Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bí ẩn tái xuất sau 5 năm

Đ.B |

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mới tái xuất đầy bí ẩn sau 5 năm được cho là sống ẩn dật như một cư sĩ tại vùng núi M'drak, tỉnh Đắk Lắk.

Một clip về bài phát biểu và hình ảnh lạ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức được chia sẻ trên mạng xã hội. 

Hình ảnh ghi nhận từ clip cho thấy, ông Vũ, mặc áo khoác dài đen, quần vải trắng rộng thùng thình, cổ quấn khăn rằn, chắp hai tay sau lưng, miệng tươi cười, giơ tay vẫy mọi người.

Trong khoảng 10 phút, ông nói về sự tái xuất của mình sau 5 năm. Ông tự xưng là "Qua" khi nói chuyện và gọi tất cả mọi người xung quanh mình "những người anh em" trong khán phòng. 

Ông nhắn nhủ lãnh đạo các công ty thuộc tập đoàn phải làm cuộc cách mạng chính mình, cách mạng gần như toàn diện, đổi thay gần như mọi thứ định vị như cà phê năng lượng, cà phê đổi đời. Theo ông, có như vậy, việc buôn bán cà phê mới mang lại giá trị khác biệt. 

Trước đó, Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có cuộc tranh cãi kéo dài trong vấn đề ly hôn và tranh chấp tài sản liên quan đến Tập đoàn Trung Nguyên. Dù có nhiều thông tin ồn ào trên báo chí, sự việc đến nay vẫn chưa thực sự có một hồi kết cụ thể. 

Suốt quãng thời gian xảy ra tranh cãi với bà Lê Hoàng Diệp Thảo, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được cho là sống ẩn dật như một cư sĩ tại vùng núi M'drak, tỉnh Đắk Lắk. Ông cũng từng trải qua 49 ngày thiền định và nhịn ăn gây tranh cãi. 

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Lời khuyên của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan dành cho “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ

Đào Bích |

“Dù có bất cứ chuyện gì, Vũ và các cộng sự vẫn vững lòng cùng nhau tiếp tục gìn giữ và phát triển Trung Nguyên cho hạt cà phê, cho Tây Nguyên, cho nền nông nghiệp của đất nước, cho triệu người Việt Nam, như Vũ đã và vẫn đang làm”, bà Phạm Chi Lan nói.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và câu chuyện về Đặng Lê Nguyên Vũ

Đào Bích |

Ở quan điểm của một chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan khẳng định, Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn đang là một doanh nhân thành công, cống hiến rất nhiều cho xã hội và luôn là nhân vật đầy cảm hứng về khởi nghiệp cho thanh niên Việt Nam.

Xung đột vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ: “Là chuyện của một thương hiệu quốc gia”

M.T |

Theo nhà báo Lưu Trọng Văn, Trung Nguyên đã là một thương hiệu quốc gia, nếu gìn giữ, bảo vệ được thì quá tốt, thay vì dư luận chỉ chăm chăm vào việc chia tài sản và khoét sâu vào mâu thuẫn giữa hai vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lời khuyên của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan dành cho “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ

Đào Bích |

“Dù có bất cứ chuyện gì, Vũ và các cộng sự vẫn vững lòng cùng nhau tiếp tục gìn giữ và phát triển Trung Nguyên cho hạt cà phê, cho Tây Nguyên, cho nền nông nghiệp của đất nước, cho triệu người Việt Nam, như Vũ đã và vẫn đang làm”, bà Phạm Chi Lan nói.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và câu chuyện về Đặng Lê Nguyên Vũ

Đào Bích |

Ở quan điểm của một chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan khẳng định, Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn đang là một doanh nhân thành công, cống hiến rất nhiều cho xã hội và luôn là nhân vật đầy cảm hứng về khởi nghiệp cho thanh niên Việt Nam.

Xung đột vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ: “Là chuyện của một thương hiệu quốc gia”

M.T |

Theo nhà báo Lưu Trọng Văn, Trung Nguyên đã là một thương hiệu quốc gia, nếu gìn giữ, bảo vệ được thì quá tốt, thay vì dư luận chỉ chăm chăm vào việc chia tài sản và khoét sâu vào mâu thuẫn giữa hai vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ.