Nước Mỹ và bài toán nợ chồng nợ

Quý An (theo Financial Times) |

Bất bình đẳng trong thu nhập càng gia tăng, nợ công của nước Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng.

Phần lớn ý kiến đều cho rằng, vấn đề nợ công của Chính phủ Mỹ là hậu quả của sự hoang phí chính sách của Washington. Một vấn đề khác đang được chỉ ra nằm ở cấu trúc. Người Mỹ buộc phải lựa chọn giữa nợ gia tăng và tỉ lệ thất nghiệp cao hơn. Nguyên nhân là do mức độ bất bình đẳng thu nhập ở quốc gia này.

Tình hình càng trầm trọng hơn do thâm hụt thương mại lớn của Mỹ đã làm giảm mạnh nhu cầu của người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp và nhà sản xuất nước này.

Cán cân lệch trong thu nhập là yếu tố chính thúc đẩy nợ. Người giàu chỉ sử dụng một phần nhỏ trên số tài sản cho tiêu dùng. Sự bất bình đẳng trong thu nhập sẽ tự động làm giảm tiêu dùng chung, chuyển thu nhập từ những người tiêu dùng ở mức cao (người thu nhập tầm trung) một cách hiệu quả. cho những người có số tiền tiết kiệm cao (những người giàu có).

Nếu lượng tiền tiết kiệm cao hơn khoản đầu tư, đây sẽ là một điều tốt cho nền kinh tế Mỹ. Khi đó, tổng cầu không đổi trong ngắn hạn và sẽ tăng trong dài hạn khi mức đầu tư cao hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Xét về lý thuyết của kinh tế học trọng cung, phải tiết kiệm nhiều hơn mới có mức đầu tư cao hơn. Điều này đã đúng cách đây nhiều thập kỷ, khi việc đầu tư kinh doanh chủ yếu bị hạn chế do các khoản tiết kiệm còn khan hiếm và chi phí vốn cao.

Lý thuyết trên nếu áp dụng vào hiện tại sẽ không còn đúng bởi nhu cầu yếu. Việc đầu tư kinh doanh đã không tỉ lệ thuận với mức tiết kiệm của những người giàu.

Điều này tạo ra một vấn đề cho nền kinh tế. Nếu mức tiêu thụ thấp không được cân bằng bởi mức đầu tư cao, tổng cầu phải giảm. Các doanh nghiệp sẽ cắt giảm sản xuất và sa thải công nhân.

Theo Michael Pettis, giáo sư tài chính tại Đại học Bắc Kinh, để ngăn chặn điều này xảy ra, Washington thường làm một trong hai việc:

Đầu tiên, Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể thực hiện các chính sách khuyến khích các hộ gia đình vay tiền để tiêu dùng. Trong trường hợp này, việc giảm tỉ trọng thu nhập của người Mỹ có thu nhập tầm trung sẽ được cân bằng với việc gia tăng khoản vay. Mức tiêu dùng như cũ có thể được duy trì.

Thứ hai, Washington có thể tự vay theo cách tăng thâm hụt ngân sách. Hậu quả có thể được khắc phục bằng cách tăng khoản tiết kiệm của người giàu.

Có một lựa chọn thứ ba cho nhiều nền kinh tế. Nếu mức tiết kiệm của một quốc gia tăng nhanh hơn mức đầu tư, hoặc nếu nhu cầu giảm so với sản xuất, thì quốc gia đó có thể xuất khẩu phần dư thừa dưới dạng thặng dư thương mại.

Tuy nhiên, Mỹ không thể làm được điều này vì là nước nhập khẩu ròng. Điều này sẽ xảy ra chừng nào các ngân hàng trung ương nước ngoài, doanh nghiệp và chủ sở hữu tài sản tài chính có thể sử dụng thặng dư để tiếp cận không giới hạn với cổ phiếu, trái phiếu, nhà máy và bất động sản của Mỹ.

"Nếu nước Mỹ sẵn sàng chấp nhận mức độ bất bình đẳng thu nhập cao và thâm hụt thương mại lớn, thì đây là sự đánh đổi phải tiếp tục gánh chịu. Để kiểm soát nợ mà không làm tăng tỉ lệ thất nghiệp, người Mỹ phải đảo ngược các chính sách kéo dài ủng hộ bất bình đẳng thu nhập, hoặc cho phép người nước ngoài đổ tiền vào" - GS. Michael Pettis cho biết.

Đó là lý do tại sao trần nợ sẽ không hạn chế được khoản nợ sẽ tiếp tục gia tăng của Mỹ.

Quý An (theo Financial Times)
TIN LIÊN QUAN

Chubb Life thu lãi càng cao, nợ thuế càng lớn

Quang Dân - Quý An |

Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) đã ghi nhận sự tăng trưởng về tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nợ thuế tăng dần.

Nhiều doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc bị cưỡng chế thu hồi nợ thuế

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Hầu hết các doanh nghiệp đứng đầu bảng nợ thuế đợt này đều là những đơn vị nhắc tên nhiều lần nhưng chưa khắc phục.

Nợ BHXH và tài chính “bết bát” của công ty vận hành Cocobay Đà Nẵng

Quang Dân |

Liên tiếp thua lỗ là nguyên nhân khiến Empire Hospitality – đơn vị vận hành một số khách sạn tại Cocobay Đà Nẵng đang gánh khoản lỗ luỹ kế khoảng 41 tỉ đồng tại ngày 31.12.2022.

Hình ảnh Blackpink tại sân bay Hàn Quốc khởi hành đến Việt Nam

DƯƠNG HƯƠNG |

Cả 4 thành viên nhóm Blackpink đã bắt đầu khởi hành đến Việt Nam tối ngày 28.7.

Cô giáo không tay ở Thanh Hóa được tuyển dụng đặc cách làm giáo viên

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cô giáo không tay Lê Thị Thắm (ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh trao tận tay quyết định tuyển dụng đặc cách làm giáo viên tại ngôi trường của địa phương.

3,5ha đầm giữa Thủ đô "mất tích": Sẽ cắt điện công trình xây dựng trái phép

Nhóm PV |

Hà Nội - Trả lời về việc hàng loạt kho xưởng, công trình xây dựng trái phép trên diện tích Đầm Bông (phường Định Công, quận Hoàng Mai) được cấp điện sinh hoạt, điện 3 pha trong thời gian qua, phía Công ty Điện lực Hoàng Mai cho biết, sẽ kiểm tra, rà soát và cho xử lý, cắt điện các trường hợp vi phạm (nếu có) theo thông tin mà Báo Lao Động phản ánh.

Hành hung giáo viên, hiệu trưởng bị kỉ luật cảnh cáo

Vân Trang |

Ông Lê Thành Đô - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) - bị kỷ luật cảnh cáo sau khi hành hung đồng nghiệp.

Phụ kiện Blackpink "đắt như tôm tươi", chủ kinh doanh hi vọng kiếm tiền tỉ

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Bán phụ kiện liên quan nhóm nhạc Blackpink bên ngoài sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) từ ngày 26.7, anh Nguyễn Việt Dũng ở Hải Phòng hi vọng đạt được doanh thu "khủng" sau 2 đêm diễn của nhóm nhạc đình đám.

Chubb Life thu lãi càng cao, nợ thuế càng lớn

Quang Dân - Quý An |

Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) đã ghi nhận sự tăng trưởng về tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nợ thuế tăng dần.

Nhiều doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc bị cưỡng chế thu hồi nợ thuế

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Hầu hết các doanh nghiệp đứng đầu bảng nợ thuế đợt này đều là những đơn vị nhắc tên nhiều lần nhưng chưa khắc phục.

Nợ BHXH và tài chính “bết bát” của công ty vận hành Cocobay Đà Nẵng

Quang Dân |

Liên tiếp thua lỗ là nguyên nhân khiến Empire Hospitality – đơn vị vận hành một số khách sạn tại Cocobay Đà Nẵng đang gánh khoản lỗ luỹ kế khoảng 41 tỉ đồng tại ngày 31.12.2022.