Tăng lương hưu, trợ cấp, bữa cơm của người già có thêm thịt

Mạnh Cường |

Khi được UBND xã thông báo nằm trong diện được tăng lương hưu, trợ cấp thương binh hàng tháng, ông Phạm Thanh Vân (77 tuổi, Nam Định) vô cùng vui mừng. "Tăng lương hưu, trợ cấp giúp bữa ăn hai vợ chồng già chúng tôi có thêm nhiều thịt hơn" - ông Vân cười nói.

Theo chia sẻ, trước đây ông Vân là Chủ tịch xã do về hưu sớm và mức đóng hạn chế nên lương hưu hiện tại chỉ được 2.473.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, ông cũng được hưởng trợ cấp thương binh khi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước với số tiền 1,8 triệu đồng/tháng.

Cả hai khoản lương hưu và trợ cấp thương binh của ông Vân hiện được hơn 4,2 triệu đồng. Dự tính sắp tới lương và trợ cấp của ông sẽ tăng thêm khoảng 500.000 đồng. Với mức tăng này, hai vợ chồng sẽ cải thiện được bữa ăn hàng ngày.

Hai vợ chồng ông Vân mong muốn mức tăng lương hưu lên ít nhất 3 triệu đồng/tháng. Ảnh: Mạnh Cường.
Hai vợ chồng ông Vân mong muốn mức tăng lương hưu lên ít nhất 3 triệu đồng/tháng. Ảnh: Mạnh Cường.

Sở dĩ lương hưu và trợ cấp 4,7 triệu đồng vẫn chưa thể giúp ông Vân mua được loại sữa đắt tiền hay để dành đi du lịch bởi hiện tại ông vẫn phải hỗ trợ thêm cho người vợ sống cùng. Vì bà Trần Thị Tuất - vợ ông Vân (76 tuổi) không có lương hưu, trợ cấp hay thu nhập, sống phụ thuộc hoàn toàn vào lương hưu, trợ cấp của ông.

Do đó, theo ông Vân, mức tăng như hiện tại vẫn chưa thể đáp ứng tốt các nhu cầu hàng ngày. Vị cựu Chủ tịch xã cho rằng, mức hưởng phải tăng lên ít nhất 3 triệu đồng/tháng mới đảm bảo được cuộc sống

Những bộ quần áo đẹp, sữa bột đắt tiền đành phải tạm gác lại chờ dự thảo hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 75 tuổi hoặc đợt tăng lương hưu tiếp theo. Vì nếu dự thảo này được thông qua, vợ ông Vân sẽ được tăng thêm phụ cấp đến 500.000 đồng/tháng.

Từ 1.7, ngoài việc tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thì lương cơ sở cũng chính thức tăng.

Anh T.V.T - Phó Chủ tịch xã (47 tuổi, Hà Nam) cho biết sau hàng chục năm gắn bó ở nhiều vị trí, công việc khác nhau có lẽ đây là lần tăng lương cơ sở ấn tượng nhất. Mức tăng lên 1,8 triệu đồng giúp thu nhập của anh T tăng thêm hơn 2 triệu đồng cho vị trí công việc và các khoản phụ cấp kèm theo.

Trao đổi với Lao Động, anh T cho biết mức lương Phó Chủ tịch xã trước ngày 1.7.2023 của anh là 6,7 triệu đồng. Hai khoản phụ cấp chức vụ và phụ cấp công vụ mang về cho anh thu nhập khoảng 1,6 triệu đồng/tháng. Như vậy, tổng thu nhập trước khi tăng là 8,3 triệu đồng/tháng, từ ngày 1.7.2023 sẽ được tăng lên khoảng 10,5 triệu đồng/tháng.

Vợ anh T cũng làm cán bộ cấp xã, mức thu nhập sau khi tăng lương cơ sở khoảng 5,2 triệu đồng. Nếu con cái đã trưởng thành, công việc ổn định thì thu nhập của hai vợ chồng anh T sẽ đảm bảo cuộc sống tốt, thậm chí có khoản dư để dành. Tuy nhiên, vì hai con vẫn đang học THCS nên tổng thu nhập của cả gia đình cũng chỉ tạm đủ cho cuộc sống.

Do đó, để cải thiện thu nhập, thi thoảng đưa cả nhà đi chơi, tham quan các khu du lịch nổi tiếng, vị Phó Chủ tịch xã đã nhận làm kế toán bán thời gian cho các doanh nghiệp. Bởi trước đây, anh đã có gần 20 năm làm nghiệp vụ kế toán tại cơ quan, mỗi tháng công việc này mang về cho anh khoảng 3 triệu đồng.

Chia sẻ về kỳ vọng tăng lương cơ sở, anh T hy vọng Nhà nước nên điều chỉnh lại mức tăng hàng năm thay vì 4 năm mới tăng như đợt vừa này. Bởi theo Phó Chủ tịch xã, mỗi năm tăng lương cơ sở một lần dù ít nhưng rất kịp thời.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Bản tin công đoàn: Công chức thiếu chứng chỉ tiếng Anh bị thôi việc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hàng loạt khoản phụ cấp tăng theo lương cơ sở; Hơn 2.900 lao động mất việc ở Bình Định; Người già không lương hưu, trợ cấp chật vật mưu sinh; Công chức, viên chức thiếu chứng chỉ tiếng Anh, tin học có bị thôi việc không?

NLĐ được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để hưởng lương hưu

Hà Anh |

Ông Phạm Thành (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Hiện nay, tôi đã 63 tuổi, đã nghỉ việc. Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã được hơn 17 năm. Tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội 1 lần cho đủ 20 năm để được hưởng lương hưu hay không. Nếu có, tôi cần phải làm các thủ tục gì?

Những mặt trái từ việc sinh viên đi làm thêm sớm

Cam Ly |

Kim Oanh - sinh viên năm cuối tại Hà Nội - nhận thấy hiện nay sinh viên đi làm thêm từ rất sớm, ngay từ năm nhất đại học. Kim Oanh cho rằng, việc này có rất nhiều mặt lợi như được trải nghiệm cuộc sống, học hỏi thêm nhiều kỹ năng, thái độ, biết sắp xếp công việc hợp lý... Đặc biệt, có thêm một phần thu thập giúp trang trải cuộc sống.

Bắt một Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan tín dụng đen và làm giả sổ đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 1 Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của người này.

Kỷ luật cảnh cáo Trưởng khoa Quân sự gạ tình sinh viên ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Tối 5.7, nguồn tin của Lao Động cho biết, cơ quan chức năng đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo với ông Phạm Thế Dũng - Trưởng khoa Quân sự Đại học Hải Phòng bị tố có hành vi gạ tình nữ sinh viên.

Nợ lương triền miên, bị yêu cầu báo cáo nhưng công ty xe buýt Đà Nẵng vẫn làm thinh

THÙY TRANG |

Trước vụ việc gần 100 lao động là tài xế, phụ xe của Công ty CP Quảng An 1 - đơn vị vận hành xe buýt Đà Nẵng ngưng việc tập thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, hơn một tháng trước, người lao động cũng từng gửi đơn khiếu nại, sở đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo sự việc nhưng doanh nghiệp này im lặng, ngó lơ.

Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Hội những người bạn quốc tế của cách mạng Algeria

Khánh Minh |

Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Trần Văn Bình, con trai Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành của Hội những người bạn quốc tế của cách mạng Algeria.

Phụ huynh trắng đêm giành suất học cho con, Sở GDĐT Hà Nội nói thành phố không thiếu chỗ học

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến hình ảnh phụ huynh Hà Nội vạ vật, chen chúc giành suất học cho con, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội khẳng định, thành phố không thiếu chỗ học.

Bản tin công đoàn: Công chức thiếu chứng chỉ tiếng Anh bị thôi việc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hàng loạt khoản phụ cấp tăng theo lương cơ sở; Hơn 2.900 lao động mất việc ở Bình Định; Người già không lương hưu, trợ cấp chật vật mưu sinh; Công chức, viên chức thiếu chứng chỉ tiếng Anh, tin học có bị thôi việc không?

NLĐ được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để hưởng lương hưu

Hà Anh |

Ông Phạm Thành (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Hiện nay, tôi đã 63 tuổi, đã nghỉ việc. Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã được hơn 17 năm. Tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội 1 lần cho đủ 20 năm để được hưởng lương hưu hay không. Nếu có, tôi cần phải làm các thủ tục gì?

Những mặt trái từ việc sinh viên đi làm thêm sớm

Cam Ly |

Kim Oanh - sinh viên năm cuối tại Hà Nội - nhận thấy hiện nay sinh viên đi làm thêm từ rất sớm, ngay từ năm nhất đại học. Kim Oanh cho rằng, việc này có rất nhiều mặt lợi như được trải nghiệm cuộc sống, học hỏi thêm nhiều kỹ năng, thái độ, biết sắp xếp công việc hợp lý... Đặc biệt, có thêm một phần thu thập giúp trang trải cuộc sống.