người bán ra thì 6 ngày sau phiên khớp lệnh lịch sử của ROS, các diễn đàn đầu tư lan truyền báo cáo công bố chính thức về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết.

Đáng chú ý đó là khi ông Trịnh Văn Quyết không còn là Chủ tịch HĐQT của FLC Faros thì ông Quyết không phải thông báo trước 3 ngày khi thực hiện giao dịch với cổ phiếu ROS, nghĩa vụ duy nhất mà ông phải thực hiện là công bố sau 7 ngày thực hiện giao dịch với vai trò là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần doanh nghiệp.

Còn nhớ, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của ROS, ông Quyết từng chia sẻ rằng "sẽ không bán cổ phần trong năm 2019 và cũng chưa có kế hoạch bán trong các năm sau".

Về tình hình kinh doanh, mới đây ROS công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với con số lãi ròng đạt chưa tới nửa tỉ đồng.

Đây là kết quả lãi quý thấp nhất kể từ khi niêm yết (tháng 9.2016) tới nay. Về mặt nguồn vốn, nợ phải trả của Công ty tăng nhẹ 2% so với đầu năm lên gần 4.700 tỉ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn chiếm 1.518,3 tỉ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm.

Trên thị trường, giá cổ phiếu ROS “trượt dài” kể từ đỉnh được thiết lập vào phiên 03.11.2017 tại mức giá 179.501 đồng/cổ phiếu. Sau gần 3 năm kể từ đỉnh, thị giá đã bốc hơi 98% và hiện đang giao dịch quanh mức 3.540 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 08.05.2020) với khối lượng giao dịch bình quân hơn 8 triệu cổ phiếu.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Miễn tư cách Chủ tịch HĐQT FLC FAROS với ông Trịnh Văn Quyết

T.CHÍ |

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS vừa có thông báo miễn tư cách Chủ tịch HĐQT của ông Trịnh Văn Quyết tại công ty kể từ ngày 7.4.

Bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu ROS của ông Trịnh Văn Quyết

Gia Miêu |

Do chuỗi giảm giá sâu của cổ phiếu Công ty cổ phần (CTCP) Xây dựng  FLC Faros (mã ROS) trong thời gian gần đây, Công ty chứng khoán (CTCK) HDB vừa ra thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán cầm cố của khách hàng là ông Trịnh Văn Quyết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Miễn tư cách Chủ tịch HĐQT FLC FAROS với ông Trịnh Văn Quyết

T.CHÍ |

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS vừa có thông báo miễn tư cách Chủ tịch HĐQT của ông Trịnh Văn Quyết tại công ty kể từ ngày 7.4.

Bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu ROS của ông Trịnh Văn Quyết

Gia Miêu |

Do chuỗi giảm giá sâu của cổ phiếu Công ty cổ phần (CTCP) Xây dựng  FLC Faros (mã ROS) trong thời gian gần đây, Công ty chứng khoán (CTCK) HDB vừa ra thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán cầm cố của khách hàng là ông Trịnh Văn Quyết.