Nhân viên ngân hàng căng lều để ăn-ngủ-nghỉ tại chỗ phòng COVID-19

Hương Nguyễn |

Đảm bảo hoạt động ngành ngân hàng thông suốt, nhiều cán bộ ngân hàng đã căng lều ngủ ngay tại phòng giao dịch, đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực TPHCM. Chỉ thị 16 được áp dụng tại nhiều nơi nhằm giảm nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng vẫn hoạt động bình thường khi xã hội giãn cách. Nhiều ngân hàng đã tạm dừng hoạt động tại một số điểm giao dịch, chia ca làm việc luân phiên tại các điểm giao dịch và thực hiện "3 tại chỗ" - 3T, ăn nghỉ ngay tại nơi làm việc.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện ngân hàng Eximbank cho biết: “Eximbank đã tạm thời ngừng giao dịch tại một số đơn vị tại TPHCM để kiên quyết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TPHCM và người dân trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Hiện tại, Eximbank sẽ phục vụ khách hàng tại khoảng hơn 30 đơn vị có điều kiện tốt nhất trên địa bàn TPHCM nhằm bảo đảm sức khoẻ cho khách hàng”.

Các lều ngủ cho nhân viên được bố trí ngay tại văn phòng để đảm bảo phòng chống COVID-19. Ảnh EIB
Các lều ngủ cho nhân viên được bố trí ngay tại văn phòng để đảm bảo phòng chống COVID-19. Ảnh EIB

Để đảm bảo sức khoẻ an toàn cho cán bộ công nhân viên, ngân hàng tổ chức thực hiện 3 tại chỗ an toàn, tuân thủ quy định, bố trí đủ các điều kiện cho cán bộ công nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

“Eximbank cũng rất thận trọng trong việc triển khai công tác 3 tại chỗ cho các đơn vị tại khu vực có dịch bệnh phức tạp - cụ thể là TPHCM. Việc thực hiện 3T làm thận trọng, thực hiện cuốn chiếu.

Việc lựa chọn các đơn vị thực hiện 3T không nhất thiết tại các đơn vị kinh doanh lớn, mà lựa chọn đơn vị phù hợp (phù hợp giãn cách - bảo vệ cán bộ và tuân thủ yêu cầu giãn cách trong giai đoạn khẩn cấp này của TPHCM...)”, đại diện Eximbank nói.

Tại HDBank, theo định kỳ 5 ngày/1 lần, HDBank tổ chức test cho toàn thể cán bộ nhân viên. Những đơn vị, chi nhánh lớn, tổ chức test tại chỗ, áp dụng nghiêm ngặt quy trình chuẩn mực, không để nhóm này tiếp xúc nhóm kia và tầng này tiếp xúc tầng kia.

Đại diện HDBank cho biết trong trường hợp áp dụng 3 tại chỗ, HDBank đảm bảo suất ăn cung cấp cho cán bộ theo tiêu chuẩn dịch vụ hàng không để đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng cho nhân viên.

Trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện một ngân hàng thương mại cho biết, hiện ngân hàng này đã đóng cửa một số phòng giao dịch, chỉ tập trung vào những phòng giao dịch chính để hoạt động tốt nhất. Ngân hàng bố trị lực lượng cán bộ ngân hàng dự phòng nếu tuyến đầu gặp sự cố.

Đại diện Sacombank cho biết, riêng tại Hội sở chính và các điểm giao dịch trọng yếu, nhân sự được bố trí làm việc theo phương án "3 tại chỗ", được trang bị đầy đủ trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết để an tâm công tác và nghỉ ngơi tại văn phòng.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

16 ca dương tính với COVID-19 trong số người được đón về từ TPHCM

TRẦN TUẤN |

Tối 30.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ghi nhận thêm 3 ca COVID-19 là công dân về từ TPHCM nâng tổng số ca bệnh về trên chuyến tàu SE 14 lên 16 người.

Nhóm cổ phiếu vua bốc hơi gần 12 tỉ vốn hoá, nhà đầu tư "méo mặt"

Trà My |

Mặc dù là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường chứng khoán nhưng trong thời gian gần đây, cổ phiếu ngân hàng liên tục lao dốc, có những phiên giao dịch, nhiều cổ phiếu ngân hàng cùng “nằm sàn đo ván” khiến không ít nhà đầu tư chao đảo.

90% nhà đầu tư chứng khoán F0 mất 90% tài sản trong 90 ngày đầu tiên

Cát Tường - Thuỳ Linh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua liên tục bùng nổ những kỉ lục mới trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thị trường đã đánh dấu với những phiên thanh khoản trị giá cán mốc “tỉ đô”, hơn 500 nghìn tài khoản chứng khoán mới mở, giá trị vốn hóa toàn thị trường trên 105% GDP và chỉ số VN-Index tăng 24% so với cuối năm ngoái. Dòng tiền của các F0 ồ ạt đổ vào thị trường chứng khoán, trong đó có không ít nhà đầu tư trẻ. Thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, không ít bạn trẻ đặt lệnh liều chơi theo lời mách bảo của các “room phím hàng” Facebook, Zalo, Telegram… rồi thua lỗ cay đắng. "Có tới 90% nhà đầu tư mới sẽ mất 90% tài sản của mình trong 90 ngày đầu tiên khi tham gia giao dịch ngắn hạn trên thị trường chứng khoán" ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám Đốc AFA Capital.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

16 ca dương tính với COVID-19 trong số người được đón về từ TPHCM

TRẦN TUẤN |

Tối 30.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ghi nhận thêm 3 ca COVID-19 là công dân về từ TPHCM nâng tổng số ca bệnh về trên chuyến tàu SE 14 lên 16 người.

Nhóm cổ phiếu vua bốc hơi gần 12 tỉ vốn hoá, nhà đầu tư "méo mặt"

Trà My |

Mặc dù là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường chứng khoán nhưng trong thời gian gần đây, cổ phiếu ngân hàng liên tục lao dốc, có những phiên giao dịch, nhiều cổ phiếu ngân hàng cùng “nằm sàn đo ván” khiến không ít nhà đầu tư chao đảo.

90% nhà đầu tư chứng khoán F0 mất 90% tài sản trong 90 ngày đầu tiên

Cát Tường - Thuỳ Linh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua liên tục bùng nổ những kỉ lục mới trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thị trường đã đánh dấu với những phiên thanh khoản trị giá cán mốc “tỉ đô”, hơn 500 nghìn tài khoản chứng khoán mới mở, giá trị vốn hóa toàn thị trường trên 105% GDP và chỉ số VN-Index tăng 24% so với cuối năm ngoái. Dòng tiền của các F0 ồ ạt đổ vào thị trường chứng khoán, trong đó có không ít nhà đầu tư trẻ. Thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, không ít bạn trẻ đặt lệnh liều chơi theo lời mách bảo của các “room phím hàng” Facebook, Zalo, Telegram… rồi thua lỗ cay đắng. "Có tới 90% nhà đầu tư mới sẽ mất 90% tài sản của mình trong 90 ngày đầu tiên khi tham gia giao dịch ngắn hạn trên thị trường chứng khoán" ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng Giám Đốc AFA Capital.