Những người già miệt mài làm việc ở tuổi 80

Anh Kiệt |

Hậu đại dịch COVID-19 đã chứng kiến làn sóng tái gia nhập thị trường lao động của những người ở độ tuổi "cổ lai hy". Một số người già đi làm trở lại đôi khi chỉ vì lý do đơn giản là muốn thế.

Tại Mỹ, đi làm ở tuổi 80 đang ngày càng trở nên phổ biến. Với những người nổi tiếng, không khó để kể ra một vài cái tên tiêu biểu như Tổng thống Joe Biden, năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn muốn tái tranh cử. Nếu thành công, ông sẽ điều hành nước Mỹ tới năm mình 86 tuổi.

Diễn viên Harrison Ford vừa ra mắt phần phim Indiana Jones mới nhất ở tuổi 80.

Ca sĩ Smokey Robinson vẫn miệt mài với những tour diễn ở tuổi 83. Hay thậm chí nhà động vật học Jane Goodall dù 89 tuổi vẫn đang tìm cách bảo vệ loài tinh tinh.

Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, năm 2022, 650.000 người hơn 80 tuổi ở nước này vẫn đang làm việc, tăng 18% so với 10 năm trước.

Hậu đại dịch COVID-19 đã chứng kiến làn sóng tái gia nhập thị trường lao động của những người ở độ tuổi "cổ lai hy". Một số khác phải quay lại làm việc vì lạm phát và thị trường chứng khoán biến động. Nhưng với một số người khác, lý do đơn giản chỉ là họ muốn thế.

Ông Stephen Greyser (88 tuổi) đến nay vẫn làm cho Trường Kinh doanh Harvard và đã soạn thảo hơn 300 tình huống nghiên cứu. Ông cho biết không có ý định phá vỡ kỷ lục của con số hơn 500 mà chỉ thích làm công việc này. Ông chia sẻ: "Cái này được gọi là tình đồng nghiệp, sự hợp tác và cảm giác vui vẻ khi được ở trong một tổ chức".

Không ai nghĩ ở tuổi 87 có thể trở thành một CEO công ty khởi nghiệp về an ninh mạng, nhưng bà Marjorie Zingle đã chứng minh điều ngược lại. Vài thập kỷ qua, bà miệt mài làm việc và lập ra những công ty mới. Bên cạnh đó, vì là một góa phụ, bà Zingle không hào hứng với việc nghỉ hưu mà không có bạn đồng hành.

"Tôi không thể dừng lại được. Tôi thích tham gia các cuộc họp và khiến mọi người ngạc nhiên" - vị CEO nói.

Số liệu của hãng nghiên cứu Equila cho thấy trong các công ty thuộc chỉ số S&P 500, 1,6% thành viên Hội đồng quản trị có độ tuổi từ 80 trở lên, tăng so với 1,3% thập kỷ trước. Còn với nhóm CEO, có hai người trên 80 tuổi là CEO Berkshire Hathaway - Warren Buffett (92 tuổi) và CEO Teledyne Technologies - Robert Mehrabian 81 tuổi. Cũng tại Berkshire, "phó tướng" của ông Buffett - Charlie Munger năm nay đã 99 tuổi.

Đồ hoạ: Đức Mạnh
Nhiều người già tại Nhật Bản vẫn miệt mài làm việc dù đã quá tuổi nghỉ hưu. Đồ hoạ: Đức Mạnh

Không riêng Mỹ, Nhật Bản có tỉ lệ người cao tuổi làm việc lớn nhất trong các quốc gia phát triển, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Do dân số trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp nên nhiều người già tại quốc gia này vẫn phải cặm cụi làm việc sau độ tuổi về hưu.

“Người già trong độ tuổi 70 vẫn có thể làm việc. Hiện giờ có nhiều việc có thể làm, miễn là bạn khỏe mạnh. Không cần nghĩ đến chuyện về hưu cho đến khi bạn 80 tuổi” - đại diện của hãng điều dưỡng Care 21 nói.

Sự thật là nhiều người cao tuổi muốn đi làm. Họ tích cực tham gia hoạt động xã hội, sinh hoạt cộng đồng, làm thiện nguyện cho các tổ chức phi chính phủ… Vì với họ, đó là cách để khẳng định bản thân, không muốn phụ thuộc vào người khác và tìm kiếm niềm vui cho cuộc đời.

Anh Kiệt
TIN LIÊN QUAN

Mẹo giữ an toàn cho người già trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt

Hương Lê (Theo Healthshots) |

Nắng nóng khắc nghiệt có thể mang đến những ảnh hưởng tiêu cực. Dưới đây là cách bạn có thể bảo vệ an toàn cho những người lớn tuổi trong đợt nắng nóng.

3 việc người già không nên làm thường xuyên gây ảnh hưởng đến tuổi thọ

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Đối với người già các chức năng thể chất kém xa so với người trẻ. Do đó, một số việc người già không nên làm thường xuyên gây ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Tăng lương hưu, trợ cấp, bữa cơm của người già có thêm thịt

Mạnh Cường |

Khi được UBND xã thông báo nằm trong diện được tăng lương hưu, trợ cấp thương binh hàng tháng, ông Phạm Thanh Vân (77 tuổi, Nam Định) vô cùng vui mừng. "Tăng lương hưu, trợ cấp giúp bữa ăn hai vợ chồng già chúng tôi có thêm nhiều thịt hơn" - ông Vân cười nói.

Ông Trump phác thảo kế hoạch hòa bình Ukraina "24 giờ"

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố, ông có thể hướng các nhà lãnh đạo Nga và Ukraina tới một giải pháp hòa bình.

Bão số 1 mạnh lên, Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng, dự kiến sơ tán gần 30.000 người

MINH HÀ - BẮC HÀ |

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi bão số 1 đổ bộ vào đất liền, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người.

Dấu thời gian trên quần thể Cây di sản trăm tuổi ở Côn Đảo

Lục Tùng |

Những quần thể Cây di sản tại Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ lưu dấu thời gian, mà còn là chứng tích lịch sử hào hùng của tinh thần ái quốc.

Các địa phương chủ động cấm biển trước bão số 1

Xuyên Đông |

Để ứng phó với bão số 1 (tên quốc tế là Talim), Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ngày 17.7 đề nghị các địa phương áp dụng nhiều biện pháp trong đó chủ động cấm biển.

Học sinh định hướng, quyết định chọn trường nghề từ sớm

Chân Phúc |

Có những học sinh, biết năng lực, sở thích của mình, nên sau khi tốt nghiệp THCS, dù đỗ vào trường THPT công lập, nhưng lại chọn học nghề.

Mẹo giữ an toàn cho người già trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt

Hương Lê (Theo Healthshots) |

Nắng nóng khắc nghiệt có thể mang đến những ảnh hưởng tiêu cực. Dưới đây là cách bạn có thể bảo vệ an toàn cho những người lớn tuổi trong đợt nắng nóng.

3 việc người già không nên làm thường xuyên gây ảnh hưởng đến tuổi thọ

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Đối với người già các chức năng thể chất kém xa so với người trẻ. Do đó, một số việc người già không nên làm thường xuyên gây ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Tăng lương hưu, trợ cấp, bữa cơm của người già có thêm thịt

Mạnh Cường |

Khi được UBND xã thông báo nằm trong diện được tăng lương hưu, trợ cấp thương binh hàng tháng, ông Phạm Thanh Vân (77 tuổi, Nam Định) vô cùng vui mừng. "Tăng lương hưu, trợ cấp giúp bữa ăn hai vợ chồng già chúng tôi có thêm nhiều thịt hơn" - ông Vân cười nói.