Người đưa mo cau xuất khẩu khắp thế giới

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mo cau vốn là phế phẩm, nhưng anh Nguyễn Văn Tuyến (38 tuổi), hiện ở TP Hồ Chí Minh đã “biến tấu” những chiếc mo cau thành sản phẩm hữu dụng như chén đĩa, xuất khẩu sang Hàn Quốc, Canada, Ba Lan, Mỹ...

Để sản phẩm mo cau đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, anh Tuyến thường xuyên giám sát, chỉ dẫn thợ, làm theo đúng yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Ngọc Viên
Để sản phẩm mo cau đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, anh Tuyến thường xuyên giám sát, chỉ dẫn thợ, làm theo đúng yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Ngọc Viên

Biến rác thành sản phẩm xuất ngoại

Nguyễn Văn Tuyến quê gốc Quảng Nam nhưng lớn lên ở Phú Yên, hiện sống ở TP.Hồ Chí Minh, hơn ba năm qua, anh chọn Quảng Ngãi để lập nghiệp với nghề làm các sản phẩm từ mo cau. Cái tên “Tuyến mo cau” cũng dần quen thuộc với nhiều người. Vào những ngày này, tại Khu công nghiệp Đồng Dinh, huyện Nghĩa Hành, anh Tuyến đang cùng hàng chục nhân công của mình tăng tốc đưa lên xe tải 300.000 sản phẩm từ mo cau để xuất đi Canada.

Theo anh Tuyến, Quảng Ngãi là một trong những tỉnh thành có diện tích trồng cau lớn nhất nước, người dân chủ yếu trồng cau bán quả sang Trung Quốc, Ấn Độ… Tuy nhiên, quả cau bấp bênh đầu ra và giá cả, còn mo cau thì rơi rụng khắp vườn, không ai quan tâm đến.

Vốn là người đam mê các sản phẩm thân thiện với môi trường, năm 2019, khi tìm hiểu trên mạng, Tuyến biết được ở Ấn Độ đã biến mo cau thành chén đĩa, sau đó anh tìm về Quảng Ngãi đầu tư tiền mua máy móc, mở xưởng thu mua mo cau để làm chén, dĩa…

Nhiều người dân Quảng Ngãi đã “bật ngửa” khi thấy có doanh nghiệp đi thu mua mo cau, loại phế phẩm mà vốn bao đời nay họ chỉ để rụng ngoài vườn, hoặc mang đi làm chất đốt.

Bà Nguyễn Thị Vân ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành chia sẻ: "Ban đầu thấy anh Tuyến đi thu mua mo cau với giá 1.000 đồng/1 mo cau, làm ai cũng ngạc nhiên, nhưng ai cũng mừng vì có thêm nguồn thu nhập từ cây cau. Mỗi tuần, tôi thu mua được 20.000-30.000 mo cau của người dân rồi chở đến xưởng bán cho anh Tuyến…

Bát, chén, đĩa… từ mo cau được gia công kỹ lưỡng trước khi đóng thùng xuất khẩu đi nước ngoài. Ảnh: Ngọc Viên
Bát, chén, đĩa… từ mo cau được gia công kỹ lưỡng trước khi đóng thùng xuất khẩu đi nước ngoài. Ảnh: Ngọc Viên

Khách Tây ưa chuộng

Việc “biến tấu” mo cau thành sản phẩm thân thiện với môi trường, có giá trị kinh tế cao, đồng thời giúp người trồng cau có thêm nguồn thu nhập. Tuy nhiên con đường lập nghiệp từ mo cau của anh Tuyến không phải bao giờ cũng “trải đầy hoa hồng”.

Anh Tuyến tâm sự, Quảng Ngãi có hai huyện Sơn Tây, Nghĩa Hành, trong đó huyện Sơn Tây được mệnh danh là “xứ sở ngàn cau”. Nhẩm tính mỗi một hecta cau cho khoảng 12.500 mo cau/ 1 năm, người dân bán 1.000 đồng/1 mo cũng thu về 12,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, khó khăn nhất là người tiêu dùng trong nước vốn quen sử dụng các sản phẩm từ nhựa với giá thành rẻ lại tiện lợi, việc chuyển sang dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường như mo cau với giá bán 1.700 đồng/chén, 400 đồng/ muỗng... là điều khó với nhiều người tiêu dùng.  “Ngoài tiêu thụ trong nước, tôi còn thúc đẩy xuất khẩu sang nước ngoài. Đến nay, tôi đã xuất đi các nước Hàn Quốc, Mỹ, Canada…”- anh Tuyến thổ lộ.

Sản phẩm làm bằng mo cau của anh Tuyến đưa lên xe để xuất ngoại.Ảnh: Ngọc Viên
Sản phẩm làm bằng mo cau của anh Tuyến đưa lên xe để xuất ngoại. Ảnh: Ngọc Viên

Mỗi ngày, xưởng anh Tuyến cho ra nhiều nhất khoảng 5.000 sản phẩm gồm các loại như đĩa mo cau hình chữ nhật, đĩa tròn, thìa, muỗng, chén lớn, nhỏ, đóng gói trong trong bao nylon ép nhiệt, có thể đựng thức ăn, trái cây, mắm, muối, gia vị... Người tiêu dùng hoàn toàn tin tưởng vào độ sạch của các loại sản phẩm này sau khi được xử lý bằng phương pháp làm sạch bởi một dây chuyền công nghệ khử trùng hiện đại.

Anh Nguyễn Quốc Triều, ở xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi cho hay: “Tôi thấy sản phẩm từ mo cau rất độc đáo, thú vị. Hiện nay, rác thải nhựa gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến môi trường. Hi vọng các sản phẩm thân thiện từ thiên nhiên như mo cau của anh Tuyến sẽ hướng người tiêu dùng đến mua sắm các sản phẩm an toàn cho sức khỏe và không ảnh hưởng đến môi trường sống.

 
Sản phẩm mo cau của anh Nguyễn Văn Tuyến trưng bày, quảng bá thương hiệu tại Hàn Quốc. Ảnh: Văn Tuyến
VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều cơ sở đủ điều kiện xuất khẩu khoai lang sang Trung Quốc

Vũ Long |

Cùng với 13 cơ sở đóng gói, có 70 vùng trồng khoai lang được Trung Quốc chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu sang nước này.

Nông dân Quảng Ngãi thu lãi 3 chỉ vàng mỗi sào ớt

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ớt có vị cay nhưng nông dân trồng ớt ở Quảng Ngãi đang nếm vị ngọt từ loại cây trồng này nhờ giá bán ớt tăng cao, dao động 35.000-40.000/kg. Với giá bán trên, trừ hết chi phí đầu tư, mỗi sào ớt nông dân thu lãi hàng chục triệu đồng.

5 loại hộp thực phẩm thân thiện với môi trường

LÂM ANH (THEO HEALTHLINE) |

Hộp thực phẩm bằng nhựa khó phân hủy, có ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của con người. Sử dụng các hộp thực phẩm thân thiện với môi trường vừa giảm mạnh sản xuất nhựa và tăng cường tái chế.

Tiềm ẩn tai nạn lao động trong sản xuất nông nghiệp

Phan Tuấn |

Đắk Nông là xứ sở của nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn trái như cà phê, cao su, hồ tiêu, sầu riêng... Hiện nay, đang có nhiều người dân tham gia sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực này nhưng không có trang bị bảo hộ lao động, kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động... nên nguy cơ tai nạn lao động vẫn luôn hiện hữu.

Cửa nhận bảo hiểm thất nghiệp tấp nập, sàn việc làm đìu hiu

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, đã có hàng nghìn người lao động mất việc làm do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, đặc biệt là trong ngành may mặc, giày da. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có đơn hàng lại không tuyển được lao động. Theo lí giải của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, sau khi mất việc và xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhiều người lao động chưa vội quay trở lại làm việc.

Hà Nội bỏ quy định trái luật, người dân được phân lô, tách thửa trở lại

ANH HUY |

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bãi bỏ quy định trái luật, yêu cầu các địa phương tiếp nhận, giải quyết thủ tục tách, hợp thửa theo quy định. Để tránh tình trạng phân lô, tách thửa diễn ra rầm rộ nhưng lại bỏ hoang như trước đây, các chuyên gia cho rằng, cần phải đảm bảo đủ điều kiện và quản lý chặt.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Dịp lễ 30.4 - 1.5 thời tiết tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông một vài nơi.

Tottenham cầm hòa Man United 2-2 trên sân nhà

Văn An |

Tottenham giữ lại 1 điểm trên sân nhà trước Man United dù để đối thủ dẫn trước 2 bàn tại vòng 33 Premier League.

Thêm nhiều cơ sở đủ điều kiện xuất khẩu khoai lang sang Trung Quốc

Vũ Long |

Cùng với 13 cơ sở đóng gói, có 70 vùng trồng khoai lang được Trung Quốc chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu sang nước này.

Nông dân Quảng Ngãi thu lãi 3 chỉ vàng mỗi sào ớt

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ớt có vị cay nhưng nông dân trồng ớt ở Quảng Ngãi đang nếm vị ngọt từ loại cây trồng này nhờ giá bán ớt tăng cao, dao động 35.000-40.000/kg. Với giá bán trên, trừ hết chi phí đầu tư, mỗi sào ớt nông dân thu lãi hàng chục triệu đồng.

5 loại hộp thực phẩm thân thiện với môi trường

LÂM ANH (THEO HEALTHLINE) |

Hộp thực phẩm bằng nhựa khó phân hủy, có ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của con người. Sử dụng các hộp thực phẩm thân thiện với môi trường vừa giảm mạnh sản xuất nhựa và tăng cường tái chế.