Nợ kỷ lục, lãi suất cao và hỗn loạn

Quý An (theo Bloomberg) |

Nền kinh tế thế giới vốn phải vật lộn với khoản nợ kỷ lục, lãi suất tín dụng đắt đỏ hiện phải đối mặt với những nguy cơ mới từ Trung Đông.

Căng thẳng tại Trung Đông làm tăng thêm rủi ro đáng kể cho triển vọng kinh tế vốn đã mong manh. Cuộc xung đột đã làm lu mờ một tuần họp kéo dài của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tổ chức. Những lời kêu gọi tài trợ khí hậu và giảm nợ cho các quốc gia nghèo đã bị lu mờ trước tình hình chiến sự.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thế giới với những thách thức đáng báo động và đang ở thời điểm mà sự phân cực và cực đoan ngày càng gia tăng”.

Cuộc tấn công bất ngờ đồng nghĩa với việc xung đột tại Trung Đông sẽ là chủ để nóng trong các buổi thảo luận. Với quy mô của cuộc xung đột chưa rõ ràng và phản ứng của thị trường tương đối im lặng, dường như nền kinh tế thế giới sẽ thoát khỏi thiệt hại lớn.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi các tác động kinh tế tiềm tàng từ cuộc khủng hoảng, nhưng tôi thực sự không coi đó là yếu tố chính ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế toàn cầu”.

Các chuyên gia lo ngại nếu căng thẳng leo thang, khả năng suy thoái kinh tế trở nên tồi tệ hơn. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho rằng “rủi ro địa chính trị là rủi ro đáng kể nhất đối với nền kinh tế thế giới hiện nay”. Tâm lý này sẽ ngày càng gia tăng theo thời gian.

Tuy nhiên, các quan chức tài chính hàng đầu thế giới khi đưa ra thông cáo chung về triển vọng toàn cầu lại không đề cập trực tiếp đến xung đột ở Trung Đông.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva đã kêu gọi tăng tốc các thỏa thuận giúp các quốc gia nghèo đang gặp khó khăn về nợ.

Khi châu Phi lần cuối tổ chức các cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới vào năm 1973, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới lúc đó là Robert McNamara đã kêu gọi các nước giàu thể hiện sự rộng lượng hơn đối với người nghèo. Khoảng 50 năm trôi qua, Ajay Banga, chủ tịch hiện tại, vẫn đang thúc giục.

Cuối tuần qua, ông Banga yêu cầu các nước cho vay giúp đỡ 75 quốc gia nghèo nhất. Ông cũng cảnh báo về tốc độ ngày càng giảm trong cuộc chiến chống đói nghèo.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Quốc hội tài trợ 2,25 tỉ USD. Một phần trong số này được các quan chức Bộ Tài chính đánh giá có thể giúp “mở khóa” khoản cho vay bổ sung lên tới 25 tỉ USD. Nếu các nước giàu khác làm theo, tổng tiền hỗ trợ có thể lên tới hơn 100 tỉ USD.

Quý An (theo Bloomberg)
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất tiền gửi giảm vẫn khó kéo nhà đầu tư tất tay vào bất động sản

Cao Nguyên (ghi) |

Với mức giá hiện nay đang cao, đặc biệt là những biến động của những năm trước khiến nhiều người e dè trong việc đầu tư vào bất động sản. Do vậy dù giảm lãi suất tiền gửi thì cũng khó có chuyện tất tay vào kênh này như trước đây.

Lý do khó có đợt giảm lãi suất điều hành lần thứ 5

Minh Ánh |

Với áp lực tỷ giá và lạm phát, các chuyên gia dự báo, việc có đợt giảm lãi suất điều hành tiếp theo là điều khó có thể xảy ra với nhiều lý do.

Gửi tiết kiệm 6 tháng: Top 3 ngân hàng có lãi suất "hot" nhất hiện nay

Tuyết Lan |

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng đang dao động từ 4,3 - 6,4%. Trong đó, 3 ngân hàng có lãi suất cao có thể kể đến PVcomBank, NCB, HDBank.

Trắc nghiệm: Những điều thú vị về Thủ đô Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội là thủ đô, là thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tấn công bệnh viện ở Gaza, hàng trăm người chết

Khánh Minh |

Hơn 600 người được cho là đã thiệt mạng và hơn 900 người bị thương sau khi tên lửa tấn công bệnh viện Arab Al-Ahli ở Gaza hôm 17.10.

Nhà tập thể Hà Nội lo đổ sập, chi chít "chuồng cọp" vẫn rao bán gần 3 tỉ đồng

Thu Giang |

Nhiều căn nhà tập thể cũ tại TP Hà Nội dù hiện trạng đã xuống cấp, cơi nới chi chít "chuồng cọp" nhưng đang được rao bán từ 2 - 3 tỉ đồng/căn trên mạng xã hội.

Chưa thể giám định ADN mộ phần lão thành cách mạng sau 20 năm tranh chấp

An Trịnh |

Cao Bằng - Mộ phần vị lão thành cách mạng được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tới hai gia đình cùng tranh chấp và liên tục khiếu nại trong suốt hơn 20 năm qua.

Suất ăn bán trú 32.000 đồng và chi tiết 7 loại chi phí

Vân Trang |

Đơn vị chế biến suất ăn bán trú cho học sinh Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Nội) không thể giải trình giá từng loại nguyên liệu cho một suất ăn có giá 32.000 đồng. Còn đại diện nhà trường cho biết, trong 32.000 đồng đã bao gồm 7 loại chi phí như thuế VAT 8%, tiền nhân công, nhiên liệu, thực phẩm chế biến, khấu hao cơ sở vật chất phục vụ nấu ăn.

Lãi suất tiền gửi giảm vẫn khó kéo nhà đầu tư tất tay vào bất động sản

Cao Nguyên (ghi) |

Với mức giá hiện nay đang cao, đặc biệt là những biến động của những năm trước khiến nhiều người e dè trong việc đầu tư vào bất động sản. Do vậy dù giảm lãi suất tiền gửi thì cũng khó có chuyện tất tay vào kênh này như trước đây.

Lý do khó có đợt giảm lãi suất điều hành lần thứ 5

Minh Ánh |

Với áp lực tỷ giá và lạm phát, các chuyên gia dự báo, việc có đợt giảm lãi suất điều hành tiếp theo là điều khó có thể xảy ra với nhiều lý do.

Gửi tiết kiệm 6 tháng: Top 3 ngân hàng có lãi suất "hot" nhất hiện nay

Tuyết Lan |

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng đang dao động từ 4,3 - 6,4%. Trong đó, 3 ngân hàng có lãi suất cao có thể kể đến PVcomBank, NCB, HDBank.