Hà Nội trao quyền tiếp nhận học sinh cho hiệu trưởng

Vân Trang |

Hiệu trưởng các trường THPT tại Hà Nội được quyền giải quyết việc chuyển trường, tiếp nhận học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1257/QĐ-SGDĐT về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Giám đốc Sở, trong đó có thủ tục chuyển trường đối với học sinh cấp THPT.

Theo đó, hiệu trưởng được phép quyết định việc chuyển trường đối với học sinh THPT, quyết định việc xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT.

Trước đây, theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT Hà Nội.

Sở GDĐT Hà Nội giao Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các thủ tục.

Trước đó, Sở GDĐT thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục chuyển trường cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 cho hiệu trưởng các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học.

Thời điểm tháng 8.2022, Bộ GDĐT cũng ban hành quy định về chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS, THPT. Quyết định nêu rõ: Đối với học sinh THPT chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố sẽ do hiệu trưởng các trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở GDĐT.

Theo quy định của Bộ GDĐT, hồ sơ chuyển trường gồm: Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh ký; Học bạ bản chính; Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp Trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển; Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp; Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng GDĐT (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở GDĐT (đối với cấp THPT) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý quan trọng với học sinh trúng tuyển bổ sung lớp 10

Vân Trang |

Ngày 28.7, học sinh trúng tuyển bổ sung, trúng tuyển sau phúc khảo vào lớp 10 tại Hà Nội phải xác nhận nhập học và nộp hồ sơ tại nơi mình trúng tuyển.

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 gần đạt 99%

Vân Trang |

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tỉ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm nay là 98,88%.

Bộ GDĐT nêu nguyên nhân hơn 50.000 học sinh lớp 1 bị xếp loại "chưa hoàn thành"

Tường Vân |

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học nhìn nhận, con số hơn 50.000 học sinh lớp 1 đánh giá “chưa hoàn thành” trong năm học vừa qua không khác biệt so với các năm trước.

Hình ảnh Blackpink tại sân bay Hàn Quốc khởi hành đến Việt Nam

DƯƠNG HƯƠNG |

Cả 4 thành viên nhóm Blackpink đã bắt đầu khởi hành đến Việt Nam tối ngày 28.7.

Cô giáo không tay ở Thanh Hóa được tuyển dụng đặc cách làm giáo viên

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cô giáo không tay Lê Thị Thắm (ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh trao tận tay quyết định tuyển dụng đặc cách làm giáo viên tại ngôi trường của địa phương.

3,5ha đầm giữa Thủ đô "mất tích": Sẽ cắt điện công trình xây dựng trái phép

Nhóm PV |

Hà Nội - Trả lời về việc hàng loạt kho xưởng, công trình xây dựng trái phép trên diện tích Đầm Bông (phường Định Công, quận Hoàng Mai) được cấp điện sinh hoạt, điện 3 pha trong thời gian qua, phía Công ty Điện lực Hoàng Mai cho biết, sẽ kiểm tra, rà soát và cho xử lý, cắt điện các trường hợp vi phạm (nếu có) theo thông tin mà Báo Lao Động phản ánh.

Hành hung giáo viên, hiệu trưởng bị kỉ luật cảnh cáo

Vân Trang |

Ông Lê Thành Đô - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) - bị kỷ luật cảnh cáo sau khi hành hung đồng nghiệp.

Phụ kiện Blackpink "đắt như tôm tươi", chủ kinh doanh hi vọng kiếm tiền tỉ

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Bán phụ kiện liên quan nhóm nhạc Blackpink bên ngoài sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) từ ngày 26.7, anh Nguyễn Việt Dũng ở Hải Phòng hi vọng đạt được doanh thu "khủng" sau 2 đêm diễn của nhóm nhạc đình đám.

Lưu ý quan trọng với học sinh trúng tuyển bổ sung lớp 10

Vân Trang |

Ngày 28.7, học sinh trúng tuyển bổ sung, trúng tuyển sau phúc khảo vào lớp 10 tại Hà Nội phải xác nhận nhập học và nộp hồ sơ tại nơi mình trúng tuyển.

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 gần đạt 99%

Vân Trang |

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tỉ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm nay là 98,88%.

Bộ GDĐT nêu nguyên nhân hơn 50.000 học sinh lớp 1 bị xếp loại "chưa hoàn thành"

Tường Vân |

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học nhìn nhận, con số hơn 50.000 học sinh lớp 1 đánh giá “chưa hoàn thành” trong năm học vừa qua không khác biệt so với các năm trước.