Hải Phòng đầu tư 1.300 tỉ đồng xây tuyến đường đôi

Mai Dung |

Tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo có tổng chiều dài hơn 15km là công trình giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Nam thành phố Hải Phòng.

Sáng ngày 13.10, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo.

Tuyến đường đôi nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục là tuyến đường đẹp nhất huyện Vĩnh Bảo. Ảnh CTV
Tuyến đường đôi nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục là tuyến đường đẹp nhất huyện Vĩnh Bảo. Ảnh CTV

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo khởi công từ tháng 10.2017, nhằm nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 37 từ Km13 đến Km20+700, chiều dài tuyến 7.700m; đồng thời, xây dựng mới tuyến đường phía tả kênh Chanh Dương với chiều dài toàn tuyến 7,57 km theo tiêu chuẩn đường cấp III vùng đồng bằng có chiều rộng nền đường 13÷14 mét, chiều rộng mặt đường 11 mét; xây dựng cầu qua kênh Đòng chiều rộng 12 mét, chiều dài 24 mét và cầu qua kênh Chanh Dương chiều rộng 15 mét, chiều dài 24 mét với tải trọng thiết kế HL93.

Tuyến đường khang trang, hiện đại, tạo điểm nhấn cảnh quan vùng quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ảnh MAi Dung
Tuyến đường khang trang, hiện đại, tạo điểm nhấn cảnh quan vùng quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ảnh Mai Dung

Điểm đầu của tuyến đường là cầu Lạng Am (xã Lý Học), kết nối với đường dẫn vào khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Điểm cuối của tuyến đường là cầu Nhân Mục mới (xã Nhân Hòa) thông ra Quốc lộ 10, về trung tâm UBND huyện Vĩnh Bảo.

Người dân phấn khởi, vui mừng khi tuyến đường hoàn thành, đi vào khai thác, sử dụng. Ảnh Mai Dung
Người dân phấn khởi, vui mừng khi tuyến đường hoàn thành, đi vào khai thác, sử dụng. Ảnh Mai Dung

Mỗi tuyến đường được chia làm 2 làn xe cơ giới ở giữa và 2 làn nhỏ dành cho xe đạp. Xe cơ giới chỉ được đi một chiều trên mỗi tuyến đường.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.300 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó chi phí xây dựng là 689 tỉ đồng. Công trình hoàn thành trong thời gian 20 tháng, trước tiến độ 6 tháng.

Tuyến đường đôi kết nối với đường dẫn vào khu di tích lịch sử đặc biệt Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh CTV
Tuyến đường đôi kết nối với đường dẫn vào khu di tích lịch sử đặc biệt Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh CTV

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục là tuyến đường đẹp nhất trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, là công trình giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Nam thành phố, giúp nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường Quốc lộ 37 và Quốc lộ 10; tạo điểm nhấn cảnh quan của vùng quê Vĩnh Bảo.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực, vừa hoàn thiện hệ thống giao thông trong hệ thống đường quốc lộ và giao thông đối ngoại của thành phố vừa đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, quảng bá các giá trị văn hóa, tinh thần tại địa phương. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực và du khách thập phương tham quan khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt - Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chung vui với người dân huyện Vĩnh Bảo trong ngày khánh thành tuyến đường. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chung vui với người dân huyện Vĩnh Bảo trong ngày khánh thành tuyến đường. Ảnh Mai Dung

"Tới đây, thành phố tiếp tục đầu tư nối dài tuyến đường này để kết nối với tuyến đường bộ xây dựng các công trình giao thông kết nối với tuyến đường bộ ven biển, đưa Vĩnh Bảo trở thành địa phương có ngành công nghiệp, nông nghiệp cùng phát triển. Cùng với đó, thành phố đầu tư nhiều công trình giao thông nhằm kết nối với các địa phương như cầu Dinh, cầu Quang Thanh kết nối với tỉnh Hải Dương; cầu Lại Xuân, cầu Rừng kết nối với tỉnh Quảng Ninh…" Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cho biết.  

Sau lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu đến dâng hương tại Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: 865 trường hợp xe ôtô vận tải hành khách vi phạm bị xử lý

ANH THƯ |

Phòng CSGT đường bộ –đường sắt (Hải Phòng) đã kiểm tra, xử lý 865 trường hợp xe ôtô vận tải hành khách vi phạm về trật tự an toàn giao thông như xe khách đón trả khách sai quy định...

Hải Phòng xem xét, kiểm điểm Ban giám hiệu Trường tiểu học Hùng Vương

Đặng Luân |

UBND quận Hồng Bàng đang tiến hành xem xét, kiểm điểm trách nhiệm Ban giám hiệu Trường tiểu học Hùng Vương về những khoản thu bất hợp lý năm học 2019-2020.

Hải Phòng: Chi tiết phân luồng một số tuyến đường trung tâm từ 12.10

Đặng Luân |

Từ 0h ngày 12.10, thành phố Hải Phòng tổ chức phân luồng giao thông một số tuyến phố trung tâm nhằm phục vụ việc kết nối cầu Hoàng Văn Thụ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng: 865 trường hợp xe ôtô vận tải hành khách vi phạm bị xử lý

ANH THƯ |

Phòng CSGT đường bộ –đường sắt (Hải Phòng) đã kiểm tra, xử lý 865 trường hợp xe ôtô vận tải hành khách vi phạm về trật tự an toàn giao thông như xe khách đón trả khách sai quy định...

Hải Phòng xem xét, kiểm điểm Ban giám hiệu Trường tiểu học Hùng Vương

Đặng Luân |

UBND quận Hồng Bàng đang tiến hành xem xét, kiểm điểm trách nhiệm Ban giám hiệu Trường tiểu học Hùng Vương về những khoản thu bất hợp lý năm học 2019-2020.

Hải Phòng: Chi tiết phân luồng một số tuyến đường trung tâm từ 12.10

Đặng Luân |

Từ 0h ngày 12.10, thành phố Hải Phòng tổ chức phân luồng giao thông một số tuyến phố trung tâm nhằm phục vụ việc kết nối cầu Hoàng Văn Thụ.