Nợ BHXH và tài chính “bết bát” của công ty vận hành Cocobay Đà Nẵng

Quang Dân |

Liên tiếp thua lỗ là nguyên nhân khiến Empire Hospitality – đơn vị vận hành một số khách sạn tại Cocobay Đà Nẵng đang gánh khoản lỗ luỹ kế khoảng 41 tỉ đồng tại ngày 31.12.2022.

Như Lao Động đã thông tin, vừa qua Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Đà Nẵng cho biết những lao động từng làm việc cho Công ty Empire Hospitality – đơn vị vận hành một số khách sạn tại Cocobay Đà Nẵng vẫn chưa thể nhận được chế độ BHXH một lần. Nguyên nhân là vì doanh nghiệp này vẫn đang hoạt động, dù chẳng còn lao động nào.

Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia và đăng ký doanh nghiệp cho biết, Empire Hospitality được thành lập ngày 29.3.2017, có địa chỉ trụ sở chính ở TP. Đà Nẵng.

Tại thời điểm ban đầu thành lập, Empire Hospitality có vốn điều lệ 1 tỉ đồng, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động tư vấn quản lý (Chi tiết: Tư vấn quản lý khách sạn, nhà hàng..). Cổ đông sáng lập bao gồm CTCP Tập đoàn Phát triển Empire góp 5% và ông Trịnh Việt Hưng góp 95% còn lại.

Ông Hưng đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện pháp luật Empire Hospitality.

Sau nhiều lần biến động, cập nhật đến tháng 10.2021, vốn điều lệ Empire Hospitality đạt 15 tỉ đồng. Danh sách thành viên có sự góp mặt của ông Thiệu Vĩnh Hoà góp 1,9%, ông Nguyễn Hữu Bộ góp 98,1% còn lại. Ông Bộ được giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện pháp luật công ty.

Theo thông tin cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia và đăng ký doanh nghiệp mới đây nhất (21.6.2023), Empire Hospitality có tổng số 50 lao động.

Kết thúc năm 2022, doanh thu Empire Hospitality chỉ vỏn vẹn 3,2 tỉ đồng, giảm đến 79% so với cùng kì. Được biết, đây là nguồn thu đến từ dịch vụ khác, trong khi đó hoạt động cung cấp dịch vụ khách sạn, thi công bảo trì bảo dưỡng cho Naman, cung cấp dịch vụ Sale và Marketing, cho thuê mặt bằng đều không ghi nhận doanh thu.

Trong kì, giá vốn bán hàng của Empire Hospitality đạt 3,1 tỉ đồng, gần như ăn mòn lợi nhuận gộp công ty, thu về chỉ còn hơn 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn phải chi hơn 3 tỉ đồng cho chi phí tài chính, hơn 5 tỉ đồng cho chi phí nhân viên quản lý. Kết quả, kết thúc năm 2022, Empire Hospitality lỗ sau thuế hơn 8 tỉ đồng, trong khi năm trước đó doanh nghiệp lỗ gần 4 tỉ đồng.

Liên tiếp thua lỗ tiếp là nguyên nhân khiến Empire Hospitality đang gánh khoản lỗ luỹ kế khoảng 41 tỉ đồng tại ngày 31.12.2022. Với vốn góp chủ sở hữu ở mức 15 tỉ đồng, kết thúc năm vừa qua, vốn chủ Empire Hospitality đang âm 26 tỉ đồng.

Tại ngày 31.12.2022, tổng tài sản Empire Hospitality đạt khoảng 56 tỉ đồng, giảm 10 tỉ đồng sau 12 tháng. Đáng chú ý là 87% tài sản nằm ngoài công ty khi các khoản phải thu ngắn hạn còn đến 49 tỉ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tại Empire Hospitality còn 90 triệu đồng.

Tổng nợ Empire Hospitality còn 83 tỉ đồng, biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng số nợ này đã vượt xa tổng tài sản doanh nghiệp đang sở hữu.

Chiếm phần lớn nợ của Empire Hospitality là các khoản phải trả người bán ngắn hạn với 50 tỉ đồng. Trong khi đó, nợ vay tài chính Empire Hospitality khoảng 14 tỉ đồng, tăng 6 tỉ đồng so với hồi đầu năm.

Có thể thấy, tình hình kinh doanh tại Empire Hospitality đang cực kì kém khả quan khi hoạt động kinh doanh cốt lõi không ghi nhận doanh thu, nợ phải trả cao hơn nhiều tổng tài sản, doanh nghiệp lâm vào tình trạng lỗ lũy kế, âm vốn chủ sở hữu..

Bên cạnh đó, nhiều dữ liệu cho thấy có mối liên hệ giữa Empire Hospitality – đơn vị vận hàng Cocobay Đà Nẵng và Công ty TNHH OH! Vacation – doanh nghiệp mà báo Lao Động vừa có loạt bài phản ánh về dấu hiệu lừa đảo và dấu hiệu trốn thuế trong việc kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch.

Theo đó, ông Trịnh Việt Hưng cổ đông sáng lập của Empire Hospitality từng có giai đoạn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH OH! Vacation. Trong khi đó, ông Thiệu Vĩnh Hoà, cổ đông đang nắm 1,9% vốn tại Empire Hospitality đồng thời cũng nắm giữ 10% cổ phần tại Công ty TNHH OH! Vacation.

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh về việc, sau 3 năm đi đòi sổ BHXH không thành, nhiều lao động từng làm việc tại Tổ hợp giải trí Cocobay do Công ty TNHH Empire Hospitality - đơn vị vận hành một số khách sạn của dự án Cocobay làm chủ đầu tư đã có đơn gửi Báo Lao Động nhờ hỗ trợ đòi quyền lợi.

BHXH TP Đà Nẵng giữa tháng 3 vừa qua cũng cho biết, Công ty TNHH Empire Hospitality - đơn vị vận hành một số khách sạn của dự án Cocobay chậm đóng hơn 6,5 tỉ đồng tiền BHXH từ năm 2019 đến nay và chưa biết bao giờ doanh nghiệp mới đóng đủ để hàng chục lao động được nhận sổ BHXH.

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ về "bà trùm” đứng sau hệ thống trường tư có học phí hàng trăm triệu đồng/năm

Nhóm PV |

Nói về hệ thống giáo dục tư, nhiều phụ huynh biết đến nữ doanh nhân Đồng Thị Lan (SN 1960) người được mệnh danh là “trùm” trong hệ thống giáo dục tư tại Hà Nội.

Hệ sinh thái Geleximco tài sản tăng nhiều nghìn tỉ đồng, lãi "mỏng như lá lúa"

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Geleximco xấp xỉ 28.000 tỉ đồng, thế nhưng doanh nghiệp chỉ báo lãi sau thuế hơn 66 tỉ đồng. Trong khi đó, CTCP Glexhomes và CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương cũng gây ấn tượng với tổng tài sản tăng đến gần 10.000 tỉ đồng một năm, tuy nhiên, lợi nhuận đưa về lại ít đến bất ngờ.

Người lao động từng làm tại Cocobay vẫn chưa thể nhận BHXH một lần

THÙY TRANG |

Ngày 13.7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Đà Nẵng cho biết những lao động từng làm việc cho Công ty Empire Hospitality – đơn vị vận hành một số khách sạn tại Cocobay Đà Nẵng vẫn chưa thể nhận được chế độ BHXH một lần. Nguyên nhân là vì doanh nghiệp này vẫn đang hoạt động, dù chẳng còn lao động nào.

Hơn 5 giờ giải tỏa không thành hiện trường vụ ôtô đâm 3 người trên vỉa hè

Tô Thế |

Hà Nội - Vụ ôtô lao lên vỉa hè đâm trúng người xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 26.7, tuy nhiên ghi nhận đến gần 3h sáng ngày hôm sau (27.7), lực lượng chức năng vẫn chưa thể giải tỏa được hiện trường vụ việc.

Đẩy mạnh không dùng tiền mặt, chống thất thu thuế

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu việc xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) cần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để chống thất thu thuế, nhất là với lĩnh vực kinh doanh ăn uống.

Khuyến cáo du khách không đi tour tự phát ra đảo hoang trên vịnh Hạ Long

Chí Long |

UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khuyến cáo du khách không sử dụng dịch vụ tour du lịch trái phép ra các đảo hoang trên vịnh Hạ Long.

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội ghi dấu ấn ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Các chuyên gia bóng đá cho rằng tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội để ghi dấu ấn tại World Cup 2023 khi đối đầu đội tuyển nữ Bồ Đào Nha.

Người dân nhiều nước “ngồi trên lửa” khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Khánh Minh |

Động thái cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã gây ra những xáo trộn trong việc mua bán, kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau.

Hé lộ về "bà trùm” đứng sau hệ thống trường tư có học phí hàng trăm triệu đồng/năm

Nhóm PV |

Nói về hệ thống giáo dục tư, nhiều phụ huynh biết đến nữ doanh nhân Đồng Thị Lan (SN 1960) người được mệnh danh là “trùm” trong hệ thống giáo dục tư tại Hà Nội.

Hệ sinh thái Geleximco tài sản tăng nhiều nghìn tỉ đồng, lãi "mỏng như lá lúa"

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Geleximco xấp xỉ 28.000 tỉ đồng, thế nhưng doanh nghiệp chỉ báo lãi sau thuế hơn 66 tỉ đồng. Trong khi đó, CTCP Glexhomes và CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương cũng gây ấn tượng với tổng tài sản tăng đến gần 10.000 tỉ đồng một năm, tuy nhiên, lợi nhuận đưa về lại ít đến bất ngờ.

Người lao động từng làm tại Cocobay vẫn chưa thể nhận BHXH một lần

THÙY TRANG |

Ngày 13.7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Đà Nẵng cho biết những lao động từng làm việc cho Công ty Empire Hospitality – đơn vị vận hành một số khách sạn tại Cocobay Đà Nẵng vẫn chưa thể nhận được chế độ BHXH một lần. Nguyên nhân là vì doanh nghiệp này vẫn đang hoạt động, dù chẳng còn lao động nào.