Sau nhiều ngày im lặng trước động thái đưa Huawei vào danh sách đen của Chính phủ Mỹ, thì mới đây, theo SCMP, Microsoft đã tiếp bước Google loại Huawei khỏi danh sách đơn vị cung cấp máy chủ và thiết bị cho dịch vụ đám mây Azure Stack.
Huawei là một trong những nhà cung cấp phần cứng tạo ra máy chủ và thiết bị cho Azure Stack. Đây là dịch vụ hybrid cloud platform cho phép doanh nghiệp có thể cài đặt, triển khai các dịch vụ Azure ngay ở trung tâm dữ liệu.
Hiện Microsoft vẫn bỏ ngỏ khả năng thu hồi giấy phép sử dụng hệ điều hành Windows. Logo của Huawei vẫn xuất hiện ở trang chủ Azure Stack nhưng khi truy cập vào các sản phẩm cụ thể, cái tên Huawei không còn nữa. Việc hợp tác giữa Microsoft và Huawei diễn ra trên hai lĩnh vực chính – các hệ điều hành Windows cho laptop Huawei và các dịch vụ liên quan đến nội dung – nhưng giờ đây, theo người thân cận với sự việc nói với SCMP, Microsoft sẽ dừng chấp nhận các đơn hàng mới từ nhà sản xuất smartphone và thiết bị viễn thông của Trung Quốc. Trước khi loại Huawei khỏi danh sách nhà cung cấp linh kiện Azure Stack, Microsoft đã ngừng bán MateBook X Pro và những sản phẩm khác của công ty Trung Quốc trên website.
Trong khi chưa có các thông tin chính thức, nhiều khả năng điều này cũng có nghĩa là các bản Windows trên các máy tính Huawei hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn nhận được các bản cập nhật cũng như các biện pháp bảo mật thích hợp. Trong khi đó, nhóm dịch vụ của Microsoft dành cho công ty Trung Quốc đã chuyển ra ngoài trụ sở chính của Huawei tại Thâm Quyến.
Bên cạnh việc là nhà sản xuất smartphone lớn nhất Trung Quốc và đang đứng thứ hai toàn cầu, gần đây Huawei cũng đang thúc đẩy mảng kinh doanh laptop của mình, khi ra mắt một loạt các máy tính cá nhân, từ tầm trung đến cao cấp. Gần đây, với việc Intel dừng cung cấp chip của mình và giờ đây đến lượt Microsoft dừng cung cấp phần mềm, chắc chắn mảng kinh doanh này của Huawei sẽ gặp khó khăn trầm trọng.
Trước đó, hàng loạt tập đoàn lớn trên nhiều lĩnh vực tuyên bố tuân thủ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tạm dừng cung cấp linh kiện, công nghệ và dịch vụ cho Huawei. Đi đầu là 3 nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới là Intel, Qualcomm, Broadcom, các công ty thiết kế cấu trúc vi xử lý di động ARM và một số đối tác khác từ Châu Âu, Châu Á.
Không dừng lại ở đó, Google cũng tuyên bố rút giấy phép Android của Huawei. Giám đốc điều hành mảng di động của Huawei, ông Richard Yu cho biết, Huawei đối phó tình thế bị cô lập bằng một hệ điều hành tự phát triển, có thể chạy trên hàng loạt sản phẩm trong hệ sinh thái của mình, từ smartphone, máy tính cho đến tablet, thậm chí cả TV, ô tô và thiết bị đeo.