Người dùng bán "cắt lỗ" điện thoại Huawei, nhà phân phối khuyến mại "khủng"

MAI PHƯƠNG |

Trên các diễn đàn, nhiều người dùng tháng trước mua điện thoại Huawei hàng chục triệu đồng, giờ bán chỉ còn 3 - 4 triệu đồng, dù còn 10 tháng bảo hành.

Còn bảo hành vẫn bán tháo?

Sau hàng loạt các thông tin liên quan đến cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến việc Google ngừng cấp phép sử dụng Android với Huawei, tại các diễn đàn công nghệ, nhiều tài khoản lên tiếng rao bán điện thoại Huawei với giá rẻ.

Ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA, cho biết trên một số diễn đàn, điện thọai Huawei bị giảm giá mạnh. Tháng trước có người mua hàng chục triệu, giờ giảm chỉ còn 3 - 4 triệu, dù còn 10 tháng bảo hành.

 
Trên các diễn đàn, nhiều người lo ngại mua Huawei không dùng được.

Vì tiếc nên có nhiều người dân, cho rằng dù Huawei có thành "cục gạch" thì họ vẫn không muốn bán.

"Tôi sẽ giữ nó lại để chụp hình và quay phim. Vì tôi đánh giá dòng máy của Huawei chất lượng camera khá tốt", anh Đoàn Đức Trí, quận 3, TPHCM cho biết.

Anh Tô Huỳnh Tuấn, quận 4, TPHCM, nói thêm: "Tôi hơi lo ngại việc không có gmail, youtube... Nhưng tôi nghĩ, Huawei sẽ đưa ra những hướng khắc phục".

Trước đó, ngày 21.5, Mỹ nới lỏng một số hạn chế và Google khẳng định tiếp tục hợp tác với Huawei tới ngày 19.8. Sau thời điểm này, điện thoại đang sử dụng của Huawei sẽ không còn được tiếp cận với các phiên bản cập nhật của hệ điều hành Android. Những chiếc điện thoại mới sẽ mất quyền truy cập vào các ứng dụng phổ biến như YouTube và Chrome.

Nhà phân phối khuyến mãi "khủng"

Hiện một số nhà phân phối Huawei tại TPHCM tiếp tục đẩy mạnh quảng cáo. Ví như mới đây, Cellphones đưa ra chương trình "Mua Huawei hoàn tiền miễn phí trong vòng 30 ngày".  Tức là từ ngày 21.5 đến 31.5, khách hàng mua dòng điện thoại này, nếu không thích sử dụng có thể đổi trả cho nhà phân phối trong vòng 30 ngày.

 
Các bình luận trên diễn đàn mạng về Huawei.

Ngoài ra, tại hệ thống của Thế giới di động, khi mua dòng máy Huawei P30, người tiêu dùng sẽ được giảm ngay 2 triệu đồng.

 

Điện thoại Huawei được áp dụng giảm 2 triệu đồng tại Thế giới di động.

Bàn về điều này, ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA, cho rằng đây chỉ là "chiêu" trấn an tâm lý người tiêu dùng.

"Những hãng lớn còn tồn hàng của Huawei, nên họ phải cung cấp thông tin trấn an tâm lý cho người tiêu dùng. Mục tiêu là bán hết sản phẩm hàng tồn kho. Vì họ có kế hoạch đặt trước để bán cả tháng. Trong khi, thông tin liên quan đến Huawei mới xuất hiện cách đây ít ngày. Và điều này là quá bất ngờ với hãng phân phối điện thoại", ông Thắng nói.

"Thời điểm này, đối với người tiêu dùng, hãy bình tĩnh", Ông Thắng nói thêm.

Ông Thắng cho rằng, cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang rất căng thẳng. Tổng thống Mỹ chỉ đích danh Huawei là một trong những công ty có khả năng gây ảnh hưởng đến nền an ninh của Mỹ.

"Không phải ngẫu nhiên Tổng thống Mỹ đưa ra 1 quyết định như vậy? Khi mà Google chặn không cho các sản phẩm của Huawei kết nối, cập nhật bảo mật thì các thiết bị của Huawei sẽ rất nguy hiểm. Vì trong quá trình sử dụng, các phần mềm sẽ xuất hiện nhiều lỗ hổng bảo mật. Nếu không cập nhật kịp thời máy điện thoại sẽ mất nhiều dữ liệu, không an toàn cho người dùng. Vì hiện nay điện thoại đang lưu trữ rất nhiều thông tin cá nhân quan trọng, thậm chí cả các thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP...", ông Thắng nói.

MAI PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thông tin nhiễu loạn, tóm lại Google “nghỉ chơi” Huawei đến mức nào?

Thế Lâm |

Trên thực tế, cho đến thời điểm này phía Huawei chưa hề đưa ra phát ngôn chính thức nào về việc bị các đối tác Mỹ “cắt cầu” hợp tác, trong đó có Google. Những thông điệp có tính tập trung và rõ ràng nhất là từ nhà sáng lập Nhậm Chính Phi của Huawei.

Huawei nhận thêm cú sốc: Gã khổng lồ Microsoft dừng hợp tác

Văn Thắng |

Sau Google cùng nhiều hãng công nghệ lớn của Mỹ, mới đây, đại diện Microsoft cho biết, công ty đã dừng nhận các đơn đặt hàng từ Huawei.

Sau Google, 2 nhà mạng Anh "nghỉ" bán smartphone 5G cho Huawei

L.H (dịch) |

Sau các ông lớn trong làng công nghệ như Google, Intel, Qualcomm và Microsoft ngừng hợp tác với Huaweithêm 2 nhà mạng của Anh là EE và Vodafone quyết định sẽ ngừng bán smartphone 5G của Huawei.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông tin nhiễu loạn, tóm lại Google “nghỉ chơi” Huawei đến mức nào?

Thế Lâm |

Trên thực tế, cho đến thời điểm này phía Huawei chưa hề đưa ra phát ngôn chính thức nào về việc bị các đối tác Mỹ “cắt cầu” hợp tác, trong đó có Google. Những thông điệp có tính tập trung và rõ ràng nhất là từ nhà sáng lập Nhậm Chính Phi của Huawei.

Huawei nhận thêm cú sốc: Gã khổng lồ Microsoft dừng hợp tác

Văn Thắng |

Sau Google cùng nhiều hãng công nghệ lớn của Mỹ, mới đây, đại diện Microsoft cho biết, công ty đã dừng nhận các đơn đặt hàng từ Huawei.

Sau Google, 2 nhà mạng Anh "nghỉ" bán smartphone 5G cho Huawei

L.H (dịch) |

Sau các ông lớn trong làng công nghệ như Google, Intel, Qualcomm và Microsoft ngừng hợp tác với Huaweithêm 2 nhà mạng của Anh là EE và Vodafone quyết định sẽ ngừng bán smartphone 5G của Huawei.