Đường dân sinh bị cày nát do hoạt động từ mỏ đá, dân phải liều mình đi qua

Trần Trọng |

Yên Bái - Đã nhiều năm, tuyến đường độc đạo vào xã An Phú, huyện Lục Yên bị cày nát bởi đoàn xe của các mỏ đá trên địa bàn, khiến người dân bất an khi đi lại.

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân tại 2 xã An Phú và Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái vô cùng bức xúc trước tình trạng tuyến đường độc đạo của địa phương bị xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Tình trạng trên là hệ quả của việc vận chuyển đá từ các mỏ khai thác trên địa bàn xã An Phú trong thời gian hơn 10 năm. Tuy nhiên, xuống cấp nghiêm trọng là thế nhưng trong khoảng thời gian dài ấy, tuyến đường vẫn chưa được nâng cấp, sửa chữa.

Đường xá, mương thoát nước đã xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài bị tàn phá.
Đường xá, mương thoát nước đã xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài bị tàn phá.

Những ngày đầu tháng 6, PV đã có mặt trực tiếp tại tuyến đường từ xã Minh Tiến đến xã An Phú, theo ghi nhận, mặt đường bằng bê tông đã bị cày nát, những đoạn đường còn nguyên vẹn xuất hiện rất hiếm hoi.

Anh Lộc Văn Th. (người dân xã An Phú) chia sẻ: "Trước đây, con đường này đẹp lắm, sau đó xuất hiện nhiều xe chở đá dần dần khiến nó nát tươm như hiện nay. Ngày cao điểm, có đến vài chục chuyến xe lớn nhỏ chạy qua đây".

Mặt đường hiện rõ phần chịu lực nằm 2 bên đường, ở giữa nhô cao tạo ra nhiều ổ voi trũng sâu gây khó khăn cho người đi tham gia giao thông. Cộng hưởng do mưa lớn, đất đá trên bề mặt bị nước cuốn trôi làm cho con đường càng thêm gồ ghề, nguy hiểm hơn.

Mặt đường bị dồn lại vào giữa do bị tác động quá lớn.
Mặt đường bị dồn lại vào giữa do bị tác động quá lớn.

Theo người dân, những xe chở đá lớn, có thùng cao di chuyển trên tuyến đường này khiến đường hư hỏng nghiêm trọng. Thế nhưng, từ trước tới giờ vẫn chưa đơn vị nào sửa chữa, nâng cấp, trao trả lại mặt đường như ban đầu.

"Cũng rất may khi chưa có vụ tai nạn nào xảy ra. Người dân nơi đây biết được sự nguy hiểm nên đi rất cẩn thận, nhưng nguy hiểm hơn cả là đi vào ban đêm. Nhiều người tay lái yếu nhưng vẫn phải liều mình đi qua do đây là tuyến đường độc đạo đi vào xã An Phú", anh Th. cho biết thêm.

Những tấm bê tông dày gần 20cm cũng không chịu nổi sức nặng của các xe chở đá.
Những tấm bê tông dày gần 20cm cũng không chịu nổi sức nặng của các xe chở đá.

Không những thế, đường bị sụt lún hư hỏng kéo theo hệ thống mương thoát nước cũng xuống cấp theo. Nhiều đoạn mương có chiều dài hàng chục mét bị xé tan và theo dòng nước cuốn trôi đi xuống taluy âm.

Nguy hiểm hơn là đang chuẩn bị vào mùa mưa, địa hình tại xã An Phú cao khiến cho lượng nước mưa chảy xuống hạ nguồn rất lớn và mạnh. Do mương thoát nước không đảm bảo khiến các công trình tại các tuyến đường ngày càng bị xói mòn, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ cao trong việc sạt lở diện rộng.

Vị trí của 3 mỏ đá trên địa bàn xã An Phú, huyện Lục Yên.
Vị trí của 3 mỏ đá trên địa bàn xã An Phú, huyện Lục Yên.

Được biết, trên địa bàn xã An Phú có 3 mỏ khai thác đá lớn đang hoạt động thuộc các đơn vị gồm: Tập đoàn Bảo Lai, Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327 và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Lộc Văn Ngọc - Bí thư xã An Phú xác nhận tuyến đường từ xã Minh Tiến đến xã An Phú bắt đầu xuống cấp từ khoảng 10 năm trước, do quá trình vận chuyển của 3 mỏ đá cùng một số hoạt động vận tải trên địa bàn xã.

 
Nhiều đoạn đường chỉ còn lại đất, bùn khiến việc lưu thông vô cùng khó khăn.

Cũng theo ông Ngọc, vài năm trở lại đây, các đơn vị khai thác đá đã chuyển sang vận tải bằng đường thủy. Đến hiện tại chỉ còn một số xe trọng tải bé di chuyển không thường xuyên qua tuyến đường xã An Phú.

"Về việc sửa chữa, nâng cấp thì có 1 mỏ khai thác đá tại địa bàn đang đầu tư 100% kinh phí xây dựng, lắp đặt tuyến đường mới chiều dài hơn 10km cho bà con nhân dân. Hiện công trình đang trong giai đoạn làm mặt bằng, nhưng do thời tiết mưa nhiều nên hoạt động bị ngắt quãng", ông Ngọc cho biết thêm.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Mỏ đá trong thành phố, hệ lụy được báo trước

Phong Quang - Đức Sơn |

Tuyên Quang - Bụi theo chiều gió cuốn vào khu dân cư, tiếng máy nghiền đá gầm gào từ sáng sớm đến đêm muộn, chưa kể hoạt động nổ mìn rung chấn gây bất an cho người dân. Đó là thực trạng đang diễn ra tại mỏ đá Nông Tiến (phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang).

Hòa Bình: Cả làng bất an vì sống giữa 2 mỏ đá gây ô nhiễm

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Người dân ở huyện Lương Sơn đang bức xúc vì cho rằng, 2 mỏ đá gây ô nghiễm khói bụi, dư chấn nổ mìn làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Tổ dân phố không bình yên vì bị kẹp giữa 2 mỏ đá

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Kể từ khi những tiếng nổ mìn phá đá vang lên, cũng là lúc cuộc sống của hàng chục gia đình của tổ dân phố An Đinh (thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) bị xáo trộn. Con đường bê tông duy nhất dẫn vào khu dân cư cũng mặc nhiên trở thành đường "nội bộ" của 2 mỏ đá với cả trăm lượt xe tải thay nhau quần thảo mỗi ngày.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tuyên Quang: Mỏ đá trong thành phố, hệ lụy được báo trước

Phong Quang - Đức Sơn |

Tuyên Quang - Bụi theo chiều gió cuốn vào khu dân cư, tiếng máy nghiền đá gầm gào từ sáng sớm đến đêm muộn, chưa kể hoạt động nổ mìn rung chấn gây bất an cho người dân. Đó là thực trạng đang diễn ra tại mỏ đá Nông Tiến (phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang).

Hòa Bình: Cả làng bất an vì sống giữa 2 mỏ đá gây ô nhiễm

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Người dân ở huyện Lương Sơn đang bức xúc vì cho rằng, 2 mỏ đá gây ô nghiễm khói bụi, dư chấn nổ mìn làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Tổ dân phố không bình yên vì bị kẹp giữa 2 mỏ đá

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Kể từ khi những tiếng nổ mìn phá đá vang lên, cũng là lúc cuộc sống của hàng chục gia đình của tổ dân phố An Đinh (thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) bị xáo trộn. Con đường bê tông duy nhất dẫn vào khu dân cư cũng mặc nhiên trở thành đường "nội bộ" của 2 mỏ đá với cả trăm lượt xe tải thay nhau quần thảo mỗi ngày.