Những lý do khiến doanh nghiệp bia chưa muốn thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Tuyết Lan |

Nhiều doanh nghiệp ngành Bia ở Việt Nam kiến nghị chưa nên thay đổi phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Nếu thay đổi chính sách thuế mà không tính đến tác động, không có lộ trình thì rất có thể các thương hiệu bia lâu đời của Việt Nam sẽ biến mất trên sân nhà.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) - cho biết, công ty luôn đồng hành cùng Nhà nước, Quốc hội trong mục tiêu sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng đảm bảo thu ngân sách và hạn chế tác hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Giang phản đối một số lập luận cho rằng, các công ty bia ở phân khúc phổ thông, bình dân đang dùng giá rẻ để thu hút người sử dụng sản phẩm kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nên phải dùng thuế hỗn hợp/tuyệt đối để mang lại công bằng cho bia giá cao.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, cách đánh thuế tiêu thụ đặc biệt tuyệt đối hay hỗn hợp ở Việt Nam thời điểm này thực tế chỉ một doanh nghiệp hưởng lợi và bất lợi cho đa số các nhà sản xuất bia còn lại, dẫn đến suy yếu, đóng cửa, phá sản.

"Là một doanh nghiệp lâu đời, hình thành và phát triển ở Việt Nam hàng trăm năm nay, chúng tôi mong muốn phát triển bền vững cùng với đất nước, tiếp tục được đóng thuế cho Nhà nước và kinh doanh trong môi trường công bằng về thuế tiêu thụ đặc biệt với phương pháp tương đối trong thời điểm này" - ông Giang nói.

Lãnh đạo Sabeco cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước sẽ có quyết định sáng suốt, tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng.

"Trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay thì phương pháp tính thuế tương đối vẫn là hợp lý và hiệu quả nhất, vì đảm bảo nguồn thu ổn định của ngân sách và quyền lợi cho các đối tượng tiêu thụ trong xã hội. Nếu thay đổi chính sách thuế mà không tính đến tác động, không có lộ trình thì rất có thể các thương hiệu bia lâu đời của Việt Nam sẽ biến mất trên sân nhà" - ông Giang chia sẻ thêm.

Nhận định về phương thức tính thuế mới hỗn hợp, đại diện Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam nhận định, chính sách này sẽ tác động tiêu cực đối với dòng bia bình dân, nơi mà các sản phẩm bia thương hiệu Việt đang chiếm đa số.

"Thời điểm này chưa phù hợp để áp dụng cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo phương pháp hỗn hợp hay tuyệt đối và nếu có thay đổi cũng phải có lộ trình phù hợp. Lộ trình thay đổi cách tính thuế không thể tính bằng ngày, bằng tháng mà phải là hàng năm" - vị này cho hay.

Theo phân tích của đại diện Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, hiện trạng của nền kinh tế Việt Nam, một quốc gia đang phát triển và cấu trúc của ngành Bia Việt (với sự phân tầng và khoảng giá cách biệt của các dòng bia), cũng như mức sống của người dân chưa thật sự tương thích với các điều kiện cần thiết để phát huy tác dụng của phương pháp tính thuế mới, thông thường được áp dụng ở các quốc gia phát triển.

Việc chưa sẵn sàng của hạ tầng xã hội, về lý thuyết, có thể gây ra tác dụng ngược, tiêu cực đến thị trường và thậm chí còn có thể gây ra các hệ lụy xã hội.

Về triển vọng ngân sách, phương pháp tính thuế mới có thể sẽ khiến phần lớn các doanh nghiệp bia ở nhóm bia đại chúng giá bình dân bị ảnh hưởng tiêu cực và làm phát sinh các sản phẩm không chính thống như hàng giả, hàng lậu. Do vậy, sẽ không có gì đảm bảo về khả năng thu ngân sách trong ngắn hạn và trung hạn.

Đại diện Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam khẳng định, phương pháp tính thuế mới có thể phát sinh hiệu quả ở một số thị trường khác. Tuy nhiên, trong ngắn hạn (3 - 5 năm tới), ngành Bia Việt Nam chưa ở trong điều kiện phát triển đủ để sẵn sàng cho việc chấp nhận việc tăng thuể suất hay áp dụng phương thức tính thuế mới.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Các doanh nghiệp đề xuất không áp chung mức thuế tiêu thụ đặc biệt

Hương Giang |

Các doanh nghiệp đang đề xuất giữ nguyên phương pháp tính thuế hiện tại và tăng thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình để phù hợp với tình hình thị trường bia và điều kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như khuyến nghị của WHO.

Thuế tiêu thụ đặc biệt không thể áp chung một mức như nhau

Hương Giang |

Bộ Tài chính vừa có tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) trong đó có đề xuất việc điều chỉnh tăng thuế với 2 phương án.

Lý do TP Hồ Chí Minh chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

PHẠM ĐÔNG |

TP Hồ Chí Minh chưa thực hiện việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt vì lo ngại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Kỷ luật cán bộ tuần qua ở Quảng Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ

PHẠM ĐÔNG |

Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh với ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long; đề nghị kỷ luật nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai... là những thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ tuần qua (từ ngày 13 -18.11).

Người đại diện hé lộ cát xê hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín và lí do không ra hồi kí

ĐÔNG DU - QUY SA |

Trong cuộc trò chuyện với Báo Lao Động, nhạc sĩ Tô Hiếu - người đại diện phát ngôn của nghệ sĩ Thương Tín cho biết, cát xê hiện tại của nam nghệ sĩ ở mức 5 triệu đồng.

Vừa lái thuyền máy vừa livestream, 3 cha con ở Nghệ An mất tích

QUANG ĐẠI |

Người cha lái thuyền chở hai con vừa chạy trên đập vừa phát livestream, bất ngờ thuyền bị lật và chìm, cả 3 người mất tích.

Người dân khốn khổ với kiểu "đem con bỏ chợ" tại Dự án vành đai 2,5

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Đầu tháng 11, khoảng 400 m đoạn chắn dải phân cách ở tuyến đường Vành đai 2,5 đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, theo người dân, việc tháo dỡ đã dừng lại từ lâu và không có dấu hiệu tiếp tục.

Khó xử lý dịch vụ kinh doanh vận tải xe đi chung, đi ghép

Minh Hạnh |

Loại hình “xe đi chung”, “xe đi ghép” đang nở rộ trên không gian mạng đã vi phạm quy định kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, tạo môi trường kinh doanh không bình đẳng. Mặc dù hoạt động với số lượng lớn, nhưng không thể thống kê vì đây là hoạt động chui, không chịu sự quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước.

Các doanh nghiệp đề xuất không áp chung mức thuế tiêu thụ đặc biệt

Hương Giang |

Các doanh nghiệp đang đề xuất giữ nguyên phương pháp tính thuế hiện tại và tăng thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình để phù hợp với tình hình thị trường bia và điều kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như khuyến nghị của WHO.

Thuế tiêu thụ đặc biệt không thể áp chung một mức như nhau

Hương Giang |

Bộ Tài chính vừa có tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) trong đó có đề xuất việc điều chỉnh tăng thuế với 2 phương án.

Lý do TP Hồ Chí Minh chưa tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

PHẠM ĐÔNG |

TP Hồ Chí Minh chưa thực hiện việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt vì lo ngại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.