Nghịch lý doanh thu tăng vọt, lỗ ngày càng lớn tại VETC

THANH GIANG |

Giai đoạn 2016 - 2021, VETC ghi nhận doanh thu tăng trưởng với tốc độ lớn theo từng năm. Thế nhưng, bất chấp doanh thu đi lên, lợi nhuận sau thuế của VETC lại “vận hành” theo hướng năm sau thua lỗ cao hơn năm trước.

Bất chấp doanh thu đi lên, lợi nhuận sau thuế của VETC lại “vận hành” theo hướng năm sau thua lỗ cao hơn năm trước. Ảnh: L.Đ
Bất chấp doanh thu đi lên, lợi nhuận sau thuế của VETC lại “vận hành” theo hướng năm sau thua lỗ cao hơn năm trước. Ảnh: L.Đ
Công ty TNHH Thu phí tự động VETC được thành lập vào tháng 7.2016 tại Hà Nội. Cập nhật cuối năm 2019, vốn điều lệ VETC đạt khoảng 278 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm Công ty cổ phần VETC sở hữu 88,3%, Công ty cổ phần Tasco góp 11,4%.

Ngày 11.7.2022, ông Nguyễn Danh Hiếu (sinh năm 1983) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên/người đại diện pháp luật của VETC. Giới thiệu trên website của mình, VETC cho biết công ty được thành lập với mục tiêu trở thành đơn vị triển khai và vận hành hệ thống thu phí tự động ETC (Electronic Toll Collection) tại Việt Nam.

Mong muốn của VETC là mang đến giải pháp thu phí ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần tăng tốc cho sự phát triển chung của lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Bên cạnh đó, VETC định vị thương hiệu là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên trên thị trường Việt Nam triển khai công nghệ thu phí tự động đường bộ. Bước đầu áp dụng tại 79 Tuyến/ Trạm thu phí trên toàn quốc, mang tới những giá trị "tiện lợi" cho chủ phương tiện và góp phần tăng tốc cùng sự phát triển chung của xã hội.

Mới đây, sau thời gian miễn phí, VETC chính thức thông báo mức phí dán thẻ thu phí tự động không dừng (ETC) từ ngày 6.8.2022. Theo đó, khách hàng sẽ phải trả 120.000 đồng/xe khi dán thẻ ETC của VETC, áp dụng với tất cả phương tiện dán mới hoặc thay thẻ (dán lại). Việc thu phí sẽ được trừ qua tài khoản giao thông của khách hàng (không thu tiền mặt).

Tạm bỏ qua câu chuyện mức giá 120.000 đồng/lần dán thẻ thu phí tự động không dừng (ETC) đang gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng với giá vốn ban đầu chỉ xấp xỉ 7.000 đồng, hoạt động này dự kiến sẽ mang lại doanh thu cao đột biến cho VETC trong năm 2022, qua đó xóa dần mức lỗ lũy kế hơn 700 tỉ đồng tính đến cuối năm 2021 mà VETC đang gánh.

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2021, VETC ghi nhận doanh thu tăng trưởng với tốc độ lớn theo từng năm. Từ 6 tỉ đồng năm 2016, lên 24 tỉ đồng năm 2017, 62 tỉ đồng năm 2018 và 2019, 131 tỉ đồng năm 2020, 185 tỉ đồng năm 2021.

Thế nhưng, bất chấp doanh thu đi lên, lợi nhuận sau thuế của VETC lại bất ngờ “vận hành” theo hướng năm sau thua lỗ cao hơn năm trước. Năm 2016, VETC báo lỗ 221 triệu đồng, lỗ 16 tỉ đồng năm 2017, 56 tỉ đồng 2018, 120 tỉ đồng năm 2019, 284 tỉ đồng năm 2020 và 260 tỉ đồng năm 2021. Việc “lỗ chồng lỗ” nhiều năm liên tiếp khiến tính đến cuối năm 2021, các báo cáo tài chính cho thấy VETC đang gánh khoản lỗ lũy kế lên đến 736 tỉ đồng.

Thua lỗ liên tiếp còn khiến vốn chủ sở hữu VETC âm gần 460 tỉ đồng, trong khi vốn góp của chủ sở hữu xấp xỉ 278 tỉ đồng. Tại ngày 31.12.2021, tổng tài sản VETC đạt 1.511 tỉ đồng, giảm khoảng 1% sau 12 tháng. Nợ phải trả doanh nghiệp còn 1.969 tỉ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý trong các khoản nợ của doanh nghiệp là nợ vay tài chính chiếm khoảng 70% tổng nợ phải trả, tương ứng 1.270 tỉ đồng. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến chi phí lãi vay VETC cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ, lên mức 106 tỉ đồng, góp phần ăn mòn lợi nhuận doanh nghiệp.

Dữ liệu cho thấy, chủ nợ của VETC bao gồm Ngân hàng BIDV với 831 tỉ đồng; Công ty TNHH Thospital với 21 tỉ đồng và Công ty Cổ phần Tasco với 418 tỉ đồng. Trong đó, Tasco là cổ đông đang nắm giữ 11,6% cổ phần tại VETC, 49% cổ phần Công ty TNHH Thospital.

Được biết, với 2 khoản vay nói trên, VETC đang phải trả 33 tỉ đồng và gần 700 triệu đồng lãi vay năm 2021 cho Tasco và Thospital.

THANH GIANG
TIN LIÊN QUAN

VETC "phớt lờ" phản ánh nạp tiền rồi vẫn không qua được làn ETC

TRÍ MINH |

Suốt cả tháng trời, những phản ánh về việc đã dán tem, nạp tiền nhưng không thể đi qua làn thu phí tự động không dừng (ETC) của người dân bị VETC "phớt lờ", không đưa ra lời giải đáp.

Tài xế "hoang mang" vì chưa đăng ký thẻ VETC mà đã có trên hệ thống

TẠ QUANG - VĂN SĨ |

Tiền Giang – Ngày 9.8, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thông qua hình thức tự động qua trạm không dừng. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phương tiện gặp trục trặc từ hệ thống buộc các tài xế phải dừng xe để xử lý qua trạm, thậm chí có trường hợp chưa đăng ký VETC mà đã có trên hệ thống.

Cả VETC và VDTC đều để xảy ra việc dán thẻ thu phí ETC sai quy định

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, qua kiểm tra đã phát hiện cả 2 nhà cung cấp dịch vụ đều dán và kích hoạt tài khoản thu phí không dừng sai quy định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

VETC "phớt lờ" phản ánh nạp tiền rồi vẫn không qua được làn ETC

TRÍ MINH |

Suốt cả tháng trời, những phản ánh về việc đã dán tem, nạp tiền nhưng không thể đi qua làn thu phí tự động không dừng (ETC) của người dân bị VETC "phớt lờ", không đưa ra lời giải đáp.

Tài xế "hoang mang" vì chưa đăng ký thẻ VETC mà đã có trên hệ thống

TẠ QUANG - VĂN SĨ |

Tiền Giang – Ngày 9.8, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thông qua hình thức tự động qua trạm không dừng. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phương tiện gặp trục trặc từ hệ thống buộc các tài xế phải dừng xe để xử lý qua trạm, thậm chí có trường hợp chưa đăng ký VETC mà đã có trên hệ thống.

Cả VETC và VDTC đều để xảy ra việc dán thẻ thu phí ETC sai quy định

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, qua kiểm tra đã phát hiện cả 2 nhà cung cấp dịch vụ đều dán và kích hoạt tài khoản thu phí không dừng sai quy định.