Ngành Công Thương Hải Phòng - mang hàng Việt về nông thôn

Đại An |

Thực hiện theo kế hoạch của Sở Công Thương TP.Hải Phòng về việc hỗ trợ doanh nghiệp chi phí vận chuyển mang hàng Việt về nông thôn, vùng sâu vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất, những ngày cuối năm 2019, những chuyến hàng đã nhộn nhịp về với bà con nông thôn, ngoại thành hải đảo...

Ngày 24.12, chuyến xe chở hàng trong chương trình “Hỗ trợ đưa hàng Việt về nông thôn, hải đảo, khu công nghiệp, khu kinh tế” đã khởi hành về tới Nhà văn hóa thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng. Chuyến hàng do Công ty Xuất nhập khẩu và dịch vụ Đông Nam Á chở theo 3,5 tấn hàng hóa nông sản với các mặt hàng miến dong, bưởi da xanh, bưởi diễn, dưa chuột muối… đã được người dân tại đảo Cát Hải nhiệt tình mua.

Bà Hà Thị Phòng với túi đồ mua được từ chương trình hỗ trợ đưa hàng Việt về nông thôn
Bà Hà Thị Phòng (huyện Cát Hải, Hải Phòng) với túi đồ mua được từ chương trình hỗ trợ đưa hàng Việt về nông thôn

Bà Hà Thị Phòng, 63 tuổi, trú tại thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải tay xách túi đồ lớn vừa mua được cho biết: Tôi mua được 10 quả bưởi diễn với giá 10.000 đồng/quả, miến dong giá 90 ngàn/kg, bưởi da xanh cũng có 46.000/kg… Tôi rất mừng là mua được hàng giá rẻ hơn thị trường, lại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. “Đây vốn là đảo xa với đất liền nên chúng tôi thường phải mua hàng hóa với giá cao hơn, nhưng cũng không được đảm bảo nguồn gốc hàng hóa. Nay nhờ có chương trình hỗ trợ, chúng tôi không những được mua hàng rẻ hơn với thị trường, mà còn được đảm bảo chất lượng. Tôi sẽ gọi điện cho em dâu ở cách đây mấy kilomet đến mua hàng, để cho gia đình dùng dần” – bà Phòng nói.

Tương tự như bà Phòng, nhiều người dân tại đảo Cát Hải, Hải Phòng đã được mua hàng đảm bảo chất lượng, giá rẻ hơn so với thị trường bên ngoài.

Những chuyến xe chở hàng Việt về với nông thôn, ngoại thành, khu công nghiệp Hải Phòng
Những chuyến xe chở hàng Việt về với nông thôn, ngoại thành, khu công nghiệp Hải Phòng.

Bà Trần Thanh Diệp – Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Đông Nam Á, đơn vị mang hàng về huyện đảo Cát Hải bán đợt này - cho biết: Chúng tôi phối hợp với Sở Công Thương Hải Phòng để mang hàng đến với người dân nông thôn, hải đảo, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố. Các sản phẩm của chúng tôi cơ bản là hàng nông sản, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Sở Công Thương hỗ chi phí các chuyến xe chở hàng đến nông thôn, hải đảo, còn công ty chúng tôi hỗ trợ nhân lực để bán hàng, giảm giá tối đa các sản phẩm. Ví dụ, bưởi da xanh giá từ 65 ngàn/kg thì khi bán tại đây, chúng tôi chỉ tính 46 ngàn/kg, bưởi diễn từ 16 ngàn xuống 10.000 đồng/quả; miến dong từ 120.000/kg xuống còn 90.000 đồng/kg…

Ông Tiêu Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng - cho biết: Kế hoạch đưa hàng Việt về nông thôn là một trong những hoạt động chủ yếu của cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, chương trình không chỉ là cầu nối mà còn tạo hiệu ứng tích cực từ doanh nghiệp và phía người tiêu dùng.

Điểm bán hàng lưu động tại Nhà văn hóa thị trấn Cát Hải, Hải Phòng
Điểm bán hàng lưu động tại Nhà văn hóa thị trấn Cát Hải, Hải Phòng

Cũng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân trong dịp Tết, Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp với một số siêu thị và doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng Việt trên địa bàn Hải Phòng tổ chức khoảng 100 chuyến bán hàng lưu động về khu vực nông thôn, ngoại thành Hải Phòng, các khu công nghiệp, khu chế xuất để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết phục vụ người dân. “Đây cũng là cách giúp người mua sắm tiếp cận được với hàng hóa chất lượng, đồng thời quảng bá các thương hiệu Việt đến với người dân” – ông Dũng nói.

Đại An
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành cầu sông Hóa rút ngắn khoảng cách Hải Phòng - Thái Bình

Đặng Luân |

Cầu sông Hóa đi vào sử dụng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và huyện Thái Thụy (Thái Bình) hơn 30km, bảo đảm khả năng khai thác hơn 3.000 xe quy đổi/ngày đêm.

"Nóng" từng ngày dịch vụ cho thuê đào Tết ở Hải Phòng

Mai Dung |

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng hiện nay, nhiều vườn đào ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng đón hàng trăm lượt khách đến đặt thuê đào Tết với giá lên đến hàng chục triệu đồng/cây.

Hải Phòng: Nơi thưởng Tết hàng trăm triệu, nơi chỉ 30.000 đồng

Mai Dung |

Theo báo cáo kế hoạch thưởng Tết của gần 4.500 doanh nghiệp tại Hải Phòng, mức thưởng Tết dương lịch 2020 cao nhất là gần 48 triệu đồng, thưởng Tết nguyên đán Canh Tý cao nhất 170 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng được đánh giá là biến động nhiều so với năm 2019.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khánh thành cầu sông Hóa rút ngắn khoảng cách Hải Phòng - Thái Bình

Đặng Luân |

Cầu sông Hóa đi vào sử dụng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và huyện Thái Thụy (Thái Bình) hơn 30km, bảo đảm khả năng khai thác hơn 3.000 xe quy đổi/ngày đêm.

"Nóng" từng ngày dịch vụ cho thuê đào Tết ở Hải Phòng

Mai Dung |

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng hiện nay, nhiều vườn đào ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng đón hàng trăm lượt khách đến đặt thuê đào Tết với giá lên đến hàng chục triệu đồng/cây.

Hải Phòng: Nơi thưởng Tết hàng trăm triệu, nơi chỉ 30.000 đồng

Mai Dung |

Theo báo cáo kế hoạch thưởng Tết của gần 4.500 doanh nghiệp tại Hải Phòng, mức thưởng Tết dương lịch 2020 cao nhất là gần 48 triệu đồng, thưởng Tết nguyên đán Canh Tý cao nhất 170 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng được đánh giá là biến động nhiều so với năm 2019.