Cụ thể, giá dầu Brent giao dịch ở mức 79,66 USD/thùng, giảm 1,3 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WT giao dịch mức 73,74 USD/thùng, giảm 1,6%.
Tuần trước, Fed đã tăng lãi suất mục tiêu thêm 1/4 điểm phần trăm. Tuy nhiên, Fed nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng chi phí đi vay như một phần trong cuộc chiến chống lạm phát.
Priyanka Sachdeva - nhà phân tích thị trường tại Phillip Nova - cho biết, việc tăng lãi suất vào năm 2023 có thể sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ và Châu Âu, làm gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế, có khả năng làm giảm nhu cầu dầu thô toàn cầu.
Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán, khoảng một nửa tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay sẽ đến từ Trung Quốc - nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới. Chính vì vậy, các nước OPEC+ sẽ cần phải xem xét các chính sách của họ.
Hôm qua, ngày 5.2, Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu cấm nhập khẩu các nhiên liệu tinh chế của Nga như dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.
Động thái này được cho sẽ gây ra những thay đổi đáng kể trong giao dịch dầu toàn cầu, đặc biệt là dầu diesel - nguồn nhiên liệu quan trọng của nền kinh tế.
Các nước EU, G7 và Australia cũng đã đạt được thỏa thuận về mức giá trần sẽ áp dụng đối với các sản phẩm dầu của Nga kể từ ngày 5.2, lần lượt là 100 USD/thùng đối với các sản phẩm cao cấp như dầu diesel và 45 USD/thùng đối với các sản phẩm giá rẻ hơn như dầu nhiên liệu.
Giới phân tích cho rằng, biện pháp này có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng và tình trạng lạm phát trên khắp Châu Âu và Bắc Mỹ. Đồng thời gây thêm nguy cơ suy thoái cho nền kinh tế thế giới.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6.2 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.329 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.147 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.524 đồng/lít; dầu hỏa không quá 22.576 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.934 đồng/kg.